Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19

Chủ nhật, 13:27 09/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức thi, sĩ tử phải bước vào trường thi với khẩu trang y tế và hội đồng thi dành thêm khoảng thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các thí sinh.

Trong sáng nay (9/8), 18,344 sĩ tử Hải Phòng đã bước vào trường thi thực hiện bài thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 1.
Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thí sinh và thầy cô giáo đến trường thi đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch.


Khác với mọi năm, ngoài đồ dùng được phép mang vào phòng thi, các sĩ tử còn phải mang theo khẩu trang y tế để tự phòng chống dịch cho mình và những người xung quanh.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Ngoài vật dụng được phép mang vào thi, mọi thí sinh phải đeo khẩu trang y tế.


Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hải Phòng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Hải Phòng triển khai tại 41 điểm thi với 800 phòng thi. So với số đăng ký dự thi, buổi thi đầu tiên có 47 thí sinh vắng mặt, trong đó 1 thí sinh thuộc diện F1 phải cách ly, 2 thí sinh bị tai nạn và ốm, không thể đến điểm thi; số thí sinh dự thi đạt 99,74%.

Dưới đây là những hình ảnh do PV Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận trong sáng nay 9/8 tại một số điểm thi tại Hải Phòng.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Sáng 9/8, Hải Phòng có 47 thí sinh vắng mặt trong đó có 1 F1 đang phải cách ly.


Hội đồng thi trường THPT Lê Quý Đôn, Ngô Quyền, Thái Phiên, Trần Nguyên Hãn, thí sinh đều trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay… song hầu hết các thí sinh đã đeo khẩu trang y tế nên công tác vệ sinh, sát khuẩn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Tại điểm thi THPT Ngô Quyền sáng 9/8

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Điểm thi THPT Lê Quý Đôn

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Điểm thi THPT Thái Phiên

Các thí sinh được làm các thủ tục đo thân nhiệt, một số ít được đổi từ khẩu trang vải sang khẩu trang y tế.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Cán bộ điểm thi THPT Ngô Quyền đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Tổ công tác của trường THPT Lê Quý Đôn đo thân nhiệt cho thí sinh.


Có con đầu tiên thi tốt nghiệp THPT, anh Trần Văn Công (45 tuổi), phụ huynh học sinh trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng chia sẻ: "Trong kỳ thi có tính bước ngoặt này của các con, tôi nói riêng và các bậc phụ huynh nói chung rất lo lắng; nhất là lại thi đúng vào mùa dịch. Nhưng với sự quan tâm của nhà trường, các con được thi tại trường, phụ huynh cũng giảm lo lắng đi rất nhiều. Học sinh đến thi được nhắc nhở các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra y tế đầy đủ... Phụ huynh chúng tôi đứng ở vòng ngoài, nhìn thấy thế, rất là hài lòng".

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Anh Công không giấu nổi tâm trạng lo lắng về việc thi cử của con

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Nhiều phụ huynh và học sinh tỏ ra lo lắng trước kỳ thi bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.


Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Thái Phiên, không có trường hợp nào bị sốt. Điểm thi này được bố trí 7 y bác sĩ ở Trung tâm y tế quận Ngô Quyền tham gia trực, với 8 máy đo thân nhiệt, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 12.
Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 13.


Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý vui vẻ, thoải mái. Theo em Phạm Quỳnh Chi thì đề thi Ngữ Văn sát với chương trình học còn bài nghị luận có nội dung về cuộc sống khá hay. Em cho biết mình làm bài tốt.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Tâm trạng phấn khởi của các thí sinh sau bài thi đầu tiên


Trước đó, nhằm hỗ trợ cho các điểm thi an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Y tế Hải Phòng đã yêu cầu Trung tâm Y tế quận, huyện cấp phát cho mỗi điểm thi tối thiểu 02 bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời chuẩn bị một số bộ quần áo bảo hộ phòng chống dịch trong trường hợp nhân viên y tế tại các điểm thi cần cung cấp thêm.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Lực lượng tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử tại THPT Thái Phiên

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 16.


Ngoài ra, tại mỗi điểm thi, Sở GD-ĐT Hải Phòng chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng, phục vụ các em thí sinh đến thi có triệu chứng ho, sốt thi riêng. Từ trước đó, các phòng thi đã được vệ sinh, khử khuẩn, mở cửa thông thoáng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại các phòng thi, các em được bố trí ngồi giãn cách, thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Hải Phòng: Hình ảnh khó quên của kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch COVID-19 - Ảnh 17.

Tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền, ngoài các cán bộ y tế, có 35 sinh viên là tình nguyện viên của trường ĐH Hàng Hải Việt Nam tiếp sức mùa thi, hỗ trợ công tác đo thân nhiệt các thí sinh.

Chiều nay 9/8, các thí sinh sẽ thi môn Toán và ngày mai 10/8, sáng thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; chiều thi môn Ngoại ngữ.

Đinh Huyền - Đức Hiếu

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 8 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top