Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi đổi mới vào 10 THPT ở Hải Phòng: Sẽ xem xét nên tiếp tục thí điểm hay không?

Thứ năm, 06:37 13/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet- Rất hiếm có cuộc tuyển sinh vào 10 hệ công lập lại gây phản ứng dữ dội như kỳ thi ở Hải Phòng vừa qua. Áp dụng phương thức thi kiểu mới, hơn 16.000 học sinh khối 9 của Hải Phòng phải thi 9 môn trong 2 ngày (1 và 2/7).

Có sai về mục tiêu?

Theo đề án phương thức thi vào 10 THPT hệ công lập niên học 2017-2018 trình UBND thành phố Hải Phòng, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã nêu mục đích nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, chấn chỉnh tình trạng dạy và học lệch, theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đề ra. 

Theo đó, từ niên học 2017-2018, toàn học sinh khối 9 thi vào 10 hệ công lập phải làm 3 bài thi với 9 môn (Toán - Văn và tổ hợp 7 môn). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương án, mục tiêu “chú trọng vào năng lực, phẩm chất học trò” đã chuyển sang nặng về kiến thức.

Kỳ thi đổi mới vào 10 vừa qua đã tạo áp lực lớn cho học sinh khối 9 ở Hải Phòng. Ảnh: Nhã Cầm

Kỳ thi đổi mới vào 10 vừa qua đã tạo áp lực lớn cho học sinh khối 9 ở Hải Phòng. Ảnh: Nhã Cầm

Xung quanh việc đổi mới kỳ thi này, một số chuyên gia giáo dục đã chỉ ra những bất cập sau:

Thứ nhất, kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT công lập với 9 môn thực chất là một kỳ thi phân luồng chứ không phải là một kỳ thi tốt nghiệp. Việc các trường THCS xét tốt nghiệp để học sinh khối 9 đủ điều kiện dự thi THPT đã được diễn ra từ vài tháng trước đó nên không nhất thiết Sở GD&ĐT Hải Phòng phải tiến hành thêm một kỳ thi với khối lượng kiến thức quá lớn như vậy. 

Thay vì cùng cả nước hướng tới cải cách giáo dục, giảm bớt áp lực thi cử theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT thì Hải Phòng lại chọn phương án ngược lại (thi 9 môn) gây áp lực lớn cho toàn xã hội. Việc đổi mới trong thi cử của Sở GD&ĐT Hải Phòng đang đi ngược với xu hướng cải cách giáo dục, phát triển cũng như lộ trình thi của Bộ GD&ĐT (?!).

Phụ huynh cũng căng thẳng theo con suốt mùa thi đổi mới này. Ảnh: K.Hòa

Phụ huynh cũng căng thẳng theo con suốt mùa thi đổi mới này. Ảnh: K.Hòa

Thứ hai, khi lập đề án và trình UBND thành phố về phương án đổi mới thi này, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã không xin ý kiến và hướng dẫn từ ngành dọc (Bộ GD&ĐT) mà triển khai đột ngột (trước kỳ thi 3 tháng) với thời gian thi muộn hơn các năm trước (Điều 10, mục 6 Thông tư số 11/2014/BGDĐT về tuyển sinh THCS và THPT năm 2014).

Thứ ba, trong phương án tổ chức tuyển sinh này đã không hề đề cập đến các nội dung hết sức quan trọng như: chế độ ưu tiên, khuyến khích, tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của HĐ coi thi… khi trình UBND thành phố (Điều 10, mục 1 Thông tư số 11/2014/BGDĐT về tuyển sinh THCS và THPT năm 2014).

Xem xét có nên thí điểm tiếp kiểu thi này?

Suốt 2 tháng trước ngày thi, tinh thần của học sinh và phụ huynh có lúc tưởng rơi vào khủng hoảng. Học sinh càng gần ngày thi càng đơ vì quá sức. Có em giữa đêm đang ngủ vẫn mê sảng bài ôn trên lớp. “Đành rằng tránh học lệch nhưng sao không chọn phương án bốc thăm môn thi thứ 3 ngẫu nhiên trước kỳ thi 2 tháng có phải đỡ khổ cô và trò, cả phụ huynh?”, một phụ huynh lên tiếng.

Phản ứng từ dư luận đã được truyền tới kỳ họp của HĐND. Tại phiên chất vấn kỳ thứ 5 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV ngày 12/7/2017, những bất cập ở kỳ thi này đã được các đại biểu đưa ra chất vấn.

Ông Nguyễn Xuân Trường-Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng trả lời chất vấn của các đại biểu. Ảnh: ML

Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng trả lời chất vấn của các đại biểu. Ảnh: ML

Đại biểu Phạm Thị Huyền, Phó Ban Văn hoá xã hội HĐND TP đã nêu: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri đã rất bức xúc với kỳ thi vào 10 công lập năm nay.

Tháng 3/2017, Sở mới thông báo xuống các trường, thời gian quá ít để ôn tập. Cả thành phố có hơn 19.000 học sinh lớp 9 nhưng chỉ có hơn 16.000 em thi vào 10, có phải do áp lực thi tổ hợp? Kỳ thi đổi mới vào 10 vừa qua có phù hợp với chủ trương cải cách giáo dục của thành phố và Bộ GD&ĐT và việc đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi đã gây ảnh hưởng như thế nào?

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng đã giải đáp: "Tuyển sinh lớp 10 thi 3 môn, trong đó có bài tổ hợp nhằm đánh giá khả năng và năng lực của học trò. Nếu tổ chức thi 3 môn ngay từ đầu năm thì giáo viên và học sinh chỉ chú trọng vào 3 môn đó. Ngày 1/4, Sở chính thức công bố môn thi thứ 3 (bài tổ hợp Hóa - Sinh - Sử - Địa -Lý - Tiếng Anh - Giáo dục công dân).

Về thông tin học sinh bỏ thi do áp lực thi 9 môn là không đúng. Nhiều năm nay, Hải Phòng định hướng, chuẩn bị từ 10 – 15% học sinh lớp 9 vào các TTGDTX và trường nghề, mỗi năm trên 3.000 HS.

Áp lực của học sinh là phải học thật nên cũng thấy quá tải. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức kiểu thi này nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng, phàn nàn. Việc tổ chức thêm môn thi thứ 3 là thêm tài chính. Chiều tối qua (11/7), chúng tôi chấm xong thi vào 10, đã công bố kết quả. Riêng môn thi tổ hợp có 96,11% học sinh đạt từ trung bình trở lên, 3,89% dưới TB, 625 em đạt điểm 20/20 chiếm 3,7%".

Cùng đề cập nội dung về kỳ thi đổi mới vào 10 của thành phố, đại biểu Lê Lương, đơn vị quận Dương Kinh chất vấn: "Việc đưa 9 môn vào thi cho học sinh THCS vừa qua đã gây sức ép lớn về tinh thần, thời gian, tài chính cho nhiều người, đặc biệt là học sinh cần phải giảm áp lực thi cử. Có phải do chúng ta không quản lý được việc nâng điểm nên chuyển áp lực sang cho người học không?"

"Phải chăng không quản lý được việc nâng điểm nên Sở chuyển áp lực sang cho người học?"

Về nội dung này, ông Trường trả lời: "Việc tổ chức thi đảm bảo được yêu cầu đánh giá được năng lực và khả năng của học trò. Nếu chỉ thi 3 môn, học sinh không học toàn diện. Học sinh phải học thật nên cũng có sức ép và tốn kém. 

Còn áp lực thi cử, không phải thi nhiều môn mà áp lực. Kỳ thi vào 10, xác định phân hoá học sinh là Văn, Toán, còn thi tổ hợp là để giúp học sinh trang bị cái cần phải có".

Kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã nhấn mạnh: "Việc tổ chức thi 7 môn đã gây áp lực cho học sinh, tốn kém tiền ngân sách, thời gian tổ chức chậm hơn so với 2 môn như năm trước…, đề nghị cần làm rõ cho cử tri biết có thí điểm thi tiếp như vậy nữa không?"

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top