Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Học sinh tử vong vì cây phượng đè lúc đầu vẫn tỉnh táo"

Thứ tư, 06:47 27/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là thông tin được thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng - cung cấp tại buổi họp báo chiều 26/5 về việc cây phượng bật gốc trong sân trường khiến một học sinh bị tử vong.

Thầy Nguyễn Vạn Phúc chia sẻ, thầy mới về trường THCS Bạch Đằng công tác được 3 năm nay. Cây phượng bật gốc đè học sinh vào sáng nay được trồng từ năm 1996. Hàng năm, nhà trường vẫn liên hệ với công ty cây xanh để kiểm tra. Tháng 3 vừa qua, trường vẫn cử người chăm sóc, bón phân cho cây.

Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng thông tin về việc cây phượng đè học sinh bị thương và tử vong sáng 26/5.

"Về vụ việc sáng nay, nhà trường hết sức bất ngờ bởi tối qua trời có mưa nhưng đến buổi sáng thì trời rất tốt. Các em đang ngồi dưới sân ăn sáng để chuẩn bị lên lớp thì cây xanh đã ngã về phía các em đang ngồi, chủ yếu là các em học sinh lớp 6/8. Với 13 em học sinh bị chấn thương, nhà trường đã gọi cấp cứu 115 để chuyển các em đến viện.

Riêng em học sinh Kiên đã mất, mới đầu lúc các thầy cô tiếp cận, em vẫn tỉnh táo, được cô giáo đưa nước cho uống. Khi cô giáo hỏi em: "Con có sao không" thì em trả lời: "Con thấy con mệt quá". Sau đó em Kiên mệt nên nằm xuống. Một số phụ huynh nóng lòng muốn bế em Kiên đi nhưng theo nguyên tắc cấp cứu, nhà trường gọi 115 đến cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến, em Kiên đã mê man" - thầy Phúc thông tin lại sự việc.

Cũng theo thầy Phúc, sau khi xảy ra vụ việc, công ty quản lý cây xanh đã dọn dẹp xong vụ tai nạn tại sân trường. Hiện tại, trong trường còn có một cây phượng lớn hơn, được trồng từ năm 1994, nhà trường đã đồng ý cho công ty quản lý cây xanh đốn bỏ để đảm bảo an toàn cho các học sinh và giáo viên.

Sau vụ việc, học sinh của trường THCS Bạch Đằng vẫn học bình thường. Nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên tâm lý những em bị chấn thương. Bên cạnh đó, trường cũng đồng thời lên kế hoạch trấn an tâm lý cho học sinh sau sự cố nghiêm trọng này.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top