Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều thí sinh Sơn La, Hòa Bình đỗ cao tại trường tốp đầu

Thứ năm, 08:17 09/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Các trường đại học, học viện trên phạm vi cả nước đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) “đầu vào” năm 2018. Tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào các trường đại học “tốp đầu”, trong đó các trường khối công an, quân sự có nhiều thí sinh trúng tuyển thủ khoa, xếp thứ hạng cao đến từ các địa phương miền núi phía Bắc...


Thí sinh tìm hiểu thông tin các trường đại học ngay tại kênh tuyển sinh năm học 2018.     Ảnh: Q.Anh

Thí sinh tìm hiểu thông tin các trường đại học ngay tại kênh tuyển sinh năm học 2018. Ảnh: Q.Anh

Sơn La, Hòa Bình đỗ cao

Học viện Hậu cần vừa công bố danh sách trúng tuyển đợt I, hệ đào tạo chính quy năm 2018. Điểm trúng tuyển của Học viện Hậu cần năm 2018, thí sinh nam miền Bắc có điểm chuẩn 21,9 với 308 chỉ tiêu. Thí sinh nam miền Nam có điểm chuẩn 19,65 với 166 chỉ tiêu. Những thí sinh dẫn đầu điểm thi vào trường đều có điểm cao vượt trội so với điểm chuẩn. Đáng chú ý, ngôi vị Thủ khoa và Á khoa là các thí sinh ở cụm thi Hòa Bình với trên 28 điểm. Đó là thí sinh Đỗ Trung Giang, khối A00, có số điểm là 28,70, xếp ở vị trí Thủ khoa. Á khoa là Nguyễn Hà Hải Đăng, khối A00, với 28,25 điểm.

Thủ khoa của Học viện Cảnh sát Nhân dân là một nữ sinh đến từ Sơn La, thí sinh này có điểm trúng tuyển rất ấn tượng với tổng điểm thi 3 môn là 28,6, tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), Thủ khoa của trường năm nay. Trước đó, nữ sinh này được biết đến với điểm số của 6 môn thi cao nhất nước. Trong đó, điểm thi Toán 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lý: 8,25; Tiếng Anh 10.

Còn tại Học viện An ninh, năm nay Học viện có 220 chỉ tiêu/gần 4.000 thí sinh đăng ký xét tuyển. Kết quả cho thấy, có 6 thí sinh đạt điểm cao ở các khối thi thuộc tỉnh miền núi phía Bắc (đã cộng điểm ưu tiên) tập trung ở Hoà Bình và Lạng Sơn. Cụ thể, có tất cả 47 thí sinh trúng tuyển thi tại Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La. Trong đó, 23 thí sinh đến từ Lạng Sơn, Hòa Bình là 14, Cao Bằng (14 thí sinh) và Sơn La 10 thí sinh. Trong khi những vùng đất học trước đây lại bất ngờ xếp sau như Hà Nội (7 thí sinh), Thanh Hóa (6 thí sinh), Nghệ An (5 thí sinh).

Không chỉ các trường công an, quân đội, một số trường “tốp đầu” như ĐH Y Hà Nội cũng có thí sinh Thủ khoa khối B của Sơn La với hơn 28,4 điểm.

Chờ kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT

Liên quan đến sai phạm chấm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, Hòa Bình, cơ quan chức năng, cụ thể là Bộ Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Theo đánh giá của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), sai phạm chấm điểm ở Sơn La, Hòa Bình rất nghiêm trọng, mức độ rất tinh vi, chỉnh sửa trực tiếp trên bài thi của thí sinh. Hiện vẫn chưa có số lượng bao nhiêu bài thi trắc nghiệm bị can thiệp.

Dù còn băn khoăn, song PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết: “Trường đang tập trung cho việc tiếp nhận học sinh trúng tuyển, sẽ không sàng lọc lại thí sinh, nhưng có thể “sát hạch” thí sinh để xếp lớp. Trường không từ chối quyền nhập học của thí sinh dù thí sinh đó ở điểm thi tiêu cực nâng điểm. Nhưng để đảm bảo công bằng, thuận lợi trong công tác tuyển sinh, trường mong muốn Bộ GD&ĐT, các cơ quan chức năng sớm có kết quả rà soát sớm để thí sinh điểm cao thực sự không bị mang tiếng oan, còn thí sinh sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định”.

Còn lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, chưa có số liệu thống kê riêng về các thí sinh các tỉnh trúng tuyển vào trường. Quá trình thống kê có sự khác biệt, sẽ có đề xuất rà soát. Cũng theo lãnh đạo nhà trường, đào tạo Y khoa rất khắc nghiệt, nếu thí sinh không có năng lực thực chất sẽ không theo được chương trình, lãng phí về thời gian, tiền bạc của gia đình.

Có thể thấy, năm nay đề thi THPT Quốc gia có độ khó cao nên điểm chuẩn các trường đại học “tốp đầu” đều giảm mạnh từ 2-9 điểm so với 2017. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều trường không lo lắng về chất lượng đầu vào, nhất là khi mặt bằng chung giảm nhưng một số thí sinh ở các địa phương có xảy ra tiêu cực chấm điểm lại cao vọt, đạt tỉ lệ trúng tuyển cao vào các trường nhóm đầu. Để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, nhiều chuyên gia “mách nước” các trường “tốp đầu” có thể tổ chức cho sinh viên trúng tuyển làm bài kiểm tra để sàng lọc, phát hiện gian lận thi cử.

Quy chế Kỳ thi THPT Quốc gia quy định một số trường hợp vi phạm sẽ tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó, đồng thời tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo. Theo Bộ GD&ĐT, hành vi sửa điểm của thí sinh cũng vi phạm quy chế thi, ngoài xử lý cán bộ, đối với thí sinh sẽ chấm thẩm định lại bài thi, kết quả chấm thẩm định là chính thức của thí sinh và các trường có thể căn cứ để xử lý thí sinh, trong đó cao nhất là buộc thôi học khi đã nhập học.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top