Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hotgirl coi bằng đại học như giấy vệ sinh vì sao lại được ngàn like?

Thứ bảy, 17:31 29/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng thành công không đến từ tấm bằng, ngày càng nhiều hotgirl, doanh nhân trẻ đã công khai coi bằng đại học như cuộn giấy vệ sinh, thậm chí mang đốt.

Bằng đại học được ví như cuộn giấy vệ sinh

Bài viết của hotgirl có tiếng ở Biên Hòa (Đồng Nai) về bằng đại học đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng. Câu chuyện mỗi năm có hàng chục nghìn thạc sỹ, cử nhân ra trường thất nghiệp không còn là đề tài mới mẻ. Tuy nhiên, mới đây nhất Nguyễn Ngọc Trà Mi - một hotgirl của vùng đất Biên Hòa đã viết nên những dòng chia sẻ gây "bão" mạng.

Chỉ sau ít ngày đăng tải, bài viết này đã thu hút hàng nghìn lượt like cùng với hàng loạt chia sẻ và những quan điểm trái chiều. Với tiêu đề gây sốc “Bằng đại học có quan trọng bằng một…cuộn giấy vệ sinh?”, Trà Mi khiến nhiều người nhìn nhận thẳng vào thực tế hiện nay, cô chia sẻ: “Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao bao nhiêu sinh viên giỏi ra trường rồi thất nghiệp? Sao Việt Nam vẫn nghèo khi mỗi năm đều chào đón hàng ngàn kỹ sư, cử nhân, kế toán hạng A? Vậy, hà cớ gì phải học chăm, phải lao đầu vào Đại học?”.

Không chỉ lên tiếng về việc học chỉ để có một tấm bằng, Trà Mi cho rằng bằng đại học không nhiều giá trị và đưa ra những ví dụ thực tế từ chính bản thân mình: “Còn tôi, tôi quyết tâm nghỉ học, vì tôi muốn làm giàu, tôi thích kinh doanh, và tôi muốn được tận tâm với lựa chọn của mình. Tôi không cần bằng Đại học!... Năm nay tôi 20 tuổi, tự tay làm ra 500 triệu mỗi tháng, và các bạn vẫn tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường… Tôi hỏi thật đấy, bạn có thấy tấm bằng Đại học cần thiết không?”.


Hotgirl Biên Hòa coi bằng đại học như cuộn giấy vệ sinh nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Ảnh: TL

Hotgirl Biên Hòa coi bằng đại học như cuộn giấy vệ sinh nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Ảnh: TL

Chỉ 99 like là… đốt bằng

Không chỉ chê bai tấm bằng đại học, cách đây hơn 1 năm, cộng động mạng đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận nảy lửa về trường hợp một cựu sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội tuyên bố sẽ đốt bằng đại học nếu có 99 người ủng hộ.

Trên trang Facebook của mình, H.X.H đã tuyên bố sẽ đốt bằng đại học nếu đủ 99 người ủng hộ. Theo đó, H.X.H cho biết, việc làm này nhằm thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ về việc học đại học của phụ huynh, học sinh… “Tôi đang rất muốn làm một việc gì đó để thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ về việc học đại học của các bậc phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt là dừng ngay việc xét tuyển thiếu hiệu quả, tốn kém tiền của và công sức của xã hội!” - H.X.H chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, trên trang facebook có tên Đ.T.H cũng đã tuyên bố sẽ đốt hai tấm bằng tiếng Nhật của mình với quan điểm: “Đốt tấm bằng đi và học như chưa hề biết gì. Mình quyết định đốt nó vì muốn truyền tải một thông điệp là: hãy học vì sự phát triển của bản thân, đừng vì giới hạn nào đó mà hạn chế khả năng của mình”.


Đốt bằng chỉ vì cảm thấy lãng phí thời gian học. Ảnh: T.L

Đốt bằng chỉ vì cảm thấy lãng phí thời gian học. Ảnh: T.L

Sống thực tế hay chỉ là "ngông"?

Có thể thấy, hành động coi rẻ hay thậm chí đốt bỏ bằng đại học - tấm bằng là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ và gia đình đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Hầu hết những người tuyên bố xem nhẹ tấm bằng đại học đều khá trẻ, là những người bỏ dở học đại học hoặc không sử dụng đến tấm bằng khi ra trường. Đây là những người có chút thành công trong khởi nghiệp khi dấn thân vào công việc kinh doanh, thậm chí là làm những công việc lao động phổ thông như trồng trọt, chăn nuôi hay làm đồ handmade.

Sở dĩ ngoài việc thành công bước đầu, nhiều người cũng đánh giá cao những nỗ lực của nhứng cá nhân này khi mạnh dạn thay đổi mình, thích ứng với cuộc sống để sớm thành công, đó là mình chứng cho việc khi có hàng nghìn cử nhân, kỹ sư thất nghiệp hoặc làm những công việc khó có thể phát triển bản thân. Thay việc tốn thời gian cho vùi mài sách vở, có thể tìm cho mình một công việc thể hiện đam mê để sớm thành công…

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đấy là hành động mang tính gây sốc, thành công bước đầu trong công việc nào đó không có nghĩa là phải phủ nhận tri thức đã học tại các trường đại học. Bên cạnh đó, những nhân vật mà một số người liệt kê ra như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay hàng loạt các tỷ phú Việt Nam không qua trường lớp đại học, bỏ dở giữa chừng cũng chỉ là số ít ỏi. Còn theo chuyên gia tâm lý, sự cuồng nộ hay thất vọng của các bạn trẻ dẫn đến tiêu cực chỉ là số ít. Có thể, việc đốt bằng khiến bạn thoải mái tạm thời nhưng khi hối tiếc không thể lấy lại những gì đã mất.

GS.TS Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Hải Phòng cho biết: “Về chừng mực nào đó, có thể hiểu được mong muốn của một số bạn trẻ xung quanh việc coi nhẹ tấm bằng, hay thậm chí đốt nó đi. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ chứng minh: Mình sẽ làm được, không nhất thiết phải đi theo lối mòn cũ kĩ. Thông điệp cũng khá rõ ràng mọi thứ đều có thể tạo ra nếu có đam mê, tấm bằng không tương xứng với cái mình đang hướng tới. Tuy nhiên, các bạn trẻ ấy chỉ mới nhìn nhận ở một góc độ nào đó về giáo dục chứ chưa có cái nhìn toàn diện. Làm thế nào để tấm bằng đó có ích trong cuộc sống mới quan trọng”.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 19 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top