Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Chủ nhật, 07:01 07/04/2019 | Xã hội

Sau bữa ăn chiều, hàng chục học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12, TPHCM) bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ của các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định.
Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ của các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (quận 12, TP.HCM) từ chiều 5/4 đến sáng 6/4 bệnh viện tiếp nhận 61 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình này, bệnh viện huy động, tăng cường các bác sĩ trong bệnh viện để túc trực và điều trị cho các em. Hiện còn 10 học sinh đang được theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Cao Hùng Phú - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho biết: "Từ chiều 5/4 đến sáng ngày 6/4, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 61 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thới Nhất, quận 12), khi nhập viện các cháu đều có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như tiêu chảy, nôn ói, đau bụng.

Ngay khi nhập viện, các cháu đều được tiến hành xét nghiệm và xử lý với thuốc chống nôn, truyền dịch và cho uống thuốc tiêu chảy. Hiện 10 cháu có tình trạng sức khỏe ổn định đã được xuất hiện, các cháu còn lại vẫn còn tình trạng ói và tiêu chảy nên cần theo dõi thêm".

Hàng chục học sinh đã phải đưa đến bệnh viện điều trị vì nghi ngộ độc thực phẩm.
Hàng chục học sinh đã phải đưa đến bệnh viện điều trị vì nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong chiều 6/4, trao đổi với P, ông Khưu Mạnh Hùng -Trưởng Phòng Giáo dục quận 12 cho biết: “Chiều 5/4, ngay khi nhận thông tin về việc có học sinh phải đưa đến bệnh viện, Phòng Giáo dục xuống cùng với nhà trường đã đến bệnh viện để thăm hỏi và nắm bắt tình hình. Chỉ có 28/61 em có dấu hiệu đau bụng phải ở lại theo dõi điều trị, những em còn lại là phụ huynh đưa đến kiểm tra rồi cho về. Đến trưa nay thì 18 em cũng đã xuất viện”.

Ông Hùng thông tin thêm: “Trong số 28 em thì có 5 em trước giờ ăn tập trung đã có biểu hiện đau bụng và nhà trường đã mời phụ huynh cho rước các em về cho nên các em đó không ăn trong trường cũng vẫn bị. Số các em còn lại đến chiều thì bị đau bụng, buồn nôn nên nhà trường kết hợp với Trạm y tế của phường chăm sóc. Đến tối thì phụ huynh đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa Tâm trí kiểm tra. Trước mắt nhà trường sẽ lo viện phí cho các em”.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, nơi hàng chục học sinh phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm.
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, nơi hàng chục học sinh phải nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhiều phụ huynh cho biết sau khi ăn cà ri bò với bánh mì tại trường thì các em có những triệu chứng trên. Được biết mỗi suất ăn có giá 30.000 đồng.

Về nguyên nhân dẫn đến hàng chục học sinh phải nhập viện, ông Hùng khẳng định, hiện Phòng đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ, cơ quan y tế đã lấy mẫu thức ăn còn lưu đem đi xét nghiệm để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến việc các em học sinh phải nhập viện điều trị.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 36 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 44 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top