Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Sở Giáo dục chính thức lên tiếng vụ học sinh bị "phơi nắng"

Thứ bảy, 22:13 10/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trước những ồn ào về việc thầy giáo thể dục “phơi nắng” học sinh gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng đã chính thức thông tin với báo chí về vụ việc.

Chiều 9/12, tại Sở Thông tin & Truyền thông Hải Phòng, ông Đỗ Văn Lợi - PGĐ Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng đã bày tỏ quan điểm về vụ việc vừa xảy ra tại trường THPT Lê Hồng Phong.

Ông Lợi cho biết, ngay khi nhận thông tin thầy giáo Nguyễn Danh HIếu – dạy môn Thể dục tại trường THPT Lê Hồng Phong được cho là có hành động “phơi nắng” học sinh gây phản ứng trong tập thể học sinh và phụ huynh lớp 10C7, Sở đã yêu cầu phía nhà trường báo cáo sự việc, qua đó cho thấy có việc thầy Hiếu đưa học sinh ra ngoài nắng tập thể dục, trong khi khu vực bóng râm vẫn còn.


Ông Đỗ Văn Lợi-PGĐ Sở GD&ĐT Hải PHòng thông tin với báo chí về vụ việc của trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: VT

Ông Đỗ Văn Lợi-PGĐ Sở GD&ĐT Hải PHòng thông tin với báo chí về vụ việc của trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: VT

Ông Lợi cho hay: “Toàn khu vực Hải Phòng, rất ít trường THPT có điều kiện về phòng tập thể dục hay sân thi đấu cho học sinh luyện tập. Vì lẽ đó, quan điểm của Sở chỉ rõ, nếu giờ học thể dục phải học trong điều kiện khắc nghiệt thì giáo viên cần tìm, tạo điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bởi lẽ, học sinh không chỉ học một môn thể dục rồi nghỉ mà các em còn phải trải qua nhiều tiết học trong ngày.

Việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh là cần thiết và cần chú trọng. Còn việc hiệu trưởng đề nghị thầy Hiếu đưa học sinh vào chỗ mát tập luyện hoàn toàn đúng với trách nhiệm, vai trò của người quản lý cao nhất ở đó. Việc hiệu trưởng can thiệp giờ dạy của thầy Hiếu tại thời điểm đó được coi là một hành vi ngăn chặn kịp thời, bảo vệ học sinh”.

Thầy Hiếu đưa học sinh ra khu vực nắng để tập thể dục trong khi khu vực bóng râm vẫn còn. Ảnh: CTV
Thầy Hiếu đưa học sinh ra khu vực nắng để tập thể dục trong khi khu vực bóng râm vẫn còn. Ảnh: CTV

Ông Lợi cho biết thêm: “Trước những phức tạp đang diễn ra tại trường THPT Lê Hồng Phong, Sở đã lập đoàn thanh tra về trường xác minh làm rõ, trong đó có nội dung phản ánh thầy Hiếu “phơi nắng" học sinh. Dự kiến, sau 1 tháng, đoàn sẽ có kết luận về vụ việc".

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: “Hiện thầy Nguyễn Danh Hiếu đã tạm dừng việc dạy Thể dục tại lớp 10C7. BGH nhà trường đã cử 1 giáo viên thể dục khác đảm trách thay thầy Hiếu trong thời gian chờ kết luận từ Sở”.

Trước đó, như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, đầu giờ tiết 2 môn Thể dục ngày 20/9, tại trường THPT Lê Hồng Phong đã xảy ra việc thầy giáo Nguyễn Danh Hiếu - dạy môn thể dục cho học sinh lớp 10C7 ngồi dưới trời nắng dẫn đến một số học sinh bị ốm, phải nghỉ học. Sự việc này nhanh chóng gây phản ứng trong tập thể học sinh và phụ huynh lớp 10C7. Đồng thời, tập thể phụ huynh, học sinh lớp này đồng loạt ký biên bản xin đổi thầy giáo Hiếu.

Dương Đăng Thùy

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top