Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh, sinh viên bị kỷ luật vì Facebook: Trường học cần giáo dục học sinh dùng Facebook đúng cách

Thứ sáu, 09:52 27/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Lại có thêm một học sinh trung học bị đình chỉ học 10 ngày, một sinh viên đại học cũng đang diện xem xét kỷ luật chỉ vì phát ngôn thiếu cẩn trọng trên Facebook… Điều này cho thấy, đã đến lúc cần có những quy định riêng, hoặc tổ chức “dạy” dùng Facebook đúng mục đích trong các nhà trường.

Mới đây, một nữ học sinh lớp 12 ở Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) bị đình chỉ học 10 ngày vì có ý nghi ngờ giáo viên chủ nhiệm trên Facebook, khiến dư luận xôn xao. Trường THTP Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng đã tiến hành đình chỉ học 1 năm đối với học sinh phát ngôn xúc phạm giáo viên.

Không chỉ học sinh trung học bị “vạ lây” vì Facebook, một sinh viên của Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng đang bị đề nghị kỉ luật vì liên quan đến phát ngôn thiếu chuẩn mực trên Facebook.

Sau sự việc nói trên, đã có một số phụ huynh cho rằng, tốt nhất là nhà trường nên cấm bởi nhiều học sinh, sinh viên sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội đã lơ là học hành, thậm chí còn nghiện.

Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến ngược lại, bản thân Facebook không có lỗi, chẳng qua nó chỉ là một phương tiện thông tin mà thôi. Dạo quanh một vòng các trường THCS, THPT, trường ĐH, CĐ ở Hà Nội, nhiều học sinh, sinh viên cho biết, mạng xã hội Facebook rất hữu ích, thông qua Facebook để trao đổi bài vở, giải trí, làm quen và kết bạn với nhiều người ở trong và ngoài nước. Minh Hạnh - học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung cho rằng: “Qua Facebook tụi em thường chia sẻ bài vở, nhắn thông tin về lớp học cho nhau. Nhiều bạn dùng sai mục đích, đó mới là điều đáng lên án chứ Facebook chỉ là công cụ không có tội”.

Đầu năm học 2015 – 2016, trong cuốn Sổ sinh hoạt phát cho mọi học sinh của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình có thêm một mục mới “Những điều cần lưu ý khi lên Facebook”, trong đó yêu cầu học sinh tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy...

Theo PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT Trường THPT Lương Thế Vinh cho rằng, có nhiều lợi ích mà Facebook mang lại, nhưng học sinh sẽ khó kiểm soát và dẫn đến nhiều hành động thiếu suy nghĩ như xúc phạm thầy cô, bạn bè, gia đình trên Facebook…

“Không thể cấm học sinh sử dụng Facebook, trường chúng tôi chỉ cấm học sinh không dùng ngôn ngữ, hành vi như nói tục, chửi bậy, vu khống, nói xấu thầy cô, bạn bè… trên Facbook. Việc quản lý Facebook của học sinh, sinh viên đang trong giai đoạn bức thiết, tôi hy vọng các nhà quản lý giáo dục, quản lý văn hóa nên quan tâm đến vấn đề Facebook càng sớm càng tốt. Học sinh, sinh viên hiện nay mất rất nhiều thời gian dùng Facebook, vì vậy có thể ảnh hưởng đến việc học tập, thậm chí là nghiện. Chúng ta chưa có biện pháp ngăn cản, giáo dục nên nhiều việc đáng tiếc xảy ra”, PGS Văn Như Cương chia sẻ thêm.

Theo Điều lệ của trường ĐH, CĐ và Điều lệ trường trung học của Bộ GD&ĐT đều không có mục quản lý học sinh dùng Facebook, các quy định cấm học sinh vẫn mang tính chung chung như: Không được xúc phạm bạn học, thầy cô, vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục… Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, cần phải đưa nội dung quản lý Facebook vào nội quy trường học, lồng ghép các buổi học ngoại khóa để giáo dục, định hướng học sinh, sinh viên dùng Facebook đúng mục đích.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 56 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top