Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Hà Nội được cấp mã số tuyển sinh đầu cấp

Thứ bảy, 18:19 22/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017 - 2018, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức trực tuyến vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Thời gian bắt đầu từ ngày 15/6.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến của từng cấp học, phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018 đối với bậc học mầm non, lớp 1, lớp 6. Theo đó, thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 15 đến 26/6.

Nhằm tránh nghẽn mạng do nhiều người truy cập cùng lúc, thời gian tuyển sinh trực tuyến vẫn chia ra 3 giai đoạn. Cụ thể, với lớp 1 từ ngày 15 - 18/6; lớp mầm non 5 tuổi từ ngày 19 - 22/6; đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23 - 26/6. Các trường hợp không đăng ký trực tuyến vẫn có thể tới trường để đăng ký trực tiếp. Việc tuyển sinh trực tiếp diễn ra vào các ngày 1 - 15/7.

Nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh nghiêm túc, thống nhất trên toàn địa bàn, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có yêu cầu trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định; các trường tiểu học và THCS không được tổ chức thi để tuyển học sinh vào lớp 1 và lớp 6 và cấm dạy trước chương trình cho trẻ lớp 1.

Trước ngày 29/5, tất cả học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 sẽ được cấp mã số trực tuyến. Phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh đầu cấp ngay tại nhà hoặc tại trường học nơi có hệ thống máy tính đầy đủ, đường truyền Internet tốt.


Để phục vụ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến. Ảnh: T.Hằng

Để phục vụ tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến. Ảnh: T.Hằng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm nổi bật của phương thức tuyển sinh trực tuyến là sau khi phụ huynh đã đăng ký thông tin qua phần mềm tuyển sinh trực tuyến, không cần mang hồ sơ đến trường ngay. Các trường sẽ căn cứ thông tin đã đăng ký để tập hợp danh sách. Sau thời hạn đăng ký, các trường nếu thiếu chỉ tiêu sẽ công khai thông tin để tiếp tục tuyển sinh. Những trường thừa chỉ tiêu, Sở sẽ thành lập bộ phận giải quyết khúc mắc.

Sau ngày 15/7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD&ĐT. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD&ĐT sẽ xem xét cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh bổ sung diễn ra từ ngày 18 - 20/7.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và ngoài công lập năm học 2017 - 2018. Theo đó, trong năm học 2017 - 2018, toàn thành phố sẽ tuyển sinh 69.500 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập, ngoài công lập trên tổng số 82.848 học sinh xét tốt nghiệp THCS năm nay.

Trong đó, trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Như vậy, các trường công lập sẽ chỉ đáp ứng được khoảng 70% số lượng học sinh tham gia tuyển sinh. Số còn lại sẽ học trường dân lập, trường nghề…

Tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên sẽ theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với hai môn thi Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận vào ngày 9/6. Đối với các trường chuyên ngoài thi hai môn Ngữ văn và Toán cùng với lớp 10 không chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào hai ngày 10 - 11/6.

Theo Phòng Quản lý thi & Kiểm định Chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội), kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay Sở tiếp tục cấm các trường vận động học sinh không thi vào lớp 10. Kỳ tuyển sinh năm vừa qua, Sở vẫn nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh về việc nhà trường vận động học sinh không thi vào lớp 10, ảnh hưởng tới quyền lợi của học sinh.

T.Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top