Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Thủ đô thích thú trải nghiệm tự tay gói bánh chưng

Thứ sáu, 12:37 09/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 1.000 học sinh trường Trung học cơ sở Phú Diễn (Bắc Từ Liêm) đã rất thích thú khi được tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh đón Tết cổ truyền.

Nhằm hướng đến các hoạt động văn hóa trong dịp Tết cổ truyền, ngày 09/2/2018, Trường THCS Phú Diễn đã tổ chức cuộc thi gói bánh chưng cho học sinh toàn trường, trong khi khí đón Xuân cận kề.

Với chủ đề “Tết sum vầy”, hoạt động diễn ra trong 2 buổi sáng ngày 9/2 và 10/2/2018, bao gồm nhiều hoạt động như: Khai bút, viết câu đối, gói bánh chưng và các trò chơi dân gian. Song song phần thi gói bánh chưng của các lớp là phần xin chữ thư pháp, mỗi học sinh, phụ huynh sẽ được xin một chữ yêu thích.

Học sinh trường THCS Phú Diễn chuẩn bị hoạt động thi gói bánh Chưng. Ảnh: PV

Học sinh trường THCS Phú Diễn chuẩn bị hoạt động thi gói bánh chưng. Ảnh: PV

Chùm hoạt đột trong ngày thứ 2 của chương trình là trao tặng 45 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trị giá 300.000 đồng/ suất. Trong phần thi dân gian, mỗi học sinh sẽ được tham gia chơi các trò chơi như đập niêu đất, múa sạp, múc nước đổ ao, kéo co, nhảy bao bố và phần khai trương sân bóng, giao hữu bóng đá giữa các học sinh.

Câu đối khai bút của các thầy đồ trao tặng nhà trường.

Câu đối khai bút của các thầy đồ trao tặng nhà trường.

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, cô Bùi Thị Hương – Hiệu trưởng trường THCS Phú Diễn cho biết: “Mỗi lớp là một đội thi, kết thúc phần thi sẽ có quà riêng cho các đội chiến thắng. Trong ngày cuối cùng của chương trình sẽ là bữa tiệc tất niên với phần nhận quà chiến thắng trong các phần thi và bánh chưng do các em trực tiếp gói”.

Cũng theo cô Hương, vì đây là phần thi nên tiêu chí để các em tham gia chương trình là phải trên tinh thần thực sự yêu thích, tin tưởng nhau để từ đó, bình bầu những bạn uy tín nhất để trực tiếp giành giải, nhưng với quan điểm là vừa được học vừa được chơi nên các em học cũng sẽ được trải nghiệm lần lượt.

Cô Ngô Xuân Lê - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 hướng dẫn học sinh gói bánh Chưng.

Cô Ngô Phương Lệ - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 hướng dẫn học sinh gói bánh chưng.

Là người trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia gói bánh Chưng, cô Ngô Phương Lệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 không giấu được niềm xúc động. Cô Lệ cho biết: “Đây là lần đầu tiên các em được trực tiếp tham gia gói bánh chưng nên nhiều em rất lúng túng, thậm chí, có những em nhanh tay nhanh trí đã trổ tài theo ý riêng của mình. Nhưng nhìn chung, tâm trạng các con rất thích thú”.

Cô Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng trường THCS Phú Diễn trực tiếp trao chữ thu pháp cho học sinh.

Cô Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng trường THCS Phú Diễn trực tiếp trao chữ thư pháp cho học sinh.

Đây là hoạt động thiết thực giúp các em được trải nghiệm không khí mừng Xuân mới. Đồng thời, mang đến cho học sinh những hiểu biết về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top