Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp

Thứ tư, 18:59 22/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài nỗi lo về bệnh dịch, kiến thức, nền nếp, giãn cách xã hội thì giáo viên tỉnh Hải Dương mong muốn ngành giáo dục, các trường Đại học sớm có hướng dẫn, phương án, hình thức tuyển sinh cụ thể.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, bắt đầu từ sáng mai (23/4), học sinh khối lớp 9, khối 12 các trường THPT, trung tâm GDNN–GDTX; học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở GDNN đi học trở lại. Riêng học sinh các lớp còn lại của các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN – GDTX, trung tâm GDTX tỉnh đi học trở lại từ ngày 27/4 và trẻ em mầm non, học sinh tiểu học toàn tỉnh đi học từ ngày 04/5.

Tại trường THCS Lai Cách (huyện Cẩm Giàng), sáng nay (22/4), các thầy cô giáo tất bật dọn vệ sinh trường, lớp học, hành lang để chuẩn bị đón học sinh khối 9 quay trở lại học vào sáng mai. Mặc dù vất vả nhưng ai nấy đều vui vì sắp được gặp lại học sinh thân yêu sau quãng thời gian dài nghỉ dịch.

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 2.

Giáo viên trường THCS Lai Cách thực hiện vệ sinh trường lớp để đón học sinh khối 9 quay trở lại học vào sáng mai

Bà Vũ Thị Đức – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mặc dù ngày hôm qua UBND tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương mới có thông báo lịch học sinh quay lại trường, nhưng nhà trường chúng tôi luôn chủ động và đã cho tổng vệ sinh toàn trường từ trước. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi vẫn huy động giáo viên đến dọn vệ sinh trường lớp, với mong muốn khi đón học sinh trở lại, môi trường được đảm bảo, yên tâm".

Theo bà Đức, từ khi nhận được thông báo tỉnh Hải Dương thuộc nhóm nguy cơ thấp, BGH đã chủ động trong công tác đón học sinh trở lại trường. Sau ngày 15/4, trường huy động các thầy cô chưa dạy trực tuyến, nhân viên văn phòng tiến hành tổng vệ sinh môi trường, lau bàn ghế tại các lớp, hành lang và phun tiêu độc khử trùng. 

Đối với những thầy cô giáo dạy trực tuyến vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình để khi có lịch học trở lại nhà trường không bị động và học sinh cũng chủ động cho việc ôn kiến thức.

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 3.

Đại diện trường THCS Lai Cách lo lắng về việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ dẫn đến thiếu phòng học và giáo viên

"Trong ngày mai, khi 130 học sinh khối 9 đến trường học, chúng tôi bố trí 3 máy đo thân nhiệt ngay từ cổng để kiểm tra sức khỏe. Nếu em nào có biểu hiện ho, sốt...chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, học sinh đến trường phải đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào lớp", bà Đức cho biết.

Cũng theo chia sẻ của Hiệu trưởng trường THCS Lai Cách, trước khi có chủ trương dạy học trực tuyến khoảng 2 tuần, BGH tiến hành tập huấn cho giáo viên về dạy học online. Đồng thời, mua bản quyền để các thầy cô yên tâm giảng dạy, tránh tình trạng bị đứt quãng trong bài giảng. Hiện tại, có đến 99% số học sinh của trường tham gia học trực tuyến với 10 môn học. Qua kiểm tra, công tác dạy trực tuyến của trường ổn định và mang lại hiệu quả bước đầu.

Trước vấn đề khó khăn khi học sinh trở lại học vào sáng mai, đại diện nhà trường chia sẻ, do học sinh nghỉ dịch dài nên khi quay lại trường nhiều em bị quên kiến thức, nền nếp thay đổi. Do đó, các thầy cô sẽ vất vả hơn trong việc rèn, ôn lại kiến thức. Trong khi đó, một số phụ huynh có tư tưởng nới lỏng, chủ quan nên không nhắc nhở con em nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Vì vậy, cùng với việc dạy kiến thức mới, giáo viên nhà trường tăng cường kiểm tra bài vở, nhắc lại những kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến và trước đó. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đeo khẩu trang. Khi học sinh có biểu hiện về sức khỏe, nhà trường sẽ có biện pháp can thiệp kịp thời.

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 4.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay tiến hành phun tiêu độc khử trùng

"Nếu trường hợp thực hiện giãn cách xã hội thì mỗi phòng học sẽ quy định cụ thể số học sinh, việc này gây khó khăn cho chúng tôi. Bởi trường chúng tôi không đủ phòng học, không đủ giáo viên để dạy, trong khi hiện tại trường đang thiếu giáo viên.

Tuy nhiên, vì tỉnh Hải Dương thuộc nhóm nguy cơ thấp nên khi học sinh trở lại trường chúng tôi không lo lắm, bởi không hiển nhiên mà tỉnh đồng ý cho đi học trở lại. Trong khi, BGH nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ", Hiệu trưởng trường THCS Lai Cách cho biết.

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 5.

Khu vực rửa tay phòng dịch COVID-19 của trường THPT Đoàn Thượng

Bà Vũ Thị Thủy – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng, phụ trách bậc THCS thông tin, trong sáng mai toàn huyện có gần 2.000 học sinh khối lớp 9 đi học trở lại. Cho đến thời điểm này, các trường đã thực hiện tốt việc dọn vệ sinh, khử trùng, chuẩn bị đầy đủ cơ số nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và thông tin tới tận gia đình phụ huynh cùng học sinh.

"Việc học sinh lớp 9 trở lại trường từ ngày mai là hợp lý. Các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh đều sẵn sàng. Nhưng học sinh nghỉ học trong thời gian dài nên các nhà trường cũng lo lắng về việc dạy để hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh; việc tổ chức ôn tập cho học sinh kiểm tra định kì; việc dạy cho những học sinh không có điều kiện học trực tuyến. Nếu thực hiện việc giãn cách xã hội như hiện nay thì các trường trong huyện Cẩm Giàng sẽ gặp khó khăn về lớp học, thầy cô giáo dạy…", bà Thủy cho biết.

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 6.

Sáng mai, gần 300 học sinh khối 12 - trường THPT Đoàn Thượng sẽ quay lại trường học

Tại trường THPT Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc) vào đầu giờ chiều nay, các em học sinh khối 12 đang vệ sinh phòng học, quét dọn sân trường để chuẩn bị cho sáng mai quay lại lớp học.

Thầy Vũ Văn Khoát – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, trong sáng mai gần 300 học sinh khối 12 học tại 7 lớp sẽ bắt đầu đến trường học sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch. Trong sáng nay, nhà trường tiến hành phun tiêu độc khử trùng các lớp học, xung quanh trường và buổi chiều cùng ngày, mỗi lớp 12 cử 5 em đến vệ sinh lớp học...

Hải Dương: Thầy cô tất bật dọn trường đón học sinh trở lại lớp - Ảnh 7.

Công tác vệ sinh lớp học đã hoàn tất và sáng mai học sinh khối 9 và khối 12 tỉnh Hải Dương sẽ đến trường đi học

Trong buổi học ngày mai, nhà trường sẽ tiến hành cách ly giữa các lớp học với nhau và mỗi một tầng sẽ có 2 lớp học được bố trí ở đầu dãy nhà để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Trước khi học sinh vào trường sẽ được kiểm tra đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và học sinh nào có biểu hiện bất thường nhà trường sẽ cho nghỉ. Đồng thời, trường bố trí 2 điểm sát khuẩn gồm: cổng trường dành cho những em học sinh đi bộ và lối vào nhà xe cũng như tại các lớp học.

"Vấn đề khó khăn của trường chúng tôi khi học sinh trở lại học tập không phải là rèn nền nếp hay kiến thức mà đó là tiểm ẩn nguy cơ dịch bệnh khi chưa được khống chế hoàn toàn. Bên cạnh đó kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh của các trường Đại học sắp tới có nhiều điểm mới. Do đó, nếu như ngành giáo dục hay các trường Đại học sớm có hướng dẫn, phương án, hình thức tuyển sinh cụ thể sẽ giúp trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học, ôn luyện cho học sinh", Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Thượng cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top