Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám phá không gian sáng chế hiện đại của học sinh Vinschool

Thứ tư, 16:17 23/05/2018 | Xã hội

Dựa trên những tiêu chí thiết kế không gian sáng tạo tại Mỹ và Israel, Innovation Center của Vinschool là Trung tâm thực nghiệm sáng tạo dành cho học sinh phổ thông đầu tiên được xây dựng tại Vinschool The Harmony với mong muốn thúc đẩy năng lực sáng tạo, sáng chế của học sinh, tạo môi trường nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và công nghệ.

Innovation Center được xây dựng dựa trên mô hình “Maker Space” - Không gian thực nghiệm sáng tạo rất phổ biến ở các nước phát triển. Tại Innovation Center, học sinh được tìm hiểu về các công nghệ mới, thực hiện làm dự án trong các giờ học chính khoá tích hợp trong bộ môn ICT, các câu lạc bộ ngoại khoá để phát huy tư duy sáng tạo của mình và sẵn sàng trước những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Học sinh được khuyến khích sự tò mò, sáng tạo trong quá trình tham gia thực hiện những dự án đa dạng trong các lĩnh vực như: Thiết kế và chế tạo các sản phẩm trong cuộc sống; Lập trình, Robotics và tự động hoá; Dự án liên quan đến các bộ môn (ICT, Vật lý, Mỹ thuật…).

Innovation Center được trang bị toàn diện tất cả các công cụ và thiết bị cần thiết cho quá trình sáng tạo và sáng chế của học sinh.

Từ những thiết bị, dụng cụ nhỏ nhất như búa, kìm, kéo, motor, pin, ốc vít…… cho đến các máy móc công nghệ cao như máy in 3D, máy cắt laser, máy điêu khắc CNC để học sinh có thể in, chế tạo những sản phẩm do chính mình thiết kế. Ảnh: Sau khi sử dụng phần mềm thiết kế đồ hoạ Corel, học sinh sử dụng máy cắt laser để sản xuất các sản phẩm đã thiết kế.

Các em cũng có thể tìm thấy những thiết bị xử lý và linh kiện cảm biến đa dạng để thiết kế những sản phẩm thông minh, làm dự án về lập trình Robotics.

Bên cạnh đó, các em cũng được làm quen với những công nghệ hiện đại để có thể biến những ý tưởng sáng tạo của mình thành những sản phẩm cụ thể. Ảnh: Học sinh sử dụng phần mềm thiết kế 3D TinkerCad và vận hành máy in 3D để in sản phẩm thực tế.

Cùng với những dự án học tập thú vị, Innovation Center là một địa điểm lý tưởng để thúc đẩy việc giáo dục STEM (tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ Thuật và Toán học) cho học sinh.

Các em có đam mê khoa học công nghệ có thể đăng ký để được các thầy cô hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dự án của mình hoàn toàn miễn phí tại Innovation Center.

Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc thi sáng tạo để học sinh có niềm đam mê khoa học, công nghệ, thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của mình thông qua các dự án thiết thực, có ý nghĩa với đời sống. Cuộc thi Dự án sáng tạo mới đây của Vinschool tổ chức đã thu hút hơn 80 nhóm học sinh đăng ký tham dự.

Ứng dụng những kiến thức đã được học từ nhiều các bộ môn khác nhau như ICT, Vật lý, Hoá học, Sinh học… cùng với các công cụ hỗ trợ tại Innovation Center, các em đã tự chế tạo ra những sản phẩm, dự án thú vị như: Máy lọc nước và tưới cây tự động; Máy cắt cỏ tự động; Lập trình thiết kế trò chơi giáo dục bảo vệ môi trường…

Năm 2018, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã chính thức ký kết hợp tác với Tổ chức Junior Achievement Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội triển khai Chương trình Giáo dục Tư duy Tài chính và Khởi nghiệp cho học sinh phổ thông. Cùng với Innovation Center, không dừng lại ở việc giáo dục thông qua hoạt động sáng chế, Vinschool còn mong muốn xây dựng tư duy khởi nghiệp, tinh thần đổi mới, trang bị cho học sinh những năng lực và lợi thế cạnh tranh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Innovation Center của Vinschool được xây dựng theo mô hình “Maker Space” - không gian thực nghiệm sáng tạo phổ biến tại các nước phát triển, nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Đây là một không gian mở, được trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết để học sinh có thể tham gia các hoạt động sáng chế, sáng tạo của mình.

Năm 2016, Tổng thống Obama công bố chiến lược thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM tại Hoa Kỳ 1.400 trường phổ thông tại Mỹ đã cam kết đưa việc học tập thông qua trải nghiệm và thực hành thực tế tại các không gian thực nghiệm sáng tạo “Maker Spaces” tới với hơn 1 triệu học sinh tại 50 bang nước Mỹ. Tại Israel, mô hình này không chỉ được triển khai tại các trường học, mà còn tại các trung tâm cộng đồng và các bảo tàng khoa học để học sinh dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top