Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh lớp một bị đuổi vì quá tuổi

Chủ nhật, 10:20 23/04/2017 | Xã hội

Anh Trương Văn Lợi (ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) gửi đơn đến báo chí mong giúp đỡ con trai là Trương Văn Tài tiếp tục được đến lớp.

Trong đơn, anh Lợi cho biết gia đình nghèo, vợ chồng phải đi làm thuê khắp nơi để trang trải cuộc sống.

Năm 2007, vợ sinh đứa con đầu lòng đặt tên Trương Văn Tài, nhưng vì không có tiền nên đến năm 2016 anh mới làm được giấy khai sinh. Sau đó, phải vất vả lắm, anh Lợi mới xin cho con vào học lớp một trường Tiểu học Vĩnh Xuân kể từ đầu năm học 2016-2017.

Bị đuổi học

Tài vừa cắp sách đến trường được hơn một tháng thì bị đuổi học. Anh Lợi kể: “Hôm đó, tôi thấy con đi học về sớm hơn mọi ngày nên hỏi thì Tài nói con bị cô giáo đuổi, không cho đi học nữa. Đến sáng hôm sau, tôi dẫn Tài đến gặp cô giáo chủ nhiệm để hỏi lý do, cô Bạch Thị Huệ nói con tôi lì, dạy không được. Tôi năn nỉ để con tôi được tiếp tục đi học nhưng nhà trường từ chối”.

Tài kể: “Hôm đó, trong giờ ra chơi, con từ trên lầu chạy xuống cầu thang vô tình đụng trúng một bạn nữ học chung lớp, rồi sau đó tai của bạn cà vô tường làm chảy máu chứ con không có đánh bạn, con cũng đã xin lỗi. Sau giờ ra chơi, cô chủ nhiệm có hỏi con lý do rồi đuổi học con luôn”.

Bà Lê Thị Thắm, hàng xóm của anh Lợi, nói: “Thấy cháu Tài được đi học tôi và mọi người ở đây mừng lắm. Từ hôm cháu nghỉ học, tôi có đến trường nhờ giáo viên rồi xin cô hiệu phó cho Tài đi học nhưng không được”.

Bà Thắm cũng cho rằng bạn nữ mà cháu Tài va phải hôm đó là cháu của trưởng phòng giáo dục huyện Trà Ôn nên cháu mới bị đuổi học.

Cô Lê Thị Luyến - Hiệu phó trường tiểu học Vĩnh Xuân - cho biết gia đình Tài là gốc ở địa phương này nhưng vì khó khăn nên phải đi làm ăn xa mới trở về. Tài không có giấy khai sinh nên nhà trường không nhận. Sau đó, cha của Tài đi làm giấy khai sinh nhưng hơi muộn. Tuy nhiên, Tài thuộc diện được nhập học trong nhà trường vì nằm trong độ tuổi từ 6-9 tuổi.


Anh Trương Văn Lợi và con trai bên túp lều lụp xụp. Ảnh: Tiền Phong.

Anh Trương Văn Lợi và con trai bên túp lều lụp xụp. Ảnh: Tiền Phong.

'Con mong được đến trường'

Cô Luyến cũng cho biết sau khi Tài bị đuổi, cô Luyến cũng trình bày với cô hiệu trưởng Lê Thị Kiều Oanh và đề nghị tạo điều kiện để Tài tiếp tục được đi học, nhưng cô Oanh trả lời rằng Tài lớn tuổi nên không đồng ý. Cô Luyến cũng xác nhận bé gái bị em Tài va khiến chảy máu tai là cháu ruột của trưởng phòng giáo dục huyện Trà Ôn, nhưng không biết có phải vì nguyên nhân đó mà khiến Tài bị đuổi học hay không.

Cô Lê Thị Kiều Oanh nói: “Tôi đã báo cáo vụ việc lên phòng GD&ĐT huyện và phòng cũng đang xác minh việc này ai đúng, ai sai để giải quyết, muốn biết thông tin thì liên hệ với trưởng phòng”.

Hiệu trưởng Lê Thị Kiều Oanh còn nói: “Chúng tôi không đuổi học sinh này. Em Tài từ tỉnh khác chuyển về đây rồi nhờ giáo viên ở trường xin cho vào học dạng gửi cho biết chữ, cộng thêm vấn đề không có hộ khẩu, giấy khai sinh và em này lại lớn tuổi”.

Ông Nguyễn Ngọc Khoảng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trà Ôn - cho biết phòng giáo dục đang thụ lý đơn của phụ huynh em Trương Văn Tài và sẽ giải quyết theo luật khiếu nại, tố cáo. Trường hợp của em Tài, lúc đầu gia đình không có giấy khai sinh, nhưng lúc đi học cũng 10-11 tuổi, theo luật giáo dục, tuổi này vượt quá so với quy định.

“Nếu có lớp mù chữ, chúng tôi sẽ cho em này vào học, nhưng khổ là chỉ một học sinh nên không mở lớp được. Phương pháp tạm thời là đưa vào trường tiểu học, tiếp đó sẽ làm hồ sơ chuyển qua trung tâm giáo dục thường xuyên để quản lý, nhưng em này mới học có 10 ngày thì đánh nhau”, ông Khoảng nói.

Trước thông tin cho rằng Tài bị đuổi là do đánh cháu của ông Khoảng, Trưởng phòng Khoảng nói: “Bản thân tôi cũng không biết vụ việc trước đó em này đánh cháu của tôi. Không phải vì lý do này mà tôi đuổi học em Tài. Em này đi học được cũng nhờ công sức của tôi”.

Gia đình anh Lợi ở trong túp lều lụp xụp. Từ ngày bị đuổi học đến nay, Tài ở nhà phụ giúp mẹ đan giỏ và việc nhà. Tài nói: “Con luôn mong được đến trường".

Cô Lê Thị Luyến - Hiệu phó trường Tiểu học Vĩnh Xuân - nói: “Em Tài có quyền được đến trường để học. Nhà trường cần phải kết hợp với xã hội và gia đình để giáo dục học sinh chứ không thể nào cho đứa trẻ này ở ngoài trường được.

Nếu bé có sai phạm thì nên mời gia đình đến để trao đổi, cùng nhau kết hợp giáo dục, chứ em Tài mới học lớp một, chưa biết chữ, đâu có vi phạm nhiều mà đuổi vô cớ như vậy?”.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Top