Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Xuất hiện đạo lạ, ngành giáo dục ra công văn cảnh báo

Thứ sáu, 19:21 04/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Công văn nêu rõ, các đơn vị tiến hành kiểm soát người lạ và không để người không có nhiệm vụ vào trường học...

Con đường sa ngã của cựu sinh viên Bách Khoa truyền đạo Hội thánh Đức Chúa Trời Con đường sa ngã của cựu sinh viên Bách Khoa truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời"

GiadinhNet - Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và bản thân còn tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện đạo lạ mang tên Hội thánh Đức Chúa Trời khiến cho người dân hoang mang, lo lắng.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 tối 28/4, Công an huyện Thanh Miện phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà của ông Đỗ Văn N., trú tại khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng khi căn nhà này được ông N. đang cho một số người thuê trọ.

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà có Hà Thị X. (52 tuổi), trú tại TP. Sầm Sơn, (Thanh Hóa) và Lê Thị B. (23 tuổi), trú tại huyện Gia Lộc (Hải Dương).


Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: Đ.Hoàng

Một buổi truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa Trời tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: Đ.Hoàng

Quá trình đấu tranh, 2 người này thừa nhận bản thân là "thánh đồ" của Hội thánh Đức Chúa Trời, riêng X. được xác định là trưởng điểm nhóm của hội này tại huyện Thanh Miện.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ dùng, dụng cụ, tài liệu, logo để giảng đạo của Hội thánh Đức Chúa Trời. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu nhóm này chấm dứt hoạt động truyền đạo trái phép.

Trước tình trạng trên, ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 431/SGGĐT-CTTT về việc phòng ngừa ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh do Phó giám đốc sở Lương Văn Việt ký.


Công văn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương cảnh báo đạo lạ. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương cảnh báo đạo lạ. Ảnh: Đ.Tùy

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian gần đây, xuất hiện một số người tự xưng là thành viên của tổ chức tôn giáo đến khu vực trường học để tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, dụ dỗ học sinh tham gia.

Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo việc học sinh tham gia vào các hội, nhóm tín ngưỡng tôn giáo chưa được Nhà nước cho phép hoạt động, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc sở tăng cường công tác bảo vệ, kiểm soát người lạ và không để người không có nhiệm vụ vào trường học. Khi có công dân đến liên hệ công tác, bộ phận trực tiến hành báo cáo và đăng ký lịch làm việc.

Trong trường hợp phát hiện hành vi dụ dỗ, lôi kéo học sinh tham gia vào các hội, nhóm tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật thì báo cáo chính quyền địa phương sở tại để xử lý và thông tin về đường dây nóng của Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, các nhà trường tiến hành rà soát thực trạng tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh và báo cáo lên đơn vị phụ trách.


Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương đề nghị các trường học nêu cao cảnh giác với những người lạ đến dụ dỗ lôi kéo học sinh tham gia đạo lạ. Ảnh: Đ.Tùy

Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương đề nghị các trường học nêu cao cảnh giác với những người lạ đến dụ dỗ lôi kéo học sinh tham gia đạo lạ. Ảnh: Đ.Tùy

Các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho học sinh tránh bị dụ dỗ bởi những thủ đoạn của người lạ mặt.

Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu các đơn vị theo dõi thông tin trên mạng xã hội nói về đạo lạ, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh trong nhà trường để phát hiện và tiếp nhận thông tin khi có người lạ dụ dỗ, lôi kéo học sinh tham gia.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền và gia đình để phòng ngừa, xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top