Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh được dạy...đối phó với thanh tra giáo dục như thế nào?

Thứ tư, 14:03 29/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet- Dù có thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra ở các trường học thì có lẽ, ngành giáo dục cũng khó mà phát hiện khi chính giáo viên đã “mớm” cho học sinh cách đối phó với các đoàn thanh tra giáo dục.

Đi học về, bé Minh Việt, học sinh lớp 3 kể với bố mẹ: Ngày mai lớp con có buổi dự giờ của các cô trong ban giám hiệu đấy mẹ ạ. Thế nên hôm nay cô cho các con ôn bài để mai trả lời bài cho tốt. Gọi là ôn bài nhưng mà cô cho các con biết hết câu hỏi sẽ hỏi và cho luôn câu trả lời nữa”.

Để chứng minh, Minh Việt chìa quyển sách giáo khoa có khi câu trả lời bằng bút chì (chắc hẳn là để không bị lộ quá). Cậu còn nói, tất cả các bạn trong lớp con đều ghi như thế để ngày mai chỉ việc nhìn vào đó mà trả lời.

Hình ảnh thường thấy mỗi khi có buổi dự giờ ở trường học (ảnh minh họa)

Hình ảnh thường thấy mỗi khi có buổi dự giờ ở trường học (ảnh minh họa)

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được nghe những “chiêu” đối phó với dự giờ ở các trường học. Dường như nó được sử dụng ở hầu hết các trường tiểu học thuộc hệ thống công lập hiện nay. Giáo viên không chỉ “dạy” học sinh cách để có buổi dự giờ “đẹp như tranh” mà còn được sử dụng ở nhiều cuộc kiểm tra khác của ngành giáo dục.

Con gái tôi đang học lớp 4 kể: Từ năm ngoái, cô giáo đã dạy bọn con cách để đối phó mỗi khi có đoàn thanh tra giáo dục đến. Hỏi: “cô dạy thế nào?”. Con kể: “Cô bảo, nếu có ai hỏi các con là “lớp này có học thêm ở nhà cô giáo không thì phải nói là không nhé”. Tương tự, các vấn đề khác như “cô có hay quát mắng học sinh không?”, có giao bài tập về nhà không… thì như một phản xạ tự nhiên, cái gì thấy bất lợi cho cô thì học sinh sẽ tự biết cách để trả lời là “không ạ”, dù cho thực tế có xảy ra đi chăng nữa. Nghĩa là, cách thức kiểm tra khả năng, năng lực của giáo viên thông qua học sinh với quan niệm “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” đã trở nên lỗi thời. Nói cách khác là thanh tra đã bị chính những đứa trẻ “qua mặt” một cách đơn giản.

Nhưng giáo viên cũng có “cái lý” để bảo vệ mình rằng, họ bị buộc phải làm như thế mà cũng không thấy sung sướng gì. Vì để bảo vệ danh hiệu của trường là trường điểm, trường quốc gia, trường dạy giỏi thì phải đạt được số lượng các giáo viên dạy giỏi theo quy định. Quy định này đã tạo ra căn bệnh “thành tích” cố hữu trong ngành giáo dục. Còn khi thanh tra mà bị phát hiện thì điều này ắt hẳn còn ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều đến “thanh danh” lâu nay của các trường đã kỳ công gìn giữ và che giấu.

Nếu như thế này thì các đợt kiểm tra của đoàn thanh tra liệu có phát huy được đúng tác dụng của nó? Hàng tháng hàng quý, thanh tra cứ kiểm tra, giáo viên cứ thản nhiên đối phó (vì được biết trước) thì thiết nghĩ, các đợt kiểm tra như thế này nên bỏ đi để khỏi mất thời gian. Học sinh cũng không vì thế mà được chứng kiến, được dạy dỗ phải nói dối để đổi lấy việc không bị cô giáo trách mắng.

Minh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top