Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi DHS Việt tại Nhật giúp sinh viên kiếm việc làm thêm

Thứ bảy, 09:13 30/01/2016 | Xã hội

Do tìm việc làm thêm ở Nhật khá khó khăn nên Kiều Oanh cùng mọi người trong Ban đối ngoại DHS Việt tại Nhật đã tìm nhiều cách giới thiệu các cơ hội cho sinh viên Việt Nam.

Chinh phục ban giám khảo và người xem tại đêm chung kết cuộc thi Tài sắc nữ sinh Việt tại Nhật Bản - Miss VYSA 2015 bởi nét duyên trong tà áo dài xinh xắn, màn trả lời ứng xử thông minh, Hà Kiều Oanh - du học sinh Việt tại Nhật đã giành ngôi vị quán quân.

Xinh đẹp, năng động

Suốt 12 năm liền là học sinh giỏi, cô hoa khôi sinh năm 1994 yêu thích và theo học tiếng Nhật từ năm lớp 6 tại trường chuyên ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tình yêu với nước Nhật từ khi còn nhỏ qua những bộ phim về đất nước mặt trời mọc, khiến Kiều Oanh quyết định tham gia học dự bị đại học 1 năm tại Nhật.

Kiều Oanh vừa xinh xắn lại vừa năng động, hoạt bát.
Kiều Oanh vừa xinh xắn lại vừa năng động, hoạt bát.

Trong thời gian học dự bị đại học, 9X Hà thành đạt được thành tích xuất sắc và giành học bổng hỗ trợ khi học chuyên ngành Quan hệ quốc tế trường ĐH Kokushikan, Nhật Bản.

“Mới đặt chân đến Nhật, mình bị sốc một thời gian khi mọi người nói quá nhanh và giao tiếp không giống như những gì được học ở Việt Nam. Khoảng mấy tháng đầu, hôm nào đi học về mình cũng lao vào bàn học tiếng Nhật vì stress”, hoa khôi răng khểnh kể.

Do tính cách năng nổ, Kiều Oanh nhanh chóng bắt nhịp cuộc sống học tập và sinh hoạt tại đất nước xứ sở hoa anh đào.

9X chia sẻ: “Mình có chơi với một nhóm các bạn học người Nhật. Họ giúp đỡ rất nhiều từ bài học hay vấn đề về giáo trình. Dần dần, mình đã mạnh dạn hơn và hòa nhập được với mọi người”.

Kết thúc năm nhất đại học, Kiều Oanh đạt điểm GPA (tổng kết các môn thi tại đại học) là 3,6/4.

Từ khi còn học ở Việt Nam, cô gái sinh năm 1994 đã tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa của trường THPT Chuyên ngoại ngữ, điển hình là chương trình: “Định hướng tân học sinh 10 ”.

“Đây là chương trình tổ chức nhằm mục đích giúp các em lớp 10 mới vào trường có thể tiếp xúc và thích nghi với bạn bè và thầy cô trong một cách nhanh nhất. Tuy chỉ góp một phần sức nhỏ nhưng bản thân mình cảm thấy rất vui và bổ ích”, Kiều Oanh chia sẻ.

9X còn có năng khiếu đặc biệt về ca hát và chơi đàn piano.

“Từ nhỏ, ba mẹ khá bận rộn nên chỉ có 2 chị em ở nhà. Những lúc đó, mình thường chơi đàn và hát thật to để không khí trong nhà vui vẻ hơn. Đó cũng là cách mình thường xuyên dùng để giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học”, nữ hoa khôi kể.

Đặng Linh Nhi - bạn học của Kiều Oanh và cũng là du học sinh Nhật nhận xét: “Mình học cùng tiếng Nhật với Kiều Oanh từ khi còn ở Việt Nam. Bạn ấy học giỏi, đặc biệt năng nổ trong những hoạt động ngoại khóa giúp đỡ sinh viên Việt bên Nhật”.

Giúp sinh viên Việt tìm việc làm thêm

Do có vốn tiếng Nhật “kha khá” từ khi còn ở Việt Nam cùng với thời gian học dự bị đại học 1 năm tại đất nước mặt trời mọc, Kiều Oanh nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống du học sinh xa nhà.

Kiều Oanh năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa giúp đỡ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.
Kiều Oanh năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa giúp đỡ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngoài thời gian học tập ở trên lớp, cô gái Hà thành tranh thủ đi làm thêm vào dịp cuối tuần để có thêm thu nhập và kỹ năng sống.

Oanh hiện làm giáo viên dạy tiếng Việt cho người Nhật và một số công việc làm thêm tại các cửa hàng tiện lợị.

Nữ Hoa khôi Việt tại Nhật còn năng nổ tham gia vào Ban đối ngoại của DHS Việt tại Nhật với vai trò trợ giúp nhiều sinh viên Việt Nam tìm kiếm những công việc làm thêm, đồng thời giải đáp thắc mắc và bỡ ngỡ cho những tân du học sinh.

“Mình hoạt động về những vấn đề liên quan đến xin việc của du học sinh Việt Nam trong Ban đối ngoại, giúp đỡ các bạn du học sinh và các công ty tuyển dụng của Nhật có cơ hội gặp nhau thông qua các buổi hội thảo xin việc. Mỗi lần có hội thảo, mình làm nhiệm vụ dịch nội dung thông tin đó ra tiếng Việt và thông báo với các bạn thông qua các trang web cũng như  Fanpage của VYSA”, nữ du học sinh chia sẻ.

Cũng theo Oanh, xin việc tại Nhật là quá trình rất khó khăn và vất vả. Tùy vào quy mô mỗi công ty mà họ sẽ tổ chức rất nhiều vòng phỏng vấn không phân biệt dù bạn là người bản địa hay ngoại quốc.

Đối với nữ hoa khôi, đây vừa là hoạt động mang tính chất giúp đỡ nhiều bạn sinh viên Việt tại Nhật, vừa là cơ hội giúp 9X cọ xát và tìm hiểu nhiều về hoạt động của nhiều công ty tại đất nước mặt trời mọc để có thể trau dồi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng cho bản thân.

Danh hiệu Hoa khôi như một lời hứa

Kiều Oanh đến với cuộc thi Miss VYSA 2015 do nhận được sự động viên và khích lệ từ bạn bè.  Bản thân cô chưa từng thử sức mình ở một chương trình sắc đẹp nào nên coi đây là cơ hội để biết giới hạn của bản thân để cố gắng hơn nữa.

Danh hiệu Miss VYSA như một lời hứa với nữ du học sinh Việt.
Danh hiệu Miss VYSA như một lời hứa với nữ du học sinh Việt.

“Từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi, bản thân mình đã rất lo lắng. Mình sợ làm không tốt và mọi người chê trách, mỗi lần như vậy lại nhắn tin “Mẹ ơi, con sợ”. Nhờ có mẹ động viên mà mình lại có thêm tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Quyết định tham gia Miss VYSA là một điều mình chắc chắn rằng sẽ không bao giờ hối hận”, nữ hoa khôi tâm sự.

Cuộc sống hiện tại của Oanh không có thay đổi nhiều sau cuộc thi. Trong tương lai, mục tiêu của cô vẫn là hoàn thành việc học thật tốt và mong có thể giúp đỡ các bạn du học sinh Việt tại Nhật nhiều hơn nữa.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top