Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoa Việt Nam học tại nhiều trường nổi tiếng thế giới

Thứ sáu, 08:00 18/03/2016 | Xã hội

Nhiều đại học lớn trên thế giới thành lập khoa Việt Nam học, dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt. Không ít sinh viên học tiếng Việt đã đến đất nước hình chữ S và muốn sinh sống tại đây.

Gabriella Angellini sinh năm 1995, quốc tịch Italia. Cô đã trải qua 2 năm học tiếng Việt tại khoa Việt Nam học, Đại học L'Orientale, thành phố Napoli, miền Nam nước Ý.

Tại trường, Gabriella được học kiến thức cơ bản về xã hội và văn hoá Việt Nam, ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng tiếng Việt. Cô bạn đang tham gia nhóm biên soạn từ điển Việt - Ý.

Gabriella Angellini không phải nữ sinh duy nhất học ngành Việt Nam học. Còn nhiều chàng trai, cô gái khác được học về văn hóa và con người Việt Nam ngay tại đất nước mình.

Một buổi thi vấn đáp môn Văn hóa Việt Nam tại khoa Việt Nam học, Đại học LOrientale, Italia.
Một buổi thi vấn đáp môn Văn hóa Việt Nam tại khoa Việt Nam học, Đại học L'Orientale, Italia.

Ngành Việt Nam học thu hút sinh viên

Miranga Sylvester đang sống tại thành phố Kandy, Srilanka. Anh theo học ngành Việt Nam học tại Đại học Colombo. Nam sinh đã học tiếng Việt hơn 1 năm. Lúc đầu, Miranga nghĩ sẽ chỉ mất 3 tháng để nói giỏi tiếng Việt, nhưng càng học, anh càng phát hiện tiếng Việt "khó nhằn".

"Phát âm của mình không chuẩn lắm, ngữ điệu cũng chưa hay, nhưng rất may nói chuyện với các bạn Việt Nam, mọi người đều hiểu", Miranga tâm sự.

Thành phố Houston, bang Texas, Mỹ có hàng chục nghìn người nói tiếng Việt, bao gồm người Châu Á, Úc, Đông Âu và Bắc Mỹ. Đây là ngôn ngữ nước ngoài được nhiều người sử dụng thứ hai tại Houston (sau tiếng Tây Ban Nha).

Erasmo Dolino đang theo học khoa tiếng Việt tại Đại học Houston. Giáo viên của cậu là cô giáo người Việt. Cô cho sinh viên học về văn hóa Việt, lễ hội Việt. Thỉnh thoảng, cô còn mặc áo dài đến trường.

Erasmo chia sẻ: "Mình muốn đến Việt Nam. Tiếng Việt khó hơn bất cứ ngôn ngữ nào mình từng học nhưng rất hay vì khi nói cứ như đang hát một bản nhạc".

Khoa Việt Nam học tại các trường đại học ở Châu Âu, Châu Mỹ thường cùng chung chuyên ngành Châu Á, với tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái. Thời gian gần đây, ngành học về Châu Á tại Châu Âu và Châu Mỹ rất thu hút sinh viên. Ngành tiếng Việt cũng vậy.

Để thi được vào khoa Việt Nam học, sinh viên phải chọn trước khi vào trường. Tùy kỳ thi tuyển sinh vào đại học ở mỗi nước mà có những quy định xét tuyển khác nhau.

Tại Đức, sinh viên học một năm đại học dự bị, sau đó tham gia "Kỳ thi đánh giá chất lượng tương đương". Khi có điểm thi, sinh viên sẽ nộp vào khoa Việt Nam học.

Điểm vào ngành tiếng Việt thường không cao, nhưng sinh viên đánh giá chương trình học khó và phải kiên trì.

Sách tiếng Việt học tại Đại học Rennes Bretagne, Pháp. Ảnh: Ngân Giang.
Sách tiếng Việt học tại Đại học Rennes Bretagne, Pháp. Ảnh: Ngân Giang.

Pauline Orhan, sinh viên khoa tiếng Việt tại Đại học Rennes Bretagne, Pháp nhận xét, viết tiếng Việt không khó vì bảng chữ cái giống bảng chữ latin, các dấu dễ nhớ. "Nhưng đọc tiếng Việt rất khó. Các chữ cái đọc riêng lẻ, chứ không ghép như tiếng Pháp, không nối từ. Trạng từ và giới từ nhiều, khó phân biệt".

Muốn đến thăm Việt Nam

Sinh viên theo học ngành Việt Nam học đều có mong muốn một lần được đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Phần lớn các bạn đều học 1 hoặc 2 năm tại quê hương, rồi xin học bổng hoặc theo chương trình trao đổi tại Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia TP HCM).

Bradford Betz học 1 năm ngành tiếng Việt tại Bakersfield College, Mỹ. Sau đó cậu học tại ĐH Hà Nội theo chương trình trao đổi. Bradfort được học tiếng Việt trực tiếp với giáo viên người Việt, trò chuyện với bạn người Việt Nam. Cuối tuần, nam sinh lại cùng nhóm bạn lên đường khám phá Hà Nội.

"Học tiếng Việt tại California không thể bằng tại chính Việt Nam. Phát âm và ngữ điệu của mình khá lên đáng kể sau 3 tháng sống tại Hà Nội", Bradford hào hứng nói.

Nhiều sinh viên nước ngoài đến Việt Nam đều chọn ở lại đất nước hình chữ S. Năm 2015, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Gabriella Angellini bảo rất vui. Được tận mắt nhìn thấy vịnh Hạ Long, thắng cảnh Tràng An, cao nguyên đá Hà Giang, Gabriella quyết định sẽ tìm việc tại Hà Nội, và định cư tại đây.

"Con người Việt Nam sống đơn giản và hiền lành. Đồ ăn ở Hà Nội hấp dẫn và rẻ. Mình dự kiến sẽ sống ở đây 2 năm tới", cô bạn quả quyết.

Theo thống kê của ĐH Hà Nội, 40% sinh viên nước ngoài của khoa tiếng Việt chọn ở lại Việt Nam, để tiếp tục học tiếng Việt và trau dồi ngữ âm, từ vựng tiếng Việt.

Rất nhiều sinh viên nước ngoài của khoa tiếng Việt chọn ở lại Việt Nam. Ảnh: Ngân Giang.
Rất nhiều sinh viên nước ngoài của khoa tiếng Việt chọn ở lại Việt Nam. Ảnh: Ngân Giang.

Pauline Orhan đã sống tại Hà Nội từ tháng 9/2015 đến nay. Cô bạn đang làm tại tập đoàn khách sạn InterContinental Hotels. Pauline cho hay công việc ở Việt Nam dễ tìm, lương đủ sống, con người và cuộc sống đơn giản, ít bon chen.

Cô Sophia Nguyễn đã dạy tiếng Việt tại khoa Việt Nam học tại Đại học Victoria, Austalia được 5 năm. Cô chia sẻ hầu như sinh viên của mình đều mong muốn được đến Việt Nam một lần để du lịch và làm việc.

"Hầu hết các bạn đã đến Việt Nam rồi đều lựa chọn sinh sống tại đó. Chúng tôi gọi vui đó là 'cơn lốc Việt Nam', nó cuốn các bạn trẻ đến và giữ các bạn ở lại đất nước chữ S", nữ giáo viên nói.

Nhiều đại học trên thế giới đưa tiếng Việt vào giảng dạy

Tại Mỹ, nhiều trường đại học lớn đã đưa tiếng Việt vào giảng dạy, như Đại học Houston, Đại học California, Đại học Yale, Đại học Oriental, Đại học Washington, Đại học Oregon...

Một số trường có chương trình trao đổi sinh viên với các trường tại Việt Nam như Đại học Hobart and William Smith, Đại học Oriental, Đại học Washington...

Tại Canada, đại học giảng dạy tiếng Việt nổi tiếng nhất là Học viện Konrad.

Ở trung tâm châu Âu, trường dạy tiếng Việt lâu đời nhất là Đại học Prague, với ngành "hot" Dân tộc học Việt Nam. Đại học L'Orientale (Italia), Đại học Humboldt, Đại học Hamburg, Đại học Passau (Đức), Đại học Fulbright (Anh)... đều là các trường có ngành Việt Nam học.

Sinh viên Nga muốn nghiên cứu về tiếng Việt và Việt Nam học sẽ tìm đến Đại học Quốc gia Lomonosov.

Tại Nhật Bản, sinh viên đam mê tiếng Việt có thể tới học tại trường Đại học ngoại ngữ Tokyo. Còn ở Hàn Quốc là Đại học ngoại ngữ Hankuk.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 13 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top