Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không thi lớp 6, trường 'điểm' xét tuyển ra sao?

Thứ hai, 15:23 16/04/2018 | Xã hội

2018 có thể là năm cuối một số trường "điểm" tại TP.HCM thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Với phương án xét tuyển ở những trường quá đông học sinh đạt chuẩn thực sự rất mất thời gian và kèm theo sự kém công bằng

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cho phép các trường THCS có thể tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6 nếu có số học sinh (HS) đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn giữ nguyên kế hoạch tuyển sinh như các năm, theo lãnh đạo một phòng GD&ĐT, có thể vì lệnh "mở" của bộ đến muộn, nên kế hoạch tuyển sinh không kịp thay đổi.

Xét tuyển theo địa bàn phân tuyến

Tại TP.HCM, từ khi Bộ GD&ĐT cấm thi tuyển vào lớp 6 dưới mọi hình thức, chỉ duy nhất có Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với đặc thù trường chuyên được thực hiện phương thức xét tuyển, đi kèm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh.

Còn lại, các trường như Nguyễn Văn Tố (quận 10), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), trường THCS Nguyễn Du (quận 1), THCS Lê Quý Đôn (quận 3), THCS Vân Đồn (quận 4) vẫn thực hiện theo phương thức xét tuyển theo địa bàn phân tuyến.

Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM). Ảnh: Tấn Thạnh / Người Lao Động.
Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM). Ảnh: Tấn Thạnh / Người Lao Động.

Hiệu trưởng một trường THCS cho rằng trong nhiệm vụ đào tạo, những trường này còn có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HS giỏi cho TP. Tuy nhiên, thiệt thòi của những trường này là vừa phải bảo đảm chỗ học cho HS trong tuyến vừa phải lên phương án chọn lọc những HS ngoài tuyến thật sự có chất lượng trong số hàng ngàn HS giỏi của quận.

Hầu hết trường này lâu nay đều muốn được thực hiện bài khảo sát ngắn gọn như Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bởi vì thực tế, việc chọn lọc những HS giỏi trong số hàng ngàn HS giỏi khác khá gay go, qua nhiều công đoạn.

Theo ông Nguyễn Thành Văn, trưởng phòng GD&ĐT quận 10, hàng năm, việc tuyển sinh vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố thực sự rất khó khăn vì số HS giỏi quá nhiều, những em đạt tổng 2 môn toán và tiếng Việt 20 điểm rất lớn.

Học sinh được biểu dương, khen thưởng có lợi thế

Hiện các quận, huyện lên phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp. Theo ông Nguyễn Thành Phát, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10), năm học 2018-2019, trường dự kiến tuyển 8 lớp 6, mỗi lớp 30 HS.

Trong khi đó, ông Đặng Nguyễn Thịnh, hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, cho biết theo thông tin từ lãnh đạo quận 7, năm học tới, áp lực tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tiếp tục căng thẳng.

Dự kiến năm học 2018-2019, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ chỉ tuyển được khoảng 430 HS vào lớp 6, còn chính thức thế nào phải chờ lãnh đạo quận phê duyệt.

Tại trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), dù chỉ tiêu tuyển sinh ngoài tuyến hàng năm ngày càng ít lại nhưng không vì thế mà sức hút vào trường giảm nhiệt. Tuy nhiên, đến giờ, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ vẫn phải thực hiện theo phương thức xét tuyển theo danh sách HS các trường tiểu học đề xuất.

Mỗi trường tiểu học sẽ chọn 10% HS giỏi trong trường để xét tuyển. Sau đó, hội đồng tuyển sinh sẽ xét chọn trong danh sách này theo các tiêu chí: HS giỏi 4 năm liền; điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt, toán đạt 10 điểm mỗi môn và ưu tiên HS có các danh hiệu cấp quốc gia trong năm học 2014-2015 từ trên xuống đến khi nào đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Ông Ngô Xuân Đông, trưởng phòng GD&ĐT quận 7, cho biết tại quận 7, việc xét chọn HS tiêu biểu do hiệu trưởng các trường tiểu học chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngoài ra, ban tuyển sinh còn đối chiếu với hồ sơ, học bạ trong các năm của HS nên rất khó xảy ra trường hợp tiêu cực. Tại quận 4, việc tuyển sinh vào trường THCS Vân Đồn được thực hiện theo phương thức: Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào năng lực học tập, quá trình rèn luyện các năm học ở bậc tiểu học để làm căn cứ tuyển sinh vào lớp 6. Trước hết, sẽ dựa trên danh sách biểu dương, khen thưởng HS do các trường tiểu học đề xuất.

Hà Nội: Nhiều trường được tổ chức thi năng lực

Tại Hà Nội, nhiều trường sẽ tổ chức đánh giá năng lực để xét tuyển lớp 6 ngay trong năm học này.

Dự kiến danh sách các trường này gồm: Trường THCS Cầu Giấy, THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Nam Từ Liêm, THCS Sơn Tây, THCS Thanh Xuân, THCS Chu Văn An (huyện Thanh Trì), THCS Ngô Sỹ Liên (huyện Chương Mỹ), THCS Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh), THCS Đô Thị Việt Hưng (quận Long Biên), THCS Trưng Vương (huyện Mê Linh), THCS - THPT Marie-Curie, THCS - THPT Nguyễn Siêu, THCS - THPT Đoàn Thị Điểm, THCS - THPT Lương Thế Vinh, THCS - THPT Lomonoxop…

Theo sở GD&ĐT, các trường trên sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực; nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh (trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh) báo cáo với phòng GD&ĐT để trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Theo đó, HS phải thực hiện 2 bài kiểm tra (bài tổ hợp khoa học tự nhiên và toán; bài tổ hợp khoa học xã hội, tiếng Việt và tiếng Anh) với hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực được sở GD&ĐT quy định vào 2 đợt, đợt 1 vào ngày 29/6; đợt 2 vào ngày 30/6. Các trường sẽ tuyển sinh học sinh trúng tuyến từ ngày 10 đến hết 12/7.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top