Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Hà Giang buồn vì bị miệt thị dùng tiền mua điểm

Thứ hai, 16:45 16/07/2018 | Xã hội

Những thí sinh điểm cao bị xáo trộn tâm lý. Học sinh đạt điểm thực chất thấy bất công. Nhiều người dân Hà Giang rất buồn khi nói về nghi vấn điểm thi THPT quốc gia cao bất thường.

Những ngày này, Hà Giang trở thành điểm nóng sau khi kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã kết thúc. Câu chuyện của nhiều người dân nơi đây xoay quanh chủ đề “ điểm thi bất thường ”.

"Kỳ thi năm nay lạ lắm"

Chị Nguyễn Ngọc Hà, người bán hàng đối diện trường THPT chuyên Hà Giang, nói mấy hôm nay, chị thường xuyên đọc báo, cập nhật thông tin về vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang . Đây cũng là chủ đề mà chị Hà và con gái trao đổi mỗi ngày.

Nữ phụ huynh kể con gái mình từng là học sinh giỏi 12 năm liền, hiện là sinh viên năm thứ hai đại học, nói với mẹ: “Đề thi năm nay khó lắm, thế mà nhiều học sinh quê mình điểm cao”.

Nhà chị Hà đối diện cổng trường nên hàng năm chứng kiến cảnh học sinh sau mỗi mùa thi. Năm nào phụ huynh cũng ngồi uống nước ở quán chị, kể những câu chuyện học hành, thi cử, ngóng đợi con. Nhưng năm nay, phụ huynh đưa con đi thi với tâm lý thoải mái hơn. Họ đưa con đến rồi về nhà, quán nước của chị cũng... ế khách.

Chị Hà bảo năm ngoái, không ít học sinh Hà Giang thi xong "khóc như mưa", nhưng năm nay nhiều em hớn hở lắm, bảo làm được trên 80% bài thi.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cùng đoàn công tác của bộ này đang có mặt tại Hà Giang để rà soát, điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường. Ảnh: Q.Q
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cùng đoàn công tác của bộ này đang có mặt tại Hà Giang để rà soát, điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường. Ảnh: Q.Q

Chị Thùy Minh, một người dân ở đây, cho rằng chị cũng thấy sự bất thường, làm sao có chuyện Hà Giang lại giỏi hơn các tỉnh, thành "đất học" như Hà Nội, Nam Định, Nghệ An? Thông tin về “điểm thi bất thường ở Hà Giang” đã thu hút sự chú ý của người dân.

“Tìm ra tiêu cực khó lắm nhưng tôi nghĩ cần điều tra làm rõ. Đừng để đồng tiền đâm toạc điểm thi”, chị Minh mong muốn.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, chị Thùy Minh bảo người dân nơi đây nghèo. Có những đứa trẻ vùng cao thỉnh thoảng mới có bữa cơm thêm miếng thịt. Phần lớn học sinh học trường phổ thông nội trú, cố gắng theo hết lớp 12, chỉ số ít vào đại học. Còn tại thành phố Hà Giang, nhất là trường THPT chuyên của tỉnh, nhiều học sinh là con nhà có điều kiện.

“Mỗi giờ tan học, ôtô xếp hai làn dài trước cổng trường”, chị Minh nói.

Nhiều người dân cho rằng giàu hay nghèo ở đâu cũng có học sinh cố gắng và đạt điểm thực chất. Nhưng những tiêu cực gây bất công ở Hà Giang cầm làm rõ để đảm bảo sự công bằng trong học tập của các em.

Buồn vì bị miệt thị trên mạng

Ngọc Hà - học sinh vừa thi xong lớp 12 ở Hà Giang, kể, lực học ở trường của em là tiên tiến và kết quả thi cũng phản ánh đúng điều đó. Ba môn để xét tuyển đại học của nữ sinh là 18 điểm.

Là người trong cuộc, nữ sinh hiểu rõ kỳ thi có những bất thường khi có những bạn học làng nhàng bỗng dưng điểm cao vọt. Không chỉ một vài trường hợp, con số lên đến hàng chục. Sự bất thường này ảnh hưởng trực tiếp tới những bạn đạt điểm cao bằng thực lực nhưng lại bị đánh đồng thành "bố mẹ dùng tiền thi hộ".

Hà tâm sự những con số bất thường về điểm thi của địa phương lan truyền trên mạng xã hội làm em và các bạn chạnh lòng. Một số người không nắm hết tình hình, dùng ngôn từ xúc phạm, suy đoán ác ý, để nói về cả những người vô can trong vụ bất thường điểm thi.

Bằng giọng run run, nghẹn lại, Hà kể về việc bị các bạn ở địa phương khác miệt thị trên mạng xã hội. Người ta nói dân Hà Giang dùng tiền để mua điểm, quy chụp cho tất cả học sinh Hà Giang đều như vậy.

“Em rất buồn, các bạn của em cũng vậy. Sắp tới, nếu trúng tuyển, em xuống Hà Nội học và chưa hình dung ra các bạn nhìn những sinh viên đến từ Hà Giang như em với ánh mắt thế nào”, Hà nói.

Nguyện vọng của Hà và nhiều học sinh khác là mong muốn cơ quan chức năng đưa câu chuyện ra ánh sáng, nếu có gian lận thì phải xử lý nghiêm để những người học thật, thi thật có sự công bằng.

Minh Anh - học sinh lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Hà Giang - cho biết em được 26 điểm khối A, dự định sẽ thi vào ĐH Kiểm sát Hà Nội. Thí sinh này bảo em không bất ngờ với kết quả điểm cao bất thường của kỳ thi năm nay, bởi năm ngoái cũng có thông tin tương tự.

Bất thường điểm thi ở Hà Giang được phát hiện như thế nào?

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, dư luận đặt nghi vấn khi tỉnh Hà Giang có hàng loạt thí sinh đạt điểm cao.

Thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước (89,35%), tỉnh này có 3 thí sinh trong danh sách những em đạt điểm cao nhất kỳ thi. Đáng chú ý, những học sinh này có điểm thi thử thấp . Sau đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm xét tuyển theo khối của 36 thí sinh Hà Giang được cho là bất thường.

Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT ra công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Giang kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, báo cáo bằng văn bản về thi THPT quốc gia 2018 qua Cục quản lý Chất lượng trước ngày 17/7.

Ngày 14/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT lên Hà Giang để phối hợp điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 25 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top