Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh ngày càng “bạo yêu”?

Thứ sáu, 19:00 28/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian qua, có nhiều đoạn clip của học sinh âu yếm nhau trong lớp học… được đưa lên mạng xã hội. Hiện tượng học sinh yêu sớm, có quan hệ tình dục sớm đã tạo ra môi trường giáo dục phức tạp, gây nhiều hệ lụy đối với lứa tuổi học trò.

Học sinh ngày càng thể hiện tình yêu lộ liễu, bạo. Ảnh minh họa: T.L
Học sinh ngày càng thể hiện tình yêu lộ liễu, bạo. Ảnh minh họa: T.L

Ngày càng lộ liễu

Suốt hơn 1 tuần qua, cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh không khỏi sốc trước đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi cảnh hai học sinh âu yếm ngoài lành lang của một trường học. Theo người đăng tải clip thuật lại, sự việc diễn ra ở một trường THCS tại Hà Nội, vào giờ nghỉ trưa. Trong đoạn clip ngắn này, tại góc hành lang vắng người qua lại, nam sinh chui đầu vào áo bạn nữ, sờ soạng khắp cơ thể nữ sinh.

Hiện nay, học sinh yêu sớm, không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, xưng hô “vợ - chồng” trên Facebook… là những chuyện không hiếm gặp. Đơn cử như, cuối tháng 9 vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip học sinh lớp 8 tại một trường THCS thuộc tỉnh Tiền Giang, đang quỳ gối, tỏ tình với bạn học. Hai nhân vật chính còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hay trước đó, một đoạn clip tương tự giữa 2 học sinh THPT có những cử chỉ khiến người xem “đỏ mặt” ngay giữa hành lang lớp học.

Đó chỉ là bề nổi của câu chuyện yêu đương chốn học đường thời nay, phần “chìm” có thể còn đáng lo hơn. Không chỉ ở những lớp cuối cấp THPT, hiện nay có không ít học sinh đang học ở bậc THCS, thậm chí là tiểu học cũng phát sinh tình cảm yêu đương với bạn khác giới. “Đáng lo ngại nhất bây giờ là học sinh cấp THCS, hiện tượng yêu không chỉ khác giới mà ngay cả cùng giới cũng có. Trào lưu yêu sớm của học trò thì trách nhiệm của gia đình, người thầy trong trường chưa được học sinh đặt niềm tin của mình để tìm hiểu, tư vấn. Trách nhiệm của các thầy cô giảng dạy và chủ nhiệm với những hiện tượng này, ít quan tâm, ít trao đổi, tư vấn giúp các em. Thông thường chỉ tư vấn, gỡ rối cho các trường hợp có sự cố xảy ra”, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ.

Nói về vấn đề trên thầy Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh thêm, hiện tượng học sinh yêu sớm cũng đã có từ các thế hệ trước. Nhưng tình yêu của họ được thể hiện rất trong sáng. Hiện nay tình yêu được học sinh thể hiện bạo và lộ liễu hơn trước.

Yêu sớm do dậy thì sớm?

Cũng theo thầy Nguyễn Quốc Bình, học sinh yêu sớm có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân là điều kiện đời sống hiện nay tốt hơn trước, do đó cả các em nam và nữ dậy thì sớm hơn. Ngoài ra, môi trường xã hội có nhiều luồng thông tin như facebook, phim ảnh… khiến học sinh bị tác động và yêu sớm. Học sinh yêu nhau, giúp đỡ nhau, cùng tiến bộ rất ít, phần lớn các em học hành sa sút, đua đòi, ăn chơi và nhiều trường hợp đã có thai ngoài ý muốn. Không ít vụ vì ghen tuông, đánh nhau cũng từ tình yêu học trò.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, năm 2015, Việt Nam có khoảng gần 6.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên. Còn theo các chuyên gia tâm lý, một bộ phận học sinh hiện nay, nhất là ở cấp trung học đã yêu sớm, có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, các em lại chưa biết rõ, thậm chí mơ hồ về các biện pháp tránh thai như sử dụng bao cao su, thuốc.... Nhiều nam sinh mới chỉ 14-15 tuổi chưa biết gì về an toàn tình dục, thậm chí còn rất ngu ngơ cả về những kiến thức giới tính của tuổi dậy thì nhưng lại tỏ ra rất “sành điệu” trong quan hệ với người khác giới…

Đưa ra đánh giá về tình yêu ở lứa tuổi vị thành niên, một chuyên gia tư vấn tâm lý của Trung tâm Tham vấn tâm lý Thành Đạt (Hà Nội, đường dây số: 19006222) chia sẻ: “Theo kinh nghiệm, những tình cảm yêu đương ở lứa tuổi này thường chưa đạt đến độ chín chắn, nặng về cảm tính, không bền lâu và thường rất dễ thay đổi. Dù đã dậy thì nhưng còn nhiều mặt khác chưa phải đã đạt đến mức hoàn thiện. Vì vậy các em gái ở lứa tuổi này chớ nên vội chấp nhận tình cảm yêu đương của các bạn trai. Đối với đòi hỏi của bạn trai về sinh hoạt tình dục, các em gái trong tuổi vị thành niên nên hết sức tránh. Tốt nhất là không bao giờ chấp nhận”.

TS Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý chia sẻ: “Quá trình tư vấn tâm lý, chúng tôi còn nhận được rất nhiều câu hỏi, chia sẻ của các em học sinh trong lứa tuổi học sinh về yêu sớm. Nhiều em khi biết mình đã có thai thì hoang mang hỏi chúng tôi về phá thai. Thậm chí, nhiều em học sinh mới lớp 9 đã nạo thai nhiều lần. Đây là một thực tế đáng báo động”.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top