Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu trưởng đón, chào học sinh được Bộ trưởng khen

Thứ bảy, 08:30 28/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) cúi đầu chào bác bảo vệ mỗi ngày đến trường, Hiệu trưởng THPT Việt Đức (Hà Nội) chào đón học sinh khi các em đến trường hay tan trường,... những hình ảnh rất bình dị đó lại làm ấm lòng nhiều người. Vì sao, những điều bình dị ấy lại được cộng đồng ca ngợi?


Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) cúi chào bảo vệ được khen ngợi, đi vào đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12. Ảnh: TL

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) cúi chào bảo vệ được khen ngợi, đi vào đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12. Ảnh: TL

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Vào ngày cuối tháng 9 vừa qua, một đoạn video clip dài hơn 2 phút, nhưng đã “chiếm trọn” trái tim của hàng triệu người xem về hình ảnh rất đông học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) khi tới trường đều lễ phép cúi chào người bảo vệ đang túc trực trước cổng trường. Những hình ảnh được ví như những thước phim trong chuyên mục “Việc tử tế” (Chuyển động VTV24 của VTV) được phụ huynh Nguyễn Phước An Uyên ghi lại, sau đó đưa lên mạng xã hội đã trở thành clip tâm điểm gây chú ý.

Kèm theo đoạn clip, phụ huynh An Uyên có viết: “Mỗi sáng khi đưa con tới trường tui thường dõi mắt theo đến khi bóng con bước sâu vào sân trường thì tui mới quay xe ra về nên tui thường xuyên thấy học sinh Lê Hồng Phong trước khi bước vào cổng trường đều cúi đầu chào bác bảo vệ trật tự đứng ngay cửa. Hầu như 10 đứa thì hết 9 đứa làm động tác lễ phép này… Các con vừa học giỏi, vừa ngoan, vừa lễ phép, thật là đáng khen”. Rất nhanh chóng, đoạn clip này trên đã có hàng vạn người likes và chia sẻ trên Facebook. Cùng với đó là rất nhiều lời khen ngợi hành động lễ phép, ngoan ngoãn của học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong.

Hay mấy ngày gần đây, rất nhiều người cảm thấy ấm lòng khi thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình (Trường THPT Việt Đức, Hà Nội) nhiều năm liền đều đặn ra tận cổng trường chào đón học sinh, đồng nghiệp. Hình ảnh thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình ra tận cửa để chào đón hay tạm biệt học sinh mỗi buổi đến trường hay tan trường không còn xa lạ với nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Việt Đức. Rất nhiều người ngạc nhiên khi được biết hành động này như một thói quen mà thầy Bình giữ từ những ngày làm công tác quản lý tại Trường THPT Việt Đức đến nay. Hành động nhỏ của người thầy nhưng đã để lại những ấn tượng sâu sắc với những học sinh của trường.

Nói về việc làm của mình, thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: “Hành động đó của tôi xuất phát từ tình cảm với học sinh, với mong muốn bắt đầu một ngày học mới các em đến trường cảm thấy vui vẻ, trường học thân thiện. Từ đó quan hệ giữa thầy cô giáo đối với học sinh cũng thân thiện hơn, hiệu quả dạy học của nhà trường cũng tốt hơn”. Được biết, thầy Nguyễn Quốc Bình còn luôn sôi nổi, vui tươi vào những dịp Khai giảng, ngày lễ có tổ chức ở trường, thầy đều hòa cùng học sinh với điệu nhảy hip hop, hóa thân thành gà trống… mang đến sự gần gũi với học sinh.

Đáng được biểu dương, học tập

Không chỉ thầy Nguyễn Quốc Bình, trước đó cô Hiệu trưởng Lê Minh Sơn và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Tràng An (Hà Nội) đã không quản nắng mưa để đón học sinh mỗi ngày ở cổng trường, dù mùa đông hay mùa hè. Việc làm này đã thực sự gây ấn tượng đối với các bậc phụ huynh đang có con học ở trường, bởi điều đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhà trường đối với từng học sinh.

Hành động đẹp của lãnh đạo, giáo viên Trường tiểu học Tràng An nói trên không chỉ được dư luận đồng tình, mới đây Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã có thư khen ngợi, biểu dương. Thông qua Sở GD&ĐT TP.Hà Nội, Bộ trưởng đánh giá cao và biểu dương hành động đẹp của cá nhân Hiệu trưởng Lê Minh Sơn cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Tràng An. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Hình ảnh thầy cô giáo Trường tiểu học Tràng An đón học trò trước cổng trường mỗi sáng đã cho thấy, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ tình yêu thương và trách nhiệm với học trò mới làm nên hình ảnh đẹp nhất về người giáo viên nhân dân”.

Qua đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị các cơ sở giáo dục trong cả nước quan tâm hơn nữa tới học sinh của mình qua những hành động cụ thể, coi đó là trách nhiệm và cần trở thành việc làm thường xuyên, góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời tạo sự gần gũi, gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bộ trưởng cũng mong muốn những hành động đẹp như của tập thể giáo viên Trường tiểu học Tràng An sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành ở nhiều cấp học.

Hình ảnh học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cúi chào bác bảo vệ cũng đã được đưa vào đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12 của Trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Mới đây, đề Ngữ văn lớp 12 của trường này nêu đoạn trích miêu tả câu chuyện học sinh cúi đầu chào bác bảo vệ trước cổng trường mỗi sáng. Đề bài yêu cầu học sinh nêu ấn tượng, suy nghĩ về hành động của các học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Theo nhà trường, đề thi do tổ Ngữ văn của trường ra, giao cho học sinh về nhà làm trong một tuần. Đây là câu chuyện, là bài học có ý nghĩa lớn cho các em, không chỉ biết lễ phép với cha mẹ, thầy cô mà phải biết lễ phép với người lớn tuổi, những người làm công việc bình thường trong xã hội.

“Hình ảnh thầy cô giáo Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội) không quản ngại nắng mưa đón học trò trước cổng trưởng mỗi sáng đã cho thấy chỉ có tình yêu thương và trách nhiệm với học trò mới làm nên hình ảnh đẹp nhất về người giáo viên nhân dân. Các cơ sở giáo dục trong cả nước quan tâm hơn nữa tới học sinh của mình, để những hoạt động như thế này sẽ trở thành việc làm thường xuyên, góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời tạo sự gần gũi, gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ em. Những hành động đẹp như thế sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành”.

Trích thư khen ngợi của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội)

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Top