Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu trưởng từng “nhúng chàm” bị giáo viên, phụ huynh phản đối kịch liệt

Chủ nhật, 11:06 28/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Bất đồng với cách luân chuyển cán bộ của cấp trên, toàn thể giáo viên, phụ huynh trường tiểu học đã phản đối kịch liệt tân hiệu trưởng đã từng “nhúng chàm”.

Mấy ngày nay, toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ (đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) “đứng ngồi không yên” khi biết được bà Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng nhà trường bắt đầu từ ngày 1/10.

Nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh bức xúc đã phản ứng ra mặt và làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, không đồng tình với cách mà cấp trên luân chuyển cán bộ.

Trường tiểu học Điện Biên Phủ dậy sóng khi biết tin cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng. Ảnh Đức Hoàng
Trường tiểu học Điện Biên Phủ "dậy sóng" khi biết tin cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng. Ảnh Đức Hoàng

Theo đơn kiến nghị của tập thể giáo viên trường tiểu học Điện Biên Phủ thì họ không đồng ý trước quyết định của Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê điều cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng vì lý do cô Vương Thị Vân đã bị kỷ luật vì những sai phạm khi còn là hiệu trưởng trường TH Trần Cao Vân (Báo GĐ&XH đã phản ánh).

“Theo chúng tôi được biết, tai tiếng của cô Vương Thị Vân đã ảnh hưởng đến tất cả phụ huynh học sinh của địa phương, nó như một vết chàm trên cơ thể con người, một sai phạm quá lớn không thể bỏ qua. Chính vì thế, liệu có tin tưởng một người như cô Vương Thị Vân sẽ quản lý, chăm sóc con em ở trường. Điều mà tập thể giáo viên chúng tôi cần là một hiệu trưởng có tài, có đức, có đầy đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để giáo dục cho thế hệ trẻ”, nội dung trong đơn kiến nghị viết, khoảng 40 giáo viên ký tên phản đối trong đơn kiến nghị này.

Đơn kiến nghị của giáo viên trường tiểu học Điện Biên Phủ. Ảnh Đức Hoàng
Đơn kiến nghị của giáo viên trường tiểu học Điện Biên Phủ. Ảnh Đức Hoàng

Còn theo cô giáo Hồ Thị Thanh Vân (giáo viên trường tiểu học Điện Biên Phủ) thì khi nghe tin cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng nhà trường ai cũng bất bình.

“Chúng tôi đề nghị bản thân cô Vương Thị Vân và quý cấp lãnh đạo nên dừng lại việc này để lắng nghe ý kiến và chờ đợi. Lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh, của tập thể giáo viên, của dư luận; còn chờ đợi có nghĩa là khi nào không còn hình ảnh xấu của cô Vương Thị Vân trên mạng thì lúc đó mới nghĩ tới chuyện bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Xét về mặt đạo đức, đã “nhúng chàm” như cô Vương Thị Vân thì nói ai nghe, ai tin nữa. Phụ huynh học sinh họ phô-tô rất nhiều bài báo viết về sai phạm của cô Vương Thị Vân trên mạng, ai đọc cũng thấy xấu hổ, bây giờ lại được bổ nhiệm về làm hiệu trưởng, không thể hiểu nổi…”, cô Hồ Thị Thanh Vân bức xúc nói.

Cô giáo Hồ Thị Thanh Vân cầm trên tay những bài báo còn lưu trên mạng được phụ huynh học sinh in ra, nội dung của những bài báo này nói rõ hành vi vi phạm của cô Vương Thị Vân khi còn làm hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân. Ảnh Đức Hoàng

Cô giáo Hồ Thị Thanh Vân cầm trên tay những bài báo còn lưu trên mạng được phụ huynh học sinh in ra, nội dung của những bài báo này nói rõ những vi phạm của cô Vương Thị Vân khi còn làm hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân. Ảnh Đức Hoàng

Theo anh Nguyễn Hồng Tuấn, trưởng Ban đại diện phụ huynh học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ, khi biết được tin cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng nhà trường từ ngày 1/10, toàn thể phụ huynh học sinh ai nấy đều phản đối. Ban đại diện phụ huynh đã làm Đơn kiến nghị gửi lên cấp trên. Đặc biệt, rất nhiều phụ huynh học sinh tới ngay khuôn viên nhà trường để phản đối kịch liệt việc cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng.

Theo đơn kiến nghị của Ban đại diện phụ huynh học sinh nhà trường, họ luôn tôn trọng các thầy cô giáo và tin tưởng các thầy cô giáo sẽ dạy dỗ con em họ thành người. Nhưng việc cấp trên điều động cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng nhà trường thì họ hoang mang, lo lắng và phản đối kịch liệt.

“Về chuyên môn thì chúng tôi không ý kiến. Nhưng về tư cách của một người “trồng người” thì chúng tôi không yên tâm khi giao phó con em của mình cho một hiệu trưởng đã “nhúng chàm”. Hiệu trưởng phải là người có tâm, uy tín, tình thương, trách nhiệm. Chúng tôi mong muốn ai đó về làm hiệu trưởng cũng được nhưng không phải là cô Vương Thị Vân. Chúng tôi muốn cho con em mình không chỉ học kiến thức mà còn học điều hay lẽ phải, cách sống...”, một đoạn trong đơn kiến nghị của Ban đại diện phụ huynh học sinh nhà trường viết.

 

Đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ. Ảnh Đức Hoàng
Đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ. Ảnh Đức Hoàng

 

“Con cái chúng tôi bữa nay lớn hết rồi, chúng nó có thể vào mạng internet để đọc về quá khứ không mấy tốt đẹp về cô Vương Thị Vân. Liệu con chúng tôi sẽ nghĩ gì về một cô hiệu trưởng như thế?. Một người đã từng “nhúng chàm” như thế thì không đủ tư cách đạo đức để làm hiệu trưởng. Đặc biệt đây là nghề “trồng người”, liệu tương lai con em chúng tôi ra sao khi chịu sự điều hành của cô hiệu trưởng này? Chúng sẽ phản đối đến cùng…”, anh Nguyễn Hồng Tuấn, trưởng Ban đại diện phụ huynh học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ nói.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, cô Phan Bích Thủy, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Điện Biên Phủ, cho biết vừa qua hiệu trưởng cũ là thầy Nguyễn Hữu Phước đã được luân chuyển về làm hiệu trưởng trường Đoàn Thị Điểm, vào sáng ngày 26/9, đại diện của Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê đã tới nhà trường công bố quyết định cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng nhà trường từ ngày 1/10 tới. Khi biết tin này, 100% giáo viên, phụ huynh học sinh đều không đồng tình, phản đối.

“Phòng GD&ĐT có nói là cô Vân không sai phạm nặng nên bổ nhiệm làm hiệu trưởng lại. Tôi có nói là sao cô Vân vấp ngã chỗ nào thì không đứng dậy chỗ đó (tức là làm lại hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân - PV). Hơn một năm cô Vân được điều động về làm chuyên viên ở Phòng cũng không có thành tích gì nổi bật. Nếu nói cô Vân có khả năng, năng lực tại sao không bố trí một chức vụ gì đó ở Phòng mà lại điều về làm hiệu trưởng trường tiểu học Điện Biên Phủ?. Bây giờ toàn thể giáo viên nhà trường và phụ huynh học sinh họ hoang mang, lo lắng và phản đối kịch liệt cô Vân về làm hiệu trưởng. Chúng tôi mong muốn ai đó về làm hiệu trưởng cũng được, miễn sao người đó đừng là cô Vương Thị Vân…”, cô Phan Bích Thủy cho biết.

Cô Phan Bích Thủy, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Điện Biên Phủ: Ai về làm hiệu trưởng cũng được, miễn sao người đó không phải là cô Vân. Ảnh Đức Hoàng
Cô Phan Bích Thủy, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Điện Biên Phủ: "Ai về làm hiệu trưởng cũng được, miễn sao người đó không phải là cô Vân". Ảnh Đức Hoàng

Được biết, cô Vương Thị Vân nguyên là hiệu trưởng trường TH Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó năm học 2013-2014, cô Vân được điều động về làm hiệu trưởng trường TH Trần Cao Vân. Tuy nhiên, mới lên làm hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân khoảng hai tháng thì bị Ban đại diện phụ huynh học sinh nhà trường tố cáo về một số khoản thu vô lý và thay đổi khẩu phần ăn của học sinh (Báo GĐ&XH đã phản ánh).

Sau đó, UBND quận Thanh Khê đã điều chuyển cô Vân về làm chuyên viên tại Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê bắt đầu từ đầu tháng 11/2013.

Liên quan đến vụ việc “phản đối cô Vương Thị Vân về làm hiệu trưởng trường tiểu học Điện Biên Phủ”, GiadinhNet sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.

Đức Hoàng 

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 21 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 27 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 30 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top