Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Hà Nội hào hứng với cuộc thi trở thành Trạng nguyên tuổi 13

Thứ hai, 18:24 27/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet- Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13”. 6 học sinh có phần hùng biện xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung khảo tổ chức tại Văn miếu Quốc tử giám vào tháng 12 tới.

Cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13” nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh THCS trên cả nước chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức văn hoá, đồng thời có thêm nhiều hiểu biết về truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Đồng thời, tạo thêm sân chơi bổ ích, lý thú và lành mạnh cho các em học sinh khối trung học. Lễ phát động cuộc thi lần thứ III/2017 được tổ chức đầu tháng 12/2016 và đã tiến hành vòng Sơ khảo tại rất nhiều trường học thuộc các tỉnh, thành trong suốt thời gian qua.

Từ sáng nhiều học sinh đã háo hức tập trung tại sân trường PTTH Phú Diễn (Hà Nội) để chờ xem cuộc thi tìm trạng nguyên

Từ sáng nhiều học sinh đã háo hức tập trung tại sân trường PTTH Phú Diễn (Hà Nội) để chờ xem cuộc thi tìm trạng nguyên

Biên tập viên cao cấp Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc NXB Dân Trí, Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi xuất phát từ tích, trạng nguyên Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên năm 1247, khi mới vừa tròn 13 tuổi. 

Ngay từ năm đầu tiên tổ chức (năm 2015) cuộc thi trạng nguyên tuổi 13 rất hấp dẫn đối với học sinh cũng như với các phụ huynh, thầy cô giáo. 

Đây là năm thứ 3 tổ chức cuộc thi, đã có hơn 40 ngàn học sinh cả nước tham dự. Các em đoạt giải cao giải Bảng nhãn, giải Trạng nguyên sẽ được tham dự vòng thi chung kết toàn quốc tổ chức ngay tại Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội). 

Các em đỗ vòng thi chung kết toàn quốc sẽ được vinh danh đệ nhất Trạng nguyên, đệ nhị Trạng nguyên, Trạng nguyên - Bảng nhãn - Thám hoa”.

Trưởng ban tổ chức cô Bùi Thị Hương phát biểu tại Cuộc thi

Trưởng ban tổ chức cô Bùi Thị Hương phát biểu tại Cuộc thi

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, Trưởng ban tổ chức, cô Bùi Thị Hương – Hiệu trưởng trường THCS Phú Diễn cho biết, kết quả cuộc thi vòng sơ khảo toàn quốc hôm nay, ban tổ chức đã lựa chọn được 6/69 học sinh có phần trả lời hùng biện xuất sắc nhất (3 em Trạng nguyên, 3 em Bảng nhãn) để bước vào vòng chung khảo cuộc thi toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tới.

học sinh có phần hùng biện xuất sắc nhất lọt vào vòng thi chung khảo cuộc thi toàn cuộc “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13”

Các học sinh có phần hùng biện xuất sắc nhất lọt vào vòng thi chung khảo cuộc thi toàn cuộc “Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13”

Cô Bùi Thị Hương cũng cho biết, chỉ tiêu cuộc thi chỉ dành cho học sinh khối 6, 7, 8, bao gồm các môn thi: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Tiếng Anh. 

Để các em có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần hùng biện vòng sơ khảo, nhà trường đã định hướng cho học sinh những nội dung mà xã hội quan tâm như vấn đề hoà nhập, bạo lực học đường, mạng xã hội, vấn đề vô cảm của giới trẻ...

 Các thầy cô giáo cùng các em học sinh còn tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ tươi vui, sinh động.

Các thầy cô giáo cùng các em học sinh còn tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ tươi vui, sinh động.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ tươi vui, sinh động và được nhận nhiều huy chương Vàng – Bạc – Đồng, cùng những món quà xinh xắn.

Bảo Loan

Ma Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 33 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top