Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh xứ Thanh đầu tiên giành huy chương vàng Sinh học quốc tế

Thứ tư, 17:28 25/07/2018 | Xã hội

Minh Trung (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) là thí sinh nhỏ tuổi nhất đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018. Em cùng hai thí sinh khác giành huy chương vàng.

Hai ngày sau khi trở về quê Thanh Hóa với tấm huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế (IBO), Hoàng Minh Trung (lớp 11 chuyên Sinh) sớm quay trở lại việc học. "Hôm nay, em đến trường để học thêm, ôn luyện hè", Trung cho biết.

Thấy cậu học trò với dáng người nhỏ nhắn vừa trở về từ Iran với thành tích tốt, nhiều thầy cô, bạn bè không giấu được niềm vui. Họ chạy đến để ôm chầm lấy em và chia sẻ niềm vui.

Sinh học không phải môn yêu thích ban đầu

Minh Trung là con đầu trong gia đình có hai anh em ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa. Bố mẹ em làm nghề kinh doanh. Cậu học trò với cặp kính dày 6 đi-ốp, chia sẻ rằng Sinh học không phải môn yêu thích ban đầu của mình.

"Từ lớp 1 đến lớp 9, em học đều các môn nhưng thích nhất là Toán và Lý. Cuối năm lớp 8, em ấp ủ thi chuyên Toán vào trường chuyên Lam Sơn", Trung kể lại.

Đến lớp 9, cậu mới cảm thấy hứng thú với môn này và thi vào lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lam Sơn.

Minh Trung (thứ 4 từ phải qua) cùng đoàn Việt Nam dự Olympic Sinh học quốc tế 2018. Ảnh: Moet.
Minh Trung (thứ 4 từ phải qua) cùng đoàn Việt Nam dự Olympic Sinh học quốc tế 2018. Ảnh: Moet.

Với kế hoạch học tập, nghiên cứu nghiêm túc, Trung đoạt huy chương đồng trong kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Năm nay, nam sinh giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, được gọi vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic tại Iran.

Trung là thí sinh nhỏ tuổi nhất, đã cùng hai học sinh lớp 12 đoạt huy chương vàng. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong những lần dự thi Olympic Sinh học quốc tế. 4/4 thí sinh đều đoạt giải, trong đó có ba huy chương vàng và một huy chương bạc.

Minh Trung xếp thứ 19 trên tổng số 261 thí sinh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Đề thi lý thuyết khó nhất”

Trung cho biết đây là kỳ thi rất nhiều cảm xúc cho em và thầy cô. Ban tổ chức không cho biết kết quả trước. Khi công bố, MC đọc từ huy chương đồng đến huy chương vàng khiến mọi người nín thở chờ đợi.

Lượt huy chương đồng, thầy cô trong đoàn và các em vừa lo vừa hồi hộp vì không có tên thí sinh Việt Nam. "Đến huy chương bạc, mọi người mới thở phào. Huy chương vàng có 3 lượt đọc và tên em xuất hiện ở lượt thứ 2. Cảm xúc rất khó tả", Trung nói.

Nam sinh nhận định đề thi lý thuyết năm nay khó nhất trong nhiều năm. Trung lần đầu tiên đi thi quốc tế nên càng lo lắng hơn.

Trung bên thầy giáo chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Dương.
Trung bên thầy giáo chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Dương.

"Ở nhà, em làm thoải mái nhưng đi thi thì tâm lý khá lo sợ. Đề lý thuyết vừa dài vừa khó, 5 phần trong 90 phút. Sau đó, em lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt bài thi", Trung kể.

Ở phần thực hành, nam sinh cho hay đề thi yêu cầu thí sinh mổ con đỉa. Việc này cậu đã được học nhưng ít khi mổ đỉa. Khâu khó nhất là phải xác định được hai mặt lưng và bụng của nó. Khi mổ cần phải tìm ra các nội quan để cắm đinh ghim và phải thực hiện cẩn thận để không làm mất hết nội quan của con vật này.

"May mắn là em không sợ con vật gì cả. Em cũng từng mổ nhiều con khác, thậm chí là kinh dị hơn. Dù có chút bối rối sau đó, em đã hoàn thành tốt được phần thi", Trung kể.

Sau phần trao giải, Minh Trung được đài Iran chọn phỏng vấn vì là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoàn Việt Nam.

Nói về dự định của mình trong tương lai, "cậu học trò vàng" cho biết em đang phân vân giữa du học và ở lại Việt Nam học đại học để nuôi ước mơ làm bác sĩ.

Thành tích lịch sử của trường chuyên Lam Sơn

Thầy Lê Hồng Điệp (giáo viên chủ nhiệm và là người đồng hành cùng Minh Trung xuyên suốt kỳ thi Olympic Sinh học) chia sẻ cảm xúc của thầy vẫn còn nguyên như giây phút Trung được xướng tên trên bảng vàng. "Kỳ thi rất cảm xúc. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào", giáo viên này nói.

Thành tích vàng của Hoàng Minh Trung được trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo trên bảng tin. Ảnh: Nguyễn Dương.
Thành tích vàng của Hoàng Minh Trung được trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo trên bảng tin. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nhận xét về học trò của mình, thầy Điệp đánh giá Trung là học sinh có tố chất thông minh đặc biệt, tư duy tiếp xúc vấn đề tốt. "Em có khả năng tự học, tự đọc sách, nghiên cứu rất tốt", thầy Điệp nhận xét.

Phó hiệu trưởng THPT chuyên Lam Sơn Nguyễn Thanh Sơn cho biết sau 22 năm có thí sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế, trường THPT chuyên Lam Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa mới có em đoạt huy chương vàng.

Đặc biệt hơn, thành tích này thuộc về cậu học trò lớp 11. "Những năm gần đây, trường THPT chuyên Lam Sơn đều có em tham dự và đạt kết quả từ thấp lên cao. Năm nay, lần đầu tiên trường có học sinh đoạt huy chương vàng. Kết quả làm cho thầy trò, phụ huynh rất vui, phấn khởi", thầy Sơn vui mừng nói.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29 năm 2018 diễn ra ở Cộng hòa Hồi giáo Iran, có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với tổng số 261 thí sinh.

Cả 4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.

Những em giành huy chương vàng là Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; Trần Thị Minh Anh, lớp 12 THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng; Hoàng Minh Trung, lớp 11 THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Em Hoàng Văn Đông, lớp 12 THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương, đoạt huy chương bạc.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top