Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học phí hàng chục nghìn USD/năm, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc dạy gì?

Thứ năm, 13:22 13/06/2019 | Xã hội

Trưởng thành trong môi trường đa văn hóa và giáo dục hiện đại, học sinh trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tốt nghiệp với bằng tú tài quốc tế, thường trúng tuyển các trường danh giá.

Năm 1947, một nhóm phụ huynh làm việc tại Liên Hợp Quốc quyết định thành lập trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS), nhằm cung cấp nền giáo dục chất lượng, giúp những đứa trẻ giữ được văn hóa truyền thống. Ảnh: Wikimedia.
Năm 1947, một nhóm phụ huynh làm việc tại Liên Hợp Quốc quyết định thành lập trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS), nhằm cung cấp nền giáo dục chất lượng, giúp những đứa trẻ giữ được văn hóa truyền thống. Ảnh: Wikimedia.
Ban đầu, đây chỉ là trường mẫu giáo với 20 học sinh. Qua hàng thập kỷ, UNIS trở thành trường liên cấp từ tiền mẫu giáo tới lớp 12 với khoảng 1.600 học sinh. Ở Mỹ, UNIS có hai khuôn viên làm nơi học tập cho con em nhân viên Liên Hợp Quốc và trẻ em ở New York. Ảnh: Starrwhitehouse.
Ban đầu, đây chỉ là trường mẫu giáo với 20 học sinh. Qua hàng thập kỷ, UNIS trở thành trường liên cấp từ tiền mẫu giáo tới lớp 12 với khoảng 1.600 học sinh. Ở Mỹ, UNIS có hai khuôn viên làm nơi học tập cho con em nhân viên Liên Hợp Quốc và trẻ em ở New York. Ảnh: Starrwhitehouse.
Đây cũng là một trong những trường tạo nên chương trình Tú tài quốc tế (IB) và giảng dạy theo chương trình này. Nhờ đó, học sinh tốt nghiệp UNIS có bằng cấp được công nhận toàn cầu, có thể theo học tại các đại học hàng đầu trên thế giới. Ảnh: UNIS.
Đây cũng là một trong những trường tạo nên chương trình Tú tài quốc tế (IB) và giảng dạy theo chương trình này. Nhờ đó, học sinh tốt nghiệp UNIS có bằng cấp được công nhận toàn cầu, có thể theo học tại các đại học hàng đầu trên thế giới. Ảnh: UNIS.
Ngôn ngữ giảng dạy chính tại UNIS là tiếng Anh. Từ tiểu học, tất cả học sinh phải học tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Đến lớp 7, trường dạy thêm tiếng Ả Rập, tiếng Trung, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga. Học sinh có thể học thêm tiếng mẹ đẻ sau giờ học chính. Ảnh: UNIS.
Ngôn ngữ giảng dạy chính tại UNIS là tiếng Anh. Từ tiểu học, tất cả học sinh phải học tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Đến lớp 7, trường dạy thêm tiếng Ả Rập, tiếng Trung, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga. Học sinh có thể học thêm tiếng mẹ đẻ sau giờ học chính. Ảnh: UNIS.
Học phí khối mầm non và tiểu học tại UNIS là 38.600 USD /năm, khối trung học hơn 40.000 USD /năm. Từ lớp 9, càng lên cao, học phí càng đắt. Mức học phí cho khối 12 lên đến gần 43.000 USD . Ảnh: UNIS.
Học phí khối mầm non và tiểu học tại UNIS là 38.600 USD /năm, khối trung học hơn 40.000 USD /năm. Từ lớp 9, càng lên cao, học phí càng đắt. Mức học phí cho khối 12 lên đến gần 43.000 USD . Ảnh: UNIS.
Với mức học phí cao, ngoài giờ chính khóa, học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật. Trường chú trọng việc cho học sinh tìm hiểu về truyền thống nghệ thuật, nhằm hiểu rõ hơn văn hóa nước mình, cũng như các nền văn hóa trên thế giới. Ảnh: UNIS.
Với mức học phí cao, ngoài giờ chính khóa, học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật. Trường chú trọng việc cho học sinh tìm hiểu về truyền thống nghệ thuật, nhằm hiểu rõ hơn văn hóa nước mình, cũng như các nền văn hóa trên thế giới. Ảnh: UNIS.
Hai khuôn viên ở New York đều được đầu tư xây dựng với phòng học hiện đại, rộng rãi, phòng thể dục thể thao, thư viện, trung tâm truyền thông, phòng âm nhạc cách âm, studio, phòng thí nghiệm, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời và khu ăn uống. Ảnh: Demcointeriors.
Hai khuôn viên ở New York đều được đầu tư xây dựng với phòng học hiện đại, rộng rãi, phòng thể dục thể thao, thư viện, trung tâm truyền thông, phòng âm nhạc cách âm, studio, phòng thí nghiệm, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời và khu ăn uống. Ảnh: Demcointeriors.
Ngoài trường ở Mỹ, tinh thần đào tạo thế hệ trẻ nhằm xây dựng thế giới tốt hơn còn được thể hiện qua trường Quốc tế Liên Hợp Quốc ở Hà Nội. Thành lập từ năm 1988, trường là cái nôi của đa dạng văn hóa và nền giáo dục hiện đại. Ảnh: UNIS Hanoi.
Ngoài trường ở Mỹ, tinh thần đào tạo thế hệ trẻ nhằm xây dựng thế giới tốt hơn còn được thể hiện qua trường Quốc tế Liên Hợp Quốc ở Hà Nội. Thành lập từ năm 1988, trường là cái nôi của đa dạng văn hóa và nền giáo dục hiện đại. Ảnh: UNIS Hanoi.
Ban đầu, trường chỉ có 12 học sinh học tại phòng mượn của một trường công lập ở Hà Nội. Lúc đó, trường chỉ có một giáo viên biệt phái của UNIS New York, cũng là hiệu trưởng đầu tiên - TS Alice Ann Winner. Ảnh: UNIS Hanoi.
Ban đầu, trường chỉ có 12 học sinh học tại phòng mượn của một trường công lập ở Hà Nội. Lúc đó, trường chỉ có một giáo viên biệt phái của UNIS New York, cũng là hiệu trưởng đầu tiên - TS Alice Ann Winner. Ảnh: UNIS Hanoi.
Ngày nay, trường có hơn 1.100 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. UNIS Hà Nội cũng dạy theo chương trình quốc tế với 95% học sinh tốt nghiệp khóa 2018 có bằng IB và 100% học sinh trúng tuyển ít nhất một đại học. Ảnh: UNIS Hanoi.
Ngày nay, trường có hơn 1.100 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. UNIS Hà Nội cũng dạy theo chương trình quốc tế với 95% học sinh tốt nghiệp khóa 2018 có bằng IB và 100% học sinh trúng tuyển ít nhất một đại học. Ảnh: UNIS Hanoi.
Với chương trình và hoạt động ngoại khóa tương đương, UNIS Hà Nội có học phí thấp hơn nhiều so với UNIS New York, với mức đóng từ 14.700 USD (mầm non 1) đến 29.700 USD (lớp 12). Ảnh: UNIS Hanoi.
Với chương trình và hoạt động ngoại khóa tương đương, UNIS Hà Nội có học phí thấp hơn nhiều so với UNIS New York, với mức đóng từ 14.700 USD (mầm non 1) đến 29.700 USD (lớp 12). Ảnh: UNIS Hanoi.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top