Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh vào lớp 6 không cần biết bơi

Thứ tư, 08:45 30/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng trước việc một trường tiểu học ở Hà Nội “vận động” phụ huynh cho con học bơi, khiến họ nghĩ rằng phải đi học bơi mới có thể chuyển cấp lên lớp 6. Thực hư của chuyện này thế nào?

Văn bản đề nghị cho con tham gia học bơi của Trường tiểu học Đặng Trần Côn B, Hà Nội gửi các phụ huynh.
Văn bản đề nghị cho con tham gia học bơi của Trường tiểu học Đặng Trần Côn B, Hà Nội gửi các phụ huynh.

Biết bơi mới được chuyển cấp?

Suốt cả tuần qua, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B (Thanh Xuân, Hà Nội) lo sốt vó trước thông báo của nhà trường về tổ chức hoạt động học bơi, cấp chứng chỉ bơi cho học sinh trong trường. Nhiều phụ huynh có con học lớp 5 vì lo lắng việc này có thể làm căn cứ để vào lớp 6 nên vội vàng đăng ký lớp học bơi cho con.

Theo thông báo từ giáo viên nhờ học sinh đưa cho bố mẹ đọc có nội dung: Phấn đấu năm học 2015 - 2016 toàn bộ học sinh học xong tiểu học biết bơi. Do đó, nhà trường đề nghị phụ huynh có con học lớp 5 tạo điều kiện cho con tham gia các lớp học bơi theo các phương án: Một là, phụ huynh tự cho con em mình tham gia các lớp học bơi và nộp giấy chứng nhận về nhà trường. Hai là, nhà trường kết hợp với Trung tâm Thể dục thể thao quận Thanh Xuân dạy bơi cho học sinh lớp 5. Cầm tờ thông báo này, nhiều học sinh nói với phụ huynh là “nếu không có chứng chỉ bơi sẽ không được chuyển cấp”?.

Còn theo biên bản thỏa thuận kèm thông báo nói trên, kèm theo đề nghị phụ huynh phải chuẩn bị cho con quần áo bơi đúng quy định; kinh phí đóng cho Công ty TNHH Thể thao và Giải trí Việt Nam tiền học bơi là 1.200.000 đồng/khóa học/học sinh, trong đó UBND quận Thanh Xuân hỗ trợ 30% kinh phí là 360.000 đồng và phụ huynh học sinh tự nguyện đóng 70% là 840.000 đồng.

Trước những thắc mắc của phụ huynh, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B đã tổ chức cuộc họp và khẳng định lại, việc học bơi chỉ khuyến khích học sinh chứ không đưa vào đánh giá học tập. Trong khi đó, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết: “Không có quy định nào học sinh muốn chuyển cấp phải có chứng chỉ học bơi. Năm học này, ngành GD&ĐT quận có đặt mục tiêu dạy bơi cho 100% học sinh tại các trường tiểu học, phấn đấu toàn bộ học sinh học xong lớp 5 đều biết bơi. Việc cấp chứng chỉ bơi cho học sinh đó chỉ là thêm một loại giấy kèm vào học bạ cuối cấp chứ không phải điều kiện để chuyển cấp”.

Học bơi dựa trên nhu cầu tự nguyện

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện chưa có quy định có chứng chỉ bơi mới được chuyển cấp. Ảnh: Chí Cường
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện chưa có quy định có chứng chỉ bơi mới được chuyển cấp. Ảnh: Chí Cường

Trước thông tin một trường tiểu học có “đề nghị” phụ huynh cho con học bơi, lấy chứng chỉ để được chuyển cấp, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, ngành Giáo dục Thủ đô không có quy định học sinh tiểu học chuyển cấp phải có chứng chỉ bơi. Hoạt động dạy bơi cho học sinh như một môn dạy kỹ năng sống cho học sinh, hoàn toàn dựa trên nhu cầu và tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Hoạt động tham gia học bơi đều phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tránh việc áp đặt, ép buộc.

Theo một số chuyên gia giáo dục, việc khuyến khích học sinh tiểu học tham gia các khóa học bơi, nâng cao kỹ năng sống là rất cần thiết. Nếu như có điều kiện, phụ huynh nên cho con tham gia vì có nhiều vụ đuối nước xảy ra, đa phần do học sinh không biết bơi, không biết xử trí ra sao trong lúc gặp bạn bị ngã xuống sông, hồ... Tuy nhiên, hoạt động này cần được hưởng ứng xuất phát từ tinh thần tự nguyện, không nên ép buộc. Có thể cho học sinh tập bơi ở các lớp 3, 4 chứ không nên dồn dập cho các học sinh lớp 5, gây phản ứng của các bậc phụ huynh.

Trao đổi thêm về việc tuyển sinh lớp 6, năm học 2016 - 2017 tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Phạm Xuân Tiến cho biết, năm học này Hà Nội sẽ có nhiều cải tiến trong tuyển sinh đầu cấp, trong đó có đăng ký tuyển sinh trực tuyến nhằm giảm hồ sơ ảo, đi lại mất thời gian của các bậc phụ huynh. Theo ông Tiến, đến ngày tuyển sinh, những trường hợp đủ điều kiện được sơ duyệt trước đó sẽ mang hồ sơ gốc đến đối chiếu. Việc này hạn chế tối đa tình trạng lộn xộn, giảm đi lại cho phụ huynh. Phần mềm tuyển sinh này đang được Sở xây dựng và áp dụng tuyển sinh cho năm học tới.

Ông Tiến thông tin thêm: “Việc tuyển sinh lớp 6 ở các trường đều thực hiện trên nguyên tắc xét tuyển, đảm bảo cho 100% học sinh hoàn thành tiểu học được vào lớp 6. Một số trường nếu hồ sơ vượt quá chỉ tiêu được giao tuyển sinh đầu cấp sẽ được thực hiện phương án phỏng vấn, không thể xếp theo thứ tự ai nộp hồ sơ trước, ai nộp hồ sơ sau. Dự kiến, khoảng tháng 4 này sẽ hoàn thành xong phần mềm tuyển sinh đầu cấp và có thể đưa vào chạy thử”.

Từ năm 2015, việc Bộ GD&ĐT ra quy định cấm tổ chức thi tuyển, sát hạch đầu vào lớp 6. Một số trường THCS có số lượng đông học sinh nộp hồ sơ ở Hà Nội đã áp dụng điều kiện xét tuyển thêm cả đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận ở các môn Toán, tiếng Anh, tin học, văn - thể - mỹ... Do đó, nhiều phụ huynh đổ xô cho con đi học năng khiếu để có thêm điểm cộng. Thậm chí, nhiều phụ huynh đã lầm tưởng chuyện học hát, học bơi như một điều kiện chuyển cấp.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2016 - 2017 đối với tuyển sinh lớp 6 sẽ tiếp tục thực hiện theo phương thức xét tuyển. Việc xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định. Đảm bảo 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6, tiếp tục không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top