Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh mầm non, phổ thông nghỉ Tết Mậu Tuất từ 9 - 16 ngày

Thứ ba, 15:07 16/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018, học sinh các cấp mầm non, phổ thông tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM… được nghỉ từ 9 - 16 ngày.

Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ Tết Nguyên đán chung do Chính phủ quy định, các Sở GD&ĐT địa phương quy định số ngày nghỉ dựa trên lịch nghỉ Tết chung.

Hiện tại, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã thông báo lịch nghỉ Tết cho học sinh, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục. Khác với Lịch nghỉ Tết của sinh viên ĐH, CĐ (được nghỉ từ 2 - 4 tuần), học sinh các cấp học mầm non, phổ thông trên phạm vi cả nước có thời gian nghỉ Tết từ 9 đến 16 ngày, tùy từng địa phương.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2018 của các đơn vị ngành giáo dục thành phố. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ 11 ngày. Thời gian bắt đầu từ thứ Bẩy ngày 10/2 đến hết ngày 20/2 (từ 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX được nghỉ 10 ngày từ ngày 11/2 đến hết ngày 20/2. Các trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ và trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 12 ngày liên tục từ ngày 9/2 đến hết ngày 20/2.


Tết Mậu Tuất 2018 học sinh cả nước được nghỉ từ 9 - 16 ngày. Ảnh: TL

Tết Mậu Tuất 2018 học sinh cả nước được nghỉ từ 9 - 16 ngày. Ảnh: TL

Còn tại Hải Phòng, UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trong 9 ngày. Cụ thể, từ ngày 12/2 đến hết ngày 20/2. Các đơn vị nhà trường, tổ chức hoạt động bình thường từ ngày 21/2.

Năm nay, học sinh mầm non, phổ thông tại Hòa Bình sẽ được nghỉ Tết tổn cộng 9 ngày. Theo quy định của Sở GD&ĐT Hòa Bình, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các Trung tâm GDNN, Trung tâm GDTX-GDNN, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp - Ngoại ngữ, tin học: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 9 ngày, từ 12/2 đến hết ngày 20/2. Công chức, viên chức cơ quan Sở và cơ quan Phòng GD&ĐT nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/2.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, các trường trực thuộc; Trung tâm GDTX trên địa bàn để thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, Tết Nguyên đán năm nay đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên của Đà Nẵng được nghỉ trong 9 ngày liên tục từ ngày 12 đến hết 20/2.

Tết Nguyên đán năm nay, học sinh trên địa bản tỉnh Bình Thuận mình sẽ được nghỉ lễ 14 ngày. Đó là thông báo của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận tới các đơn vị, trường học trên địa bàn. Cụ thể, học sinh các cấp gồm Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX sẽ được nghỉ từ ngày 12/2 đến hết ngày 25/2.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có thời gian là 11 ngày liên tục. Bắt đầu được nghỉ từ ngày 10/2 (25 tháng Chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày 20/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Từ ngày 21/2, các đơn vị tổ chức hoạt động dạy - học bình thường.

Do đặc thù cư dân chủ yếu là dân nhập cư nên học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 của học sinh TP.HCM dài ngày hơn học sinh Hà Nội. Theo kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 được UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 12 ngày từ ngày 12/2 cho đến hết ngày 23/2, cộng với 2 ngày trước khi nghỉ Tết là thứ 7 và chủ nhật là 16 ngày.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX được nghỉ 11 ngày liên tục (từ 10/2/ đến hết ngày 20/2). Cán bộ, công chức, người lao động đang công tác ở Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT được nghỉ Tết theo quy định của Chính phủ.

Sinh viên đại học được nghỉ Tết gần 1 tháng Sinh viên đại học được nghỉ Tết gần 1 tháng

GiadinhNet - Nhiều trường ĐH, CĐ đã sớm có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Thời gian nghỉ Tết của sinh viên năm nay kéo dài tới từ 2 - 4 tuần.

Thanh Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top