Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Ngọc Hà dạy Subeo hiểu về nét đẹp truyền thống tri ân như thế nào?

Thứ tư, 09:05 23/11/2016 | Xã hội

Đã vài lần chia sẻ về con cái, nhưng câu chuyện dạy con của bà mẹ quyển rũ nhất showbiz Việt vẫn luôn là đề tài gây tò mò. Đặc biệt, ca sỹ họ Hồ còn chọn thêm một cách truyền cảm khác là song ca bài Bụi phấn rất hay cùng MC Phan Anh.

Không khó để nhận ra sự kế thừa tính cách giữa những người trong cùng một gia đình, đặc biệt là trong cách ứng xử, đối đãi và thể hiện tình yêu thương với con cái. “Hà của ngày hôm nay ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của mẹ mình. Nên Hà tin sau này, nhìn cách Subeo nói chuyện, hành động, suy nghĩ, mọi người sẽ thấy… bóng Hà trong đó”.

Hồ Ngọc Hà & Phan Anh cùng hát bài "Bụi Phấn" tri ân thầy cô

Hà không chủ trương áp đặt con cái. Điều cha mẹ mình hay làm, không hẳn mình làm theo là đúng, cũng không hẳn mình không làm theo là sai. Cuộc sống ngày càng hiện đại, sự cởi mở, phản biện càng cần được phát huy, đặc biệt là ở trẻ em, vì điều đó giúp các con thông minh hơn, thực tế hơn và bản lĩnh hơn. Còn những giá trị cốt lõi như biết ơn, kính trọng người lớn, thì gia đình Hà vẫn phải xây dựng và gìn giữ.

Đơn cử như ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là một dịp lễ lớn của người Việt mình nhưng vì Subeo học trường Quốc tế từ nhỏ nên bé không ý thức nhiều về ngày này. Các giáo viên nước ngoài thường không quen việc nhận quà và cũng không khuyến khích phụ huynh học sinh làm gì quá đặc biệt, riêng tư. Với người Việt chúng ta thì lại khác, hình ảnh người thầy cũng vĩ đại như cha mẹ và tri ân thầy cô từ lâu đã là một nếp văn hóa lâu đời.

Thế nên cứ mỗi năm vào dịp tháng 11, Hà lại nhắc nhở Subeo về ngày này. Có lần Subeo cũng mạnh dạn hỏi: “Tại sao mình phải tặng quà, thăm hỏi thầy cô vào ngày này hả mẹ?”. Hà giải thích: “Vì 20-11 là ngày Nhà giáo, ngày lễ đặc biệt để tôn vinh các thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Con không phải bắt buộc tặng quà nhé, mà đó là viêc nên làm khi con yêu thương một người nào đó”.


Hồ Ngọc Hà chia sẻ những câu chuyện đáng yêu giữa cô và Subeo về văn hóa Tôn sư trọng đạo của Việt Nam trong sự kiện Lễ Hội Hoàng Gia

Hồ Ngọc Hà chia sẻ những câu chuyện đáng yêu giữa cô và Subeo về văn hóa Tôn sư trọng đạo của Việt Nam trong sự kiện Lễ Hội Hoàng Gia

Tỏ vẻ chưa đồng ý, Subeo vẫn thắc mắc: “Subeo lúc nào cũng yêu quý các thầy cô mà. Nếu vậy thì ngày nào mình cũng tặng quà được đúng không mẹ? Đâu nhất thiết phải đợi đến ngày 20-11”. Câu hỏi ngược của Subeo thật sự làm Hà phải suy nghĩ, đúng là tại sao sự yêu thương, biết ơn cứ phải đợi đúng ngày mới thể hiện, tỏ bày. Tại sao chỉ đến 20-11, ba mẹ mới nhắc con nói lời tri ân thầy cô, tại sao ta không dạy con làm việc đó bất cứ khi nào có thể. Đừng khiến yêu thương trở thành nghĩa vụ mà hãy là tấm chân tình vô điều kiện”.


Hồ Ngọc Hà lựa chọn những phần quà ý nghĩa để dành tặng cho thầy cô của Subeo

Hồ Ngọc Hà lựa chọn những phần quà ý nghĩa để dành tặng cho thầy cô của Subeo

Chọn cách giải thích cho con một cách thấu đáo hơn, Hà mới nói với Subeo: “Mẹ biết Subeo và các bạn luôn yêu quý thầy cô tuy nhiên không phải lúc nào cũng chúng ta cũng có thể làm một điều gì đó thật sự đặc biệt dành tặng riêng cho thầy cô cả. Con có thể nói cảm ơn, yêu thương các thầy các cô mỗi ngày nhưng hãy dành một ngày đặc biệt nhất trong năm như ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - để tặng thầy cô một món quà thật sự ý nghĩa, thể hiện trọn vẹn tấm lòng của con. Giống như Subeo lúc nào cũng lễ phép, yêu thương ba mẹ, ông bà và luôn chuẩn bị điều đặc biệt nhất vào ngày sinh nhật của ba mẹ, ông bà đúng không nào?”.

Khi được giải thích hợp tình, hợp lý, Subeo đã vui vẻ và “nhất trí” với mẹ ngày 20-11 sẽ làm một điều thật khác ngày thường để tỏ lòng biết ơn các thầy cô của mình.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 24 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 32 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top