Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hẹn “xử” nhau như giang hồ sau “cái nhìn đểu” trong quán trà sữa

Thứ bảy, 13:00 04/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cùng đi uống trà sữa chung tại một quán, hai nữ sinh đã xảy ra xích mích vì một người cho rằng mình bị “nhìn đểu”.

 

Trường Nguyễn Du nơi Hân theo học.

 

Sau đó, cả hai đã hẹn nhau ra đoạn đường vắng để “nói chuyện” bằng tay chân. Điều đáng nói trong lúc hai nữ sinh này đánh nhau, rất nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không ai vào căn ngăn mà còn đứng ngoài cổ vũ và quay clip. Mọi chuyện chỉ thực sự dừng lại khi một nữ sinh bị đánh tới bất tỉnh.

Hiểu lầm tai hại

Trao đổi với phóng viên về việc liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực hoạc đường thời gian qua, PGS. TS - chuyên gia tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho biết, bạo lực học đường đang trở thành một vấn nạn ở nước ta hiện nay, không chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh mà đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành khác, ngay cả ở những vùng nông thôn. Ở lứa tuổi vị thành niên, các em học sinh có sự biến đổi đặc biệt quan trọng về cơ thể, về tâm sinh lý, cảm xúc. Các em thường khó có được kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thường hành vi và việc làm bị cảm xúc lấn át. Nếu được trang bị những kỹ năng để biết được cách kiểm soát hành vi, kiềm chế cảm xúc của mình thì cảm xúc ấy sẽ được giải tỏa một cách hợp lý và không dẫn đến hành vi bạo lực đối với người khác. “Việc học sinh đánh nhau thường là hành động bộc phát, theo cảm tính. Đó là khi các em có va chạm, bị đe dọa về quyền lợi dù vô tình hay cố ý.  Hiện nay các em chịu nhiều ảnh hưởng từ phim ảnh bạo lực, hành xử không mấy tốt đẹp của người lớn. Nhà trường, gia đình cần quan tâm hơn nữa tới các em ở giai đoạn này để hạn chế các vụ việc đáng tiếc”, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn cho biết.

Khi dư luận cả nước vẫn chưa hết phẫn nộ trước clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 tại Trà Vinh bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng bằng ghế nhựa vì chuyện không tuân lời lớp trưởng thì ngày 16/3, một cảnh tượng tương tự lại xảy ra tại Hậu Giang. Theo xác minh ban đầu, đoạn clip được một nam sinh viên đang học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ tung lên mạng xã hội. Đoạn clip dài 2 phút ghi lại cảnh tượng hai nữ sinh lao vào túm tóc, đấm đá nhau. Tới gần cuối clip, một nữ sinh bị ngã xuống nhưng nữ sinh kia vẫn tiếp tục đánh vào đầu bạn tới ngất xỉu. Điều đáng nói, khi hai nữ sinh này đánh nhau có rất nhiều học sinh  chứng kiến nhưng không ai tới can ngăn mà còn đứng bên ngoài cổ vũ nhiệt tình. Mọi việc chỉ dừng lại khi tất cả phát hiện một nữ sinh bị ngất xỉu.

Khi clip được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, không riêng vì hành động thiếu suy nghĩ của hai nữ sinh mà còn bởi thái độ của nhóm học sinh đứng gần đó. Ngay sau khi biết được thông tin, các cơ quan chức năng liên quan tại thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã vào cuộc điều tra, tìm hiểu sự việc. Khi mọi người đang tò mò muốn biết hai nữ sinh trên là ai thì ngày 17/3, Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy bất ngờ thông báo một trong hai nữ sinh tham gia cuộc ẩu đả hiện đang học tại trường THCS Nguyễn Du. Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy, nữ sinh bị đánh tới ngất xỉu tên là Trần Thị Bảo Hân, hiện đang học lớp 9A5 trường THCS Nguyễn Du. Còn nữ sinh còn lại được nhiều học sinh cho biết tên là Kiều nhưng hiện chưa xác định được là học sinh của trường nào. Ngay trong ngày 17/3, Hân đã có bản tường trình gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường và Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy. Theo Hân, nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả là do hai người hiểu nhầm trong khi uống trà sữa. Khi đó, Kiều cho rằng Hân “nhìn đểu” mình nên đã có ý đánh ngay tại quán. Nhưng vì lúc đó quán có đông người nên Kiều tới hẹn Hân rằng, buổi trưa đến tại khu dân cư B4, thị xã Ngã Bảy để “nói chuyện” bằng tay chân. Tuy nhiên khi được hỏi về vết thương ở chân, Hân cho biết do lúc đánh nhau đã bỏ dép ra và bị đụng đá cứng gây thương tích chứ không phải bị Kiều dùng hung khí sát thương.

Trong khi tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được nhiều người dân cũng như  học sinh trường THCS Nguyễn Du cho biết, cách đây vài năm, tại trường cũng từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Bà Nguyễn Thị Liên (SN 1963, một người bán nước lâu năm trước cổng trường - PV) cho biết, khoảng 3 năm về trước, sau mỗi giờ tan học thường xảy ra chuyện học sinh cả nam và nữ đánh nhau ở cả khu vực trong và ngoài trường. Có nhiều lần không chỉ học sinh trong trường mâu thuẫn với nhau mà còn có cả thanh niên từ nơi khác tới. “Cũng chính vì việc học sinh của trường thường xuyên đánh nhau nên nhiều người dân và các học sinh khác thường gọi ngôi trường này là “võ đường”. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhà trường đã kiên quyết xử lý nên tình trạng này không còn nhức nhối như trước”, bà Liên cho biết thêm.

Cũng trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được nhiều học sinh cho biết, Trần Thị Bảo Hân khá hiền lành, có học lực khá, từ trước đến nay chưa có điều tiếng gì về việc gây gổ đánh nhau. Tuy nhiên khoảng 2 tuần trở lại đây Hân có biểu hiện chểnh mảng việc học hành. Mẹ Hân mở một tiệm cắt tóc ở khóm 2 (phường Phụng Hiệp) còn bố thường xuyên đi làm xa nhà. Chiều ngày 18/3, tiếp xúc với người viết, mẹ Hân chia sẻ: “Ngày 7/3, Hân về nhà trong tình trạng chân bị chảy máu nên tôi có hỏi nguyên nhân vì sao. Lúc đó Hân bảo rằng bị ngã xe chứ không nói gì đến chuyện mâu thuẫn, đánh lộn với người khác. Nghe vậy nên tôi cũng chỉ bảo con băng bó cẩn thận. Ngày hôm sau Hân vẫn tới lớp học bình thường. Chỉ tới khi nhà trường mời lên làm việc, thông báo tình hình tôi mới hay con gái mình bị đánh”.

Cũng theo lời mẹ nữ sinh này, từ trước tới giờ Hân rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ nói dối mẹ. Có lẽ vì không muốn mẹ phải lo lắng nên cô bé mới nói như vậy. Mẹ nữ sinh này chia sẻ: “Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, tôi chỉ mong nhà trường xử lý nhẹ để con tôi có cơ hội sửa sai và tiếp tục việc học tập. Chứ gia đình tôi giờ cũng không biết phải làm sao nữa”.

 

Ông Thuấn trao đổi với PV.

 

Kỷ luật để làm gương

Để tìm hiểu thêm về vụ việc, chúng tôi đã tìm đến Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy. Trò chuyện với người viết, ông Nguyễn Minh Thuấn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy cho hay: “Sau khi clip được đăng tải, Ban lãnh đạo phòng đã vào cuộc tìm hiểu và xác minh được nữ sinh bị đánh tới ngất xỉu là Trần Thị Bảo Hân. Chúng tôi đã có cuộc làm việc với em ngay sau đó. Theo thông tin nữ sinh này cung cấp thì vụ việc bắt đầu từ ngày 7/3, nhóm của Hân vô tình đi uống trà sữa cùng quán với nhóm của một nữ sinh tên Kiều. Không hiểu nghe được ở đâu thông tin Hân đang “nhìn đểu” mình, Kiều đã tỏ ra rất tức tối. Sau đó thông qua các mối quan hệ, Kiều đã xin được số điện thoại của Hân để liên lạc. Khoảng 10h35 cùng ngày, sau khi thi xong nghi thức đội ở trường, Kiều gọi điện cho Hân và hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Đến khoảng hơn 12h trưa, cả hai cùng nhóm bạn kéo ra khu đất trống để giải quyết mâu thuẫn”.

Chiều ngày 18/3, Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng có liên quan để tiến hành giải quyết sự việc. Tuy nhiên nữ sinh tên Kiều là học sinh của trường nào thì chưa xác định được. Ông Thuấn cho biết: “Có nhiều cơ quan báo chí dẫn lời tôi nói rằng nữ sinh tên Kiều hiện đang học trường THCS Nguyễn Khuyến, thuộc phường Lê Hiếu nhưng sự thật không phải. Tôi không có phát ngôn nào như thế cả. Hiện danh tính của nữ sinh tên Kiều trong đoạn băng ghi hình vẫn còn là điều bí ẩn. Trong bản tường trình của mình, chính em Hân cũng không biết chính xác Kiều ở đâu. Chúng tôi đã cho tiến hành rà soát tất cả các học sinh tại các trường thuộc thị xã Ngã Bảy quản lý nhưng vẫn chưa có thông tin nào về Kiều”.

Vì vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, một nhóm học sinh có mặt tại buổi đánh nhau nhưng lại không can ngăn mà còn đứng cổ vũ nên Công an thị xã Ngã Bảy đã quyết định vào cuộc điều tra, tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc. “Cơ quan Công an sẽ tiến hành làm rõ những ai là người đứng cổ vũ, ai là người ghi lại hình ảnh và những ai là người đánh nhau trong đoạn băng ghi hình rồi sẽ căn cứ vào các tình tiết để có mức độ xử lý thích đáng. Riêng về ngành giáo dục, việc em Hân gây mâu thuẫn dẫn đến xô xát, mặc dù ở ngoài trường học nhưng cũng đã vi phạm những quy chế của ngành nên trong tuần này, chúng tôi sẽ căn cứ vào các thông tin để có phương án kỷ luật hợp lý. Hiện tại, Hân vẫn đi học bình thường”, ông Thuấn cho biết thêm.     

Châu Anh / Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Top