Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học mỗi năm vì mải "sống thử", chơi bời?

Thứ năm, 08:00 05/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn sinh viên bị một số trường đại học đuổi học cho thấy một thực trạng báo động chuyện không chú tâm vào học tập, sinh viên vẫn còn tâm lý vào đại học để chơi và để yêu đương.

Chỉ trong thời gian ngắn, khi mà năm học mới 2015-2016 mới chỉ bắt đầu được ít tháng thì nhiều trường đại học đã bất đắc dĩ phải ra hàng loạt quyết định đuổi học sinh viên vì nhiều lý do khác nhau.

ĐH Tây Nguyên cho biết, hơn 1.000 sinh viên của trường thuộc diện cảnh báo vì kết quả học tập kém. Sau đó, hơn 400 sinh viên đã bị thôi học, số còn lại đang “cầm đèn đỏ”.

Còn tại ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trung bình mỗi năm, nhà trường có hơn 1.000 sinh viên bị buộc thôi học, trong đó đa phần là sinh viên hệ cao đẳng và các hệ không chính quy.

Tương tự, ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng buộc thôi học 201 sinh viên, cảnh cáo học vụ gần 100 người. ĐH Nông Lâm TP.HCM buộc thôi học 280 sinh viên.

Trước đó, ĐH Văn Hiến (TP.HCM) công bố quyết định buộc thôi học 129 sinh viên do kết quả học tập không đạt yêu cầu năm 2014 - 2015.

Theo lý giải của lãnh đạo một số trường ĐH, mỗi năm có hàng trăm thậm chí hàng nghìn sinh viên bị đuổi học cũng là lẽ “bình thường” bởi những sinh viên không đáp ứng được nhu cầu của chương trình học, do không đủ năng lực, ý thức học tập. Đồng thời, những em thuộc diện “cảnh báo” cũng cần phải nghiêm túc hơn trong học tập.

 

Một bộ phận sinh viên mải mê yêu đương, sống thử ảnh hưởng tới học tập. Ảnh minh họa: internet
Một bộ phận sinh viên mải mê yêu đương, sống thử ảnh hưởng tới học tập. Ảnh minh họa: internet

 

Lãnh đạo một trường chia sẻ: “Việc làm có phần kiên quyết đuổi học hàng nghìn sinh viên có kết quả học tập yếu kém phần nào cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo. Từ đó góp phần loại bỏ tư tưởng trong tầng lớp sinh viên cứ “vào” được là “ra” được đại học. Các em thiếu nghiêm túc, học lực yếu thì tốt nhất là nên dừng lại để khỏi lãng phí thêm tiền bạc, công sức của gia đình”.

Trên thực tế, chuyện sinh viên bị đuổi học là chuyện không có gì lạ, tuy nhiên hàng nghìn sinh viên đảm bảo “đầu vào” qua kỳ thi ngặt nghèo lại bỗng dưng “đuối sức” khi theo học giảng đường đại học ắt hẳn ngoài chuyện năng lực còn có yếu tố thiếu quyết tâm, ngó lơ việc học của một bộ phận sinh viên.

Ngoài chuyện điểm số qua các bài thu hoạch, kỳ kiểm tra qua môn, còn vô số sinh viên bị cấm thi, đuổi học vì không chịu đến giảng đường.

Câu chuyện sinh viên bị đuổi học nhiều đã trở thành một chủ đề “nóng” trên các diễn đàn của một số trường đại học, trang mạng xã hội. Đa phần sinh viên, cựu sinh viên đều cho rằng lý do chủ yếu vẫn thuộc về chính sinh viên.

Chương trình dù có nặng đến mức nào cũng không đến mức rất nhiều sinh viên không theo kịp. Những sinh viên học tập chăm chỉ luôn có kết quả tốt, còn sinh viên ham chơi sẽ có kết quả thi kém, bị đuổi học là lẽ đương nhiên.

Gần đây đã có nhiều bài báo, công trình điều tra xã hội cho thấy một bộ phận không nhỏ sinh viên có tư tưởng “vào đại học để chơi”, không màng chuyện học, thậm chí vướng vào tệ nạn xã hội như: nghiện game, cờ bạc, rượu chè, ma túy...

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên mải chuyện yêu đương, vô tư diễn “cảnh nóng” ở sân trường, công viên, không ít sinh viên “sống thử” như những cặp vợ chồng.

Nói về lối sống của sinh viên hiện nay, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Khoa học - Giáo dục Hà Nội cho rằng: “Hiện nay, có một bộ phận sinh viên chưa xác định được lý tưởng học tập, con đường phấn đấu cho riêng mình. Dễ chạy theo các trào lưu, mải chơi, sa đà vào chơi bời, yêu đương… một bộ phận sinh viên còn có tư tưởng hưởng thụ, sống gấp.

Một số em còn buông thả, mắc vào tệ nạn xã hội. Bên cạnh các nội quy, quy định, công tác sinh viên cần phải đẩy mạnh hơn nữa, làm sao để sinh viên nhận thức được lý tưởng học tập của mình để cố gắng trong học tập, rèn luyện, sống có ích cho xã hội”.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 phút trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Top