Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai giảng năm học 2020-2021: Ngắn gọn, trang trọng đảm bảo phòng chống dịch cho học sinh

Thứ bảy, 09:17 05/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (5/9), hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước tổ chức Khai giảng năm học mới 2020 - 2021, chính thức bước vào năm học mới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường học thực hiện giãn cách học sinh, tổ chức lễ khai giảng trực tuyến.

Khai giảng năm học 2020-2021: Ngắn gọn, trang trọng đảm bảo phòng chống dịch cho học sinh - Ảnh 1.

Học sinh tại Hải Phòng bước vào năm học mới phấn khởi và được áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19. Ảnh: M.Lý

Nhiều trường học tổ chức khai giảng trực tuyến

Là địa phương áp dụng giãn cách xã hội do có nhiều ca mắc COVID-19 trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, TP. Đà Nẵng sẽ không tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 theo hình thức "truyền thống". Cụ thể, theo Sở GD&ĐT TPĐà Nẵng, Sở đã có văn bản thông báo về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 2020 - 2021. Theo đó, từ 7h30 ngày 5/9, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, thông qua website của đơn vị và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, thông tin để truyền tải đến tất cả học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung về năm học mới.

Cụ thể, giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới. Giới thiệu thư lãnh đạo thành phố gửi đội ngũ nhà giáo và học sinh thành phố nhân ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Giới thiệu tổng quan về nhà trường; thông điệp của nhà trường gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh (nếu có). Giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của từng lớp. Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học theo chỉ đạo Sở GD&ĐT. Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi được trở lại trường học tập. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phát sóng chương trình tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới" vào sáng 5/9.

Còn tại Hải Dương, Sở GD&ĐT tỉnh đã có chỉ đạo các trường học tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5/9, hình thức tổ chức trực tiếp. Riêng bậc học mầm non và các cơ sở giáo dục trong khu vực đang thực hiện cách ly y tế không tổ chức lễ khai giảng. Thành phần dự lễ khai giảng bao gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đầu cấp, các khối còn lại cử đại diện học sinh tham dự tùy vào điều kiện thực tế của nhà trường, số học sinh còn lại có thể tập trung tại lớp học, bố trí vị trí ngồi giãn cách theo quy định, đeo khẩu trang. Chương trình lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, đúng quy định.

Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, đối với bậc học mầm non, tạm thời chưa tổ chức các hoạt động giáo dục năng khiếu, cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Bậc tiểu học thực hiện học 1 buổi/ngày, tạm thời chưa tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống. Các bậc học khác chỉ tổ chức dạy chính khóa, tạm dừng tổ chức dạy thêm, học thêm. Đối với học sinh thuộc vùng cách ly y tế nghỉ học cho đến khi kết thúc cách ly. Các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức dạy và học trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hình thức khai giảng nào cũng có thể hấp dẫn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Ngày 4/9/2020, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi tới thầy trò và các bậc phụ huynh trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 – 2021. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc tới các thầy cô giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong năm học 2019 - 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Năm học mới 2020 - 2021, đại dịch COVID-19 có thể còn có những diễn biến mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa "hồng", vừa "chuyên". Mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất.

Cuối thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Trong khi các địa phương ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi hình thức tổ chức khai giảng, ở các thành phố lớn khác cũng tổ chức khai giảng theo hướng đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, tại Hải Phòng, toàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 vào hồi 7h30’ ngày 5/9/2020. Các trường tổ chức Lễ Khai giảng với nội dung, hình thức ngắn gọn, trang trọng, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: Không tập trung đông học sinh, học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 01m, phun khử khuẩn... Tùy vào tình hình thực tế các nhà trường để tổ chức khai giảng đảm bảo ưu tiên cho 100% học sinh đầu cấp, các khối còn lại cử đại diện dự lễ khai giảng tại sân trường.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: "Đối với lễ Khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại Hà Nội được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 5/9 (thứ Bảy) theo hình thức trực tiếp tại trường. Lễ khai giảng được tổ chức chương trình ngắn gọn, thời gian không quá 45 phút. Trường học có diện tích nhỏ, hẹp chỉ tổ chức tập trung khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp khác (số học sinh còn lại bố trí dự trong lớp học). Ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (đo thân nhiệt, phát bổ sung khẩu trang, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung).

Tại TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo các trường học tổ chức Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021. Theo đó, khai giảng chỉ tập trung đại diện học sinh mỗi lớp từ 10 đến 20 học sinh (riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ). Lễ Khai giảng (ngắn gọn, khoảng 60 phút) gồm: Văn nghệ chào mừng; Nghi thức đón học sinh đầu cấp; Chào cờ; Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước; Diễn văn khai giảng của hiệu trưởng; Đánh trống khai trường; Khen thưởng (nếu có); Bế mạc. Riêng cơ sở giáo dục mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức "Bé vui đến trường" phù hợp với từng cơ sở và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đánh giá của nhiều phụ huynh, giáo viên, chuyên gia giáo dục, dù khai giảng năm học mới được tổ chức như thế nào vẫn được đón nhận và hào hứng của học sinh, bởi đây là công tác chào mừng năm học mới, rất ý nghĩa đối với học sinh, nhất là các em đầu cấp. Quan trọng nhất là tạo được tâm thế để giáo viên, học sinh bước vào năm học, cũng được dự báo là khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

"Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay, việc tổ chức khai giảng trực tuyến hay trực tiếp đều phù hợp và được đồng thuận bởi tất cả cũng vì sự an toàn của học sinh. Theo tôi, dù tổ chức hình thức nào cũng nên truyền tải thông điệp năm học mới đến với học sinh, tạo tâm thế và sẵn sàng cho năm học mới nhiều thử thách do dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Một năm học mới rất cần sự nỗ lực, chung tay và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ", thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS & THTP Lê Quý Đôn (Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa (SGK) cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành. Đồng thời, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách đặc thù hỗ trợ SGK cho các thư viện dùng chung, cho học sinh thuộc các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, bảo đảm tất cả học sinh có đủ SGK trước năm học mới 2020 - 2021.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương về việc triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2020 - 2021. Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục ổn định nề nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng. Ban hành kế hoạch giáo dục của trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

 Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top