Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai giảng ra sao nếu trời mưa?

Thứ sáu, 16:00 04/09/2015 | Xã hội

Các trường sẽ có phương án nào trong điều kiện trời mưa, ẩm ướt để tổ chức lễ khai giảng thực sự vì học sinh?

Ngày mai (5/9) các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Tại Hà Nội mấy ngày qua đều có mưa, thời tiết ẩm ướt. Dù không muốn nhưng mỗi trường đều đã có phương án khai giảng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Nguyễn Thị Bích Hằng cho biết trong trường hợp trời mưa trường sẽ cho các em lớp 1 được về nhà. Lí do là hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 trường đã tổ chức lễ đón học sinh vào lớp 1 để giới thiệu về trường lớp và có các hoạt động vui chơi khá vui vẻ, bổ ích.

Không ít năm, dịp khai giảng tại Hà Nội thường có mưa to đến rất to. Trong ảnh: Học sinh tại Hà Nội đón lễ khai giảng năm học 2013-2014 dưới trời mưa. (Ảnh: Văn Chung).

 

Các học sinh còn lại sẽ bố trí về ngồi ở ngoài hành lang ngoài lớp học. Do các tòa nhà của trường xây theo hình chữ U nên học sinh vẫn dễ dàng theo dõi được buổi lễ khai giảng.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Trần Thị Thanh Thảo cho biết ngoài thuê ô dù cho khu vực sân trường thì toàn bộ tầng 1 của trường để trống luôn sẵn sàng cho các hoạt động của thầy trò khi thời tiết không thuận lợi. Vì vậy trường không quá lo lắng nếu ngày mai trời có mưa.

Hiệu trưởng Trường TH Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội bà Phan Thị Xuân Thu cho biết hiện trường đang kê lại bàn ghế ở khu vực nhà thể chất để cho học sinh khối 1 và khối lớp 5 khai giảng. Do nhà thể chất nhỏ nên các khối lớp 2, 3 và 4 trường sẽ mời đại diện, còn lại các em sẽ về từng lớp tham gia các hoạt động tập thể do thầy cô hướng dẫn.

Tại Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình cho biết nếu mưa to trường sẽ để học sinh về các hành lang lớp học, đại diện các lớp sẽ ở lại khu vực có phông bạt gần với sân khấu buổi lễ. Trường sẽ tổ chức phần lễ ngắn để chuyển sang phần hội sẽ diễn ra trong hội trường của trường.

Về vấn đề này, Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết: “Chúng tôi đã tính đến và có bàn bạc với các trường. Có trường tính đến tổ chức khai giảng trong nhà giáo dục thể chất có thể giảm bớt lượng học sinh. Có trường chuẩn bị bạt đề phòng mưa. Về thời tiết ngày 5/9 chúng tôi có theo dõi không có mưa, nên việc khai giảng thống nhất tổ chức 1 ngày toàn quốc, không có ngoại lệ.

Chúng tôi cũng đã  phối hợp với các đơn vị chức năng để chống ùn tắc giao thông vì các cháu cùng đến trường khai giảng 1 giờ ở tất cả các trường. 5/9 là ngày nghỉ nên lượng người lưu thông ngày toàn dân đưa trẻ đến trường giảm nên sẽ không có ùn tắc giờ cao điểm”.

Sáng 4/9, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ở thời điểm hiện tại, theo dự báo thời tiết tại Hà Nội sáng 5/9 khá đẹp, dịu mát, nhiệt độ từ 32 độ C đến 33 độ C, khả năng có mưa là rất ít.

Theo Văn Chung (VietNamNet)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top