Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh khiêng bàn ghế: Sợ đứt tay sao dạy con cầm dao?

Thứ tư, 08:31 31/08/2016 | Xã hội

Người quay, tung clip "Học sinh khiêng bàn ghế" lên Facebook về và hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Đồng, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, đã lên tiếng.

Học sinh Trường tiểu học Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trong giờ tan trường - Ảnh: TRUNG TÂN
Học sinh Trường tiểu học Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trong giờ tan trường - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 30/8, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Duyên - phụ huynh của hai học sinh tại trường này - xác nhận mình là người quay và tung các clip nêu trên lên trang cá nhân vào ngày hôm qua 29/8.

Tung clip vì “bực hiệu trưởng”

Cụ thể, sáng 29/8, là ngày học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa tựu trường để dọn dẹp vệ sinh, nhận lớp, nhận cô giáo…

Tại đây, chị Duyên chứng kiến những học sinh khối 4, 5 phải khiêng bàn ghế học sinh từ trên lầu xuống cầu thang ra sân trường.

“Tôi thấy học trò khệ nệ khiêng bàn từ trên cầu thang xuống vô cùng nguy hiểm. Các con cũng không có kỹ năng khiêng bàn ghế, khi đặt xuống còn không biết cách. Tôi và nhiều phụ huynh phải đến phụ nhưng không thấy giáo viên hướng dẫn các con” - chị Duyên kể.

Về lý do tung clip lên mạng xã hội, chị Duyên cho biết là do “không ưa thái độ của thầy hiệu trưởng”.

Theo chị Duyên, ban đầu chị định quay clip là để cho các phụ huynh khác xem trong buổi họp phụ huynh đầu năm.

“Tôi muốn các mẹ phải nộp tiền để nhà trường thuê người làm thay chứ các con lao động thế này thì sẽ mệt. Thế nhưng thầy hiệu trưởng đã ra ngăn cản, la mắng và đòi đuổi tôi ra khỏi trường nên tôi mới tung clip lên mạng” - chị Duyên cho biết.

Cũng theo chị Duyên, sáng 30/8, nhà trường cũng đã mời chị lên làm việc. “Tại đây, thầy Nguyễn Văn Châu - hiệu trưởng nhà trường - vẫn nói tôi quay phim đưa lên mạng là sai. Thầy Châu cũng nói tại sao tôi không góp ý cho nhà trường mà tự ý quay phim tung lên mạng. Lúc tôi quay phim thầy phản ứng rất dữ, tôi đâu có nói được ý định của mình” - chị Duyên giải thích.

Về việc học sinh lao động cũng là cách giáo dục kỹ năng sống, chị Duyên cho biết mình không phản ứng việc học sinh phải quét sân, lau dọn...

“Các cháu còn nhỏ phải khiêng bàn ghế từ trên cầu thang đi xuống mà không có giáo viên hướng dẫn, phụ giúp là rất nguy hiểm” - chị Duyên nói.

“Sợ đứt tay sao dạy con cầm dao?”

Trong khi đó, sáng 30/8, thầy Nguyễn Văn Châu - hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Đồng - xác nhận clip đúng là quay tại trường vào sáng 29/8 và người mặc áo trắng phản đối việc phụ huynh quay phim là mình.

Theo thầy Châu, trong lúc giáo viên học sinh đang dọn dẹp bàn ghế, quét dọn phòng học để chuẩn bị cho năm học mới thì ông thấy chị Duyên quay phim cảnh học sinh khiêng bàn ghế.

“Tôi có nói em ấy quay phim làm gì, tắt máy đi thì Duyên phản ứng, nói sao bắt học sinh bê bàn ghế mà giáo viên đứng không. Lúc đó tôi có hơi bực mình, vì tất cả giáo viên cũng đã được huy động để làm việc, nhưng phụ huynh lại nói không ai làm gì cả. Tôi rất buồn và bực cách cư xử của học trò cũ (chị Duyên từng là học trò tại trường)” - thầy Châu giãi bày.

Theo thầy Châu, năm học này trường được Phòng GD-ĐT TP Nha Trang cho 80 bộ bàn ghế mới và nhà trường bố trí cho khối lớp 4.

Các bộ bàn ghế mới đã được sắp xếp lên phòng nên hôm 29/8, giáo viên có yêu cầu các em cùng nhau khiêng các bộ bàn ghế cũ xuống sân. Đồng thời các em khối lớp 5 đi lựa những bộ bàn ghế hỏng, đưa xuống đổi lấy những bộ bàn ghế cũ của học sinh lớp 4 này còn sử dụng được.

“Các em rất háo hức, tham gia rất vui vẻ chứ không phải bị ép buộc gì cả. Trong quá trình này, các giáo viên cũng tham gia cùng tại lớp, có dặn dò các em cẩn thận. Việc phụ huynh chỉ nhìn ở một góc nhưng phê phán nhà trường là điều hết sức đáng buồn và phản cảm” - thầy Châu nói.

Cũng theo thầy Châu, sẽ không có chuyện gì nếu phụ huynh thẳng thắn góp ý. “Trước những khó khăn về cơ sở vật chất nhà trường đã hết sức nỗ lực và năm học mới chưa bắt đầu mà phụ huynh làm vậy khiến chúng tôi hết sức buồn, nhiều người hiểu sai về bản chất vấn đề” - thầy Châu buồn rầu.

Cô Nguyễn Thị Thu Lài - chủ tịch công đoàn nhà trường - nói thêm việc học sinh quét dọn lớp học, sân trường, lau chùi bàn ghế là việc làm thường xuyên, hết sức bình thường. Năm nay chỉ phát sinh thêm việc trường được cấp bộ bàn ghế mới nên các em có tham gia. Mỗi em chỉ tham gia khiêng 1-2 cái bàn. Giáo viên cũng đã căn dặn kỹ, không có gì quá nguy hiểm như phụ huynh lo lắng.

“Ở nhà tôi vẫn buộc hai con (lớp 2 và lớp 5) làm việc như rửa rau, chén bát, lau nhà vì để các cháu có kỹ năng, trách nhiệm đối với các công việc trong gia đình. Có lúc các cháu làm xong tôi làm lại còn mệt hơn nhưng từ từ uốn nắn. Sợ đứt tay sao dạy con cầm dao, con cái lớn sẽ vô cảm trong chính ngôi nhà của mình” - cô Lài tâm sự.

Đừng quá lạm dụng Facebook

Một phụ huynh tại trường này tâm sự lo lắng của phụ huynh việc con bê nặng ảnh hưởng sức khỏe, sợ tai nạn… cũng không có gì sai.

Tuy nhiên, cách làm của phụ huynh là chưa thực sự hợp lý, nhất là sự việc không có gì lớn và vào ngay đầu năm học.

Phụ huynh và nhà trường nên chung tay vun vén môi trường giáo dục. Không nên hễ tí là quay clip đưa lên mạng, rồi mọi người vào bàn tán lung tung khi chưa hiểu hết vấn đề.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top