Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc năm học: Đau xót vì hàng triệu cuốn sách giáo khoa bị vứt bỏ

Thứ ba, 08:21 29/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cứ mỗi dịp hè về, hàng đống sách giáo khoa của các bậc học lại bị bỏ đi thật lãng phí. Giải pháp nào cho tình trạng nêu trên?


Học sinh Trường Tiểu học Bán trú ĐăkRong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) cần nhiều sách, vở cho năm học mới.     Ảnh: L.H

Học sinh Trường Tiểu học Bán trú ĐăkRong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) cần nhiều sách, vở cho năm học mới. Ảnh: L.H

Sách dùng xong là bỏ xó

Theo chị Thu Thảo (phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), hàng năm chị phải chi ra cả triệu đồng để mua sách giáo khoa cho hai con học Tiểu học và THCS. Tuy nhiên, trong số sách này, một số quyển quan trọng có thể để lại làm tư liệu học cho con, còn lại đều bị bỏ xó, dọn nhà lại mang cho người khác để họ bán đồng nát. Còn chị Huyền thì tần ngần cho biết: “Trước đi học, có được bộ SGK đầy đủ là quý lắm, chẳng ai mơ có bộ mới, mà chỉ một bộ dùng được 2 - 3 năm vẫn còn sạch và mới lắm. Chứ bây giờ, sách in nhiều, chất liệu cũng dễ rách, nhàu. Vả lại, học sinh không còn ý thức giữ gìn như hồi trước”.

Nói về “số phận” của bộ SGK của con sau khi kết thúc năm học, anh Lê Minh Quang (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thẳng thắn nói: “Sau mỗi năm học là mang đi vứt hoặc bán đồng nát với giá rất rẻ, cả bộ sách vài trăm nghìn với hàng chục quyển, nhưng bán đi cũng chỉ được vỏn vẹn hơn 10.000đồng. Không giữ lại được vì để chật nhà, hơn nữa khó có thể dùng lại được vì sách đã viết vào rồi, mà hầu như kết thúc một năm học SGK lại có sự bổ sung, cắt bớt một chút là phải mua bộ mới, không dùng được sách cũ”.

Tương tự, một phụ huynh ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, chương trình SGK hiện nay do Bộ GD&ĐT quy định cũng rất gọn nhẹ, là những loại sách của các môn học chính, song thực tế là học sinh sẽ phải mua thêm rất nhiều loại SGK khác như: Kỹ năng sống, tài liệu dạy nếp sống văn minh thanh lịch Hà Nội, sách tiếng Anh chương trình liên kết. Đặc biệt là sách bài tập, đa phần hiện nay ngoài SGK chính ra, học sinh còn có thêm các loại sách bài tập, lên đến cả chục cuốn. Những cuốn sách bài tập chỉ một năm là không dùng được nữa vì học sinh đã viết vào phần trả lời câu hỏi, đáp án.

Theo ghi nhận, hiện nay nhiều loại SGK dành cho học sinh có thêm phần câu hỏi, bài tập dưới hình thức tự luận hoặc trắc nhiệm yêu cầu học sinh phải ghi chép hoặc điền vào đó. Như vậy, học sinh chỉ học sách 1 lần rồi cất hoặc bỏ đi. Điều này khiến cho việc huy động tiết kiệm SGK ở lớp học trước cho lớp học sau không thể thực hiện được. Nếu mỗi năm, hàng trăm triệu bản SGK được in ra nhưng sách đó học sinh chỉ dùng hết rồi bỏ đi thì sẽ lãng phí đến tiền tỷ và năm nào phụ huynh cũng lo lắng dành tiền mua sách mới cho con.

Vùng sâu vẫn “đói” SGK, đồ dùng học tập

Trong khi ở thành phố SGK phần lớn bỏ đi sau một năm học thì nhiều trường tại vùng khó khăn lại luôn thiếu sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Cứ mỗi dịp chuẩn bị nghỉ hè, cô Lệ Huyền - Trường Tiểu học Bán trú ĐăkRong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) lại cùng các đồng nghiệp tại trường tổ chức kêu gọi xin SGK, vở viết đồ dùng học tập để học sinh của trường dùng cho năm học mới.

Theo cô Huyền, trường thành lập từ năm 2010, cơ sở vật chất cũng khá tốt. Nhưng về hoàn cảnh học sinh, các em đều là người dân tộc BaNar (95%), gia đình khó khăn nên các em cần hỗ trợ nhiều để có đầy đủ sách vở học tập. Do sắp sửa thay SGK trong vài năm tới, nên năm học 2018 - 2019 trường chỉ cần khoảng hơn 100 bộ SGK cũ từ lớp 1 - 5 (đặc biệt là sách Toán và Tiếng Việt); cần nhiều vở viết, đồ dùng học tập (bút chì, bút bi, thước kẻ), báo, truyện cũ. Ngoài việc đi xin SGK, dịp hè, các thầy cô cũng tất bật trong việc đến từng nhà vận động các gia đình cho con em đi học.

Theo các nhà quản lý giáo dục, tình trạng SGK chỉ sử dụng 1 lần, không sử dụng được cho năm sau như hiện nay là rất lãng phí. Việc in SGK có thêm phần câu hỏi yêu cầu học sinh làm bài tập dưới dạng viết, trả lời theo hình thức trắc nghiệm luôn vào đó là hoàn toàn không tiết kiệm. Điều này khiến học sinh năm sau không thể học sách của học sinh năm trước. Do đó, việc biên soạn SGK theo chương trình mới cần quan tâm đến vấn đề này, sách có thể được sử dụng trong nhiều năm, phần bài tập có thể làm ra vở viết.

Để tránh tình trạng độc quyền, lãng phí trong in SGK, Chương trình giáo dục tổng thể sắp tới sẽ xuất bản nhiều bộ SGK, các trường có thể bàn bạc, quyết định việc lựa chọn SGK môn học tương ứng. GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết, để các trường có toàn quyền chọn bộ SGK thích hợp và tránh hiện tượng cát cứ địa phương, mỗi tỉnh, mỗi vùng miền chỉ dùng sách do cơ quan quản lý mình biên soạn, tốt nhất là Bộ và các Sở GD&ĐT không đứng ra tổ chức biên soạn SGK. Bộ GD&ĐT sẽ chỉ tổ chức thẩm định SGK.

Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian bắt đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể với các môn học mới, theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học sẽ được áp dụng trên toàn quốc bắt đầu từ năm học 2019 - 2020. Cụ thể, đối với cấp Tiểu học từ năm học 2019 - 2020, đối với cấp THCS từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp THPT từ năm học 2021 - 2022. Lộ trình cụ thể đối với từng cấp học/lớp học như sau: Năm học 2019 - 2020 triển khai ở lớp 1; Năm học 2020 - 2021: Lớp 2 và lớp 6; Năm học 2021 - 2022: Lớp 3, lớp 7 và lớp 10; Năm học 2022 - 2023: Lớp 4, lớp 8 và lớp 11; Năm học 2023 - 2024: Lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top