Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị "đồn" bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị?

Thứ năm, 11:09 13/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương khẳng định: "Việc nói rằng bằng tốt nghiệp THPT của học sinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ nói riêng và các Trung tâm GDNN - GDTX khác trong tỉnh nói chung không có giá trị, không đi học được ở nước ngoài và thi vào các trường công an, quân đội là không đúng, thông tin đó là sai sự thật".

Vừa qua Báo Gia đình & Xã hội nhận được ý kiến phản ánh của tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) về việc có nhiều thông tin đồn thổi không đúng liên quan đến đơn vị; trong đó có việc bằng tốt nghiệp THPT của trung tâm không có giá trị, không thi được vào các trường công an, quân đội, không đi được nước ngoài… gây ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh và tâm lý hoang mang cho phụ huynh, học sinh.

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 1.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị tin đồn không đúng sự thật. Ảnh: Đ.Tùy

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc cùng tập thể giáo viên của trung tâm. Tại buổi làm việc, cán bộ, giáo viên bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin sai lệch, không đúng nhằm bôi nhọ tập thể sư phạm và trung tâm, trong khi thời điểm này đơn vị đang tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021.

Thầy Nguyễn Đại Phong - Giám đốc trung tâm cho biết: "Những ngày gần đây, chúng tôi liên tục nhận được nhiều thông tin đồn thổi không đúng sự thật về đơn vị. Những thông tin không đúng này được cán bộ, giáo viên đi làm công tác tuyển sinh tại địa phương và phụ huynh cùng học sinh phản ánh lại. Hiện tại, chúng tôi đã gửi đơn đến cơ quan chức năng cùng nhiều bằng chứng liên quan đề nghị làm rõ, xử lý những cá nhân đưa ra thông tin sai sự thật nói trên".

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 2.

Tập thể cán bộ, giáo viên trung tâm trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: N.Loan

Không giấu được sự bức xúc, cô Nguyễn Hồng Nhung cho biết: "Thời gian qua, trong quá trình đi về xã Tái Sơn làm công tác tuyển sinh, tôi được nghe nhiều thông tin không đúng về trung tâm từ phía phụ huynh phản ánh. Đó là bằng tốt nghiệp THPT của nhà trường chúng tôi không có giá trị, không thi được các trường công an, đi nước ngoài; thậm chí nói giáo viên ở đơn vị tôi dạy không nghiêm túc, không nền nếp…. Đây là những thông tin không đúng".

Là người có thâm niêm công tác lâu nhất tại trung tâm, cô Tô Thị Cúc nói: "Quá trình đi tuyển sinh chúng tôi luôn mang theo toàn bộ giấy tờ, bằng tốt nghiệp, tài liệu về đơn vị để giới thiệu cho phụ huynh cùng học sinh. Khi được tư vấn, phụ huynh, học sinh vui vẻ nộp hồ sơ học nhưng ít ngày sau, phụ huynh lại đến trung tâm xin rút hồ sơ vì nghe được những thông tin không đúng về đơn vị chúng tôi".

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 3.

Sự việc thông tin bịa đặt, sai sự thật được trung tâm kiến nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Phong cho hay, việc thông tin không đúng nói về Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tứ Kỳ không phải bây giờ mới xuất hiện mà có từ cách đây khoảng 4 năm trước. Ngay thời điểm đó, Ban giám đốc đã cho xác minh và biết được nguồn thông tin đó phát ra từ đâu nhưng cùng vì làm giáo dục nên đơn vị bỏ qua.

Đến năm nay thì thông tin sai lệch, vu khống đó được phán tán khắp nơi trong địa bàn huyện, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công tác tuyển sinh và tâm lý phụ huynh, học sinh. Do đó, trung tâm đã làm đơn gửi Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, UBND huyện và Công an huyện Tứ Kỳ.

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 4.

Giáo viên trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bức xúc trước tin đồn thất thiệt

"Hiện tại trên địa bàn huyện Tứ Kỳ có một vài đơn vị giáo dục tuyển sinh học sinh đầu vào giống như trung tâm chúng tôi. Đó là những học sinh không thi THPT hay thi THPT hệ công lập không đỗ.

Chính vì điều này xảy ra tình trạng nhiều đơn vị cùng tuyển một đối tượng dẫn đến cạnh tranh, nhưng cạnh tranh phải công bằng, lành mạnh, không nên nói xấu về nhau để hạ uy tín. Điều này chúng tôi biết và chúng tôi đã tập hợp tài liệu để gửi sang công an huyện nhờ điều tra, xác minh làm rõ", Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ cho biết.

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 5.

Bằng tốt nghiệp trung cấp của học sinh Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tứ Kỳ chứ không phải là chứng chỉ. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về sự việc trên, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương khẳng định: "Việc nói rằng bằng tốt nghiệp THPT của học sinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ nói riêng và các Trung tâm GDNN-GDTX khác trong tỉnh nói chung không có giá trị, không đi học được ở nước ngoài và thi vào các trường công an, quân đội là không đúng, thông tin đó là sai sự thật".

Cụ thể, các Trung tâm GDNN - GDTX thực hiện chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành gồm 7 môn bắt buộc: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và 3 môn học không bắt buộc gồm: Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân. Trung tâm được phép liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp để đào tạo đồng thời trình độ trung cấp để khi tốt nghiệp, học viên vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng trung cấp.

Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 6.
Hải Dương: Sự thật về Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ bị đồn bằng tốt nghiệp THPT không có giá trị? - Ảnh 7.

Bằng tốt nghiệp THPT của học sinh trung tâm GDNN - GDTX huyện Tứ Kỳ được cấp là bằng đỏ chứ không phải bằng xanh như đồn thổi. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với bằng tốt nghiệp, sau khi học viên hoàn thành khóa học và tham dự kỳ thi THPT, nếu đủ điều kiện học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT như học sinh học tại các trường THPT và được thi vào các trường đại học, cao đẳng khác nhau trong hệ thống giáo dục. Do đó, trong quá trình đi tuyển sinh, các đơn vị không nên đưa những thông tin không đúng về cơ sở giáo dục tránh gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Ông Nguyễn Văn Sẫm - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Tứ Kỳ cho biết, huyện đã nhận được công văn đề nghị của Trung tâm GDNN - GDTX nói về sự việc trên và sẽ cho cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh làm rõ.  

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 31 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top