Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi vấn cô giáo nhốt trẻ trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên: Trường lại dự kiến “khảo sát” học sinh?

Thứ tư, 16:22 29/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan tới vụ việc học sinh 4 tuổi của Trường mầm non xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) bị kẹt lại trường sau khi tan học, lãnh đạo nhà trường cho hay, theo tường trình của giáo viên là do bé nấp vào đâu đó nên cô không biết và vẫn khóa cửa ra về (?!). Dự kiến, trường sẽ tiến hành khảo sát học sinh để lấy kết quả, tiếp tục làm rõ sự việc.

Điểm trường thuộc Trường mầm non Hương Sơn nơi xảy ra vụ việc. Bản tường trình của giáo viên Vương Thị Hương khẳng định không nhốt trẻ rồi về (ảnhnhỏ). . ảnh: T.Hằng
Điểm trường thuộc Trường mầm non Hương Sơn nơi xảy ra vụ việc. Bản tường trình của giáo viên Vương Thị Hương khẳng định không nhốt trẻ rồi về (ảnhnhỏ). . ảnh: T.Hằng

Học sinh trốn nên bị kẹt lại trường?

Ngày 29/3, bà Đồng Thị Mạnh -Hiệu trưởng trường mầm non xã Hương Sơn cho biết, căn cứ vào các quy định, vào tờ trình của các cô Vương Thị Hương, Vương Thị Loan và biên bản làm việc ngày 22/3/2017 của nhà trường về vụ việc xảy ra tại lớp B5, Điểm trường mầm non Khu Yên Vỹ ngày 21/3/2017, theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật nhà trường, nhà trường đã ra quyết định số 57/QĐ-TMN về việc tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên. Cụ thể là cô Vương Thị Hương (giáo viên chủ nhiệm) và cô Vương Thị Loan-giáo viên phụ lớp B5 Trường mầm non Hương Sơn.

Theo quyết định nói trên, việc tạm đình chỉ vì lý do: Hai giáo viên đã vi phạm quy chế, chăm sóc giáo dục trẻ, cụ thể như sau: Thiếu kỹ năng xử lý tình huống trong việc xử phạt trẻ; thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ; thiếu kỹ năng bao quát trẻ. Thời gian đình chỉ từ ngày 22 đến hết ngày 30/3 để nhà trường xác minh sự việc, báo cáo lãnh đạo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Cũng theo bà Đồng Thị Mạnh, cả hai giáo viên Hương và Loan cũng đã làm tường trình, các cô cho rằng không phạt và bỏ mặc học sinh rồi ra về. Trong tường trình, cô giáo Vương Thị Hương, chủ nhiệm lớp cháu M.B.Y ghi rõ: “Khoảng 16h35 phút, tôi bảo các cháu chuẩn bị đồ dùng để bố mẹ đón về. Sau đó tôi vào tủ lấy đồ cho các cháu, cùng lúc đó cô Vương Thị Loan vào nhà vệ sinh dọn dẹp. Sau đó đến giờ trả trẻ, trong lúc các phụ huynh đến đón con, tôi đã không bao quát hết được các học sinh nên cháu Y đã chạy ra ngoài và nấp vào đâu tôi không nhìn thấy”.

"Trả hết trẻ, tôi và cô Loan đã kiểm tra hết lớp học khi không còn cháu nào thì tôi mới đóng cửa lớp và đi về. Khoảng 18h khi tôi đang ở nhà thì một giáo viên trường tôi gọi điện và nói với tôi về việc cháu Y mất tích và gia đình đang tìm…Với sự việc xảy ra, tôi đã nhận lỗi với gia đình khi không làm tròn trách nhiệm của mình khi không trả trẻ tận tay phụ huynh, thiếu kỹ năng xử lý tình huống” - tường trình của cô Hương cho biết.

Khảo sát lấy ý kiến học sinh

Trong khi cơ quan chức năng đang vào cuộc, xác minh để làm rõ vụ việc, về phía gia đình cháu M.B.Y mặc dù không yêu cầu bồi thường, không gửi đơn khiếu nại tới các cấp thẩm quyền, nhưng muốn làm rõ sự việc để xử lý nghiêm các giáo viên vi phạm, nhằm không còn để xảy ra tình trạng như thế nữa. Gia đình cháu M.B.Y cũng không đồng tình với nội dung tường trình của cô Vương Thị Hương, vì cho rằng: "Lời kể của cháu Y nhiều lần vẫn là bị cô phạt trong nhà vệ sinh rồi các cô khóa cửa đi về...".

Chị Thùy Dương, mẹ cháu M.B.Y cho biết: “Theo lời kể của bé, do con chơi đùa làm ngã bạn nên bị cô phạt đừng úp mặt vào nhà vệ sinh. Cô đi về và không gọi ra, bé khóc kêu người tới cứu. May mà có chị Lan trong lúc qua trường, nghe tiếng khóc nên trèo qua tường thấy con tôi khóc sưng mặt nên đã gọi người tới bế cháu qua cổng trường và đưa về nhà chị. Sau khi sự việc xảy ra, cô chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường có đến nhà xin lỗi gia đình về sự việc, nhưng đến nay chưa có hình thức xử lý giáo viên. Chúng tôi chỉ muốn nhà trường phải có hình thức kỷ luật để răn đe với những giáo viên khác”.

Còn theo bà Hiệu trưởng Đồng Thị Mạnh: “Do có sự không đồng nhất giữa gia đình và bản tường trình của giáo viên, nên nhà trường đang phải tiến hành xác minh lại. Việc lấy ý kiến của học sinh cũng là một bước tiến hành của nhà trường. Đồng thời chúng tôi sẽ xác minh thêm một số chi tiết xem bên nào đúng/sai ra sao? Đối với đoạn clip của gia đình quay lại cảnh cháu kể về việc bị nhốt ở trường cũng phải tiến hành xác minh, làm rõ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo trước công luận”.

Thời gian gần đây đã có khá nhiều giáo viên, hiệu trưởng bị đình chỉ, sa thải vì hành vi phản giáo dục đối với học sinh. Nhất là các sự việc ít nhân chứng, chỉ có lời kể của học sinh và sự trần tình của giáo viên khiến vụ việc càng trở nên phức tạp, nhiều trường có dấu hiệu bao che. Sự việc đáng tiếc ở Trường mầm non Hương Sơn đang được làm rõ, song dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu trường lấy khảo sát ý kiến học sinh để làm sáng tỏ vụ việc có dẫn đến rắc rối như đã từng xảy ra ở Trường tiểu học Nam Trung Yên trước đó hay không?

“Phòng GD&ĐT huyện cũng đã có buổi làm việc với nhà trường, gia đình học sinh, trước mắt tạm đình chỉ hai giáo viên để theo dõi và xử lý sự việc. Về phía nhà trường, ngoài hai cô giáo, Hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý chung bởi đã để xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện, Hội đồng kỉ luật nhà trường chưa chính thức họp mà đang phải tiến hành xác minh thêm về sự việc. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó”.

(Ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

Thanh Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top