Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Phụ huynh kiến nghị bỏ Chương trình VNEN

Thứ hai, 09:44 26/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đã bước vào tuần thứ 3 của năm học 2016-2017, nhưng phụ huynh nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn kiến nghị các cấp có thẩm quyền chấm dứt hẳn Chương trình VNEN. Bởi họ cho rằng, Chương trình VNEN qua một thời gian áp dụng đã bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập dẫn đến việc học tập của con em sa sút nghiêm trọng.

100% học sinh lớp 7A1 Trường THCS Chu Văn An giơ tay biểu quyết bỏ Chương trình VNEN. Ảnh: Văn Vỵ
100% học sinh lớp 7A1 Trường THCS Chu Văn An giơ tay biểu quyết bỏ Chương trình VNEN. Ảnh: Văn Vỵ

Chất lượng học tập sa sút

Ông Trần Đình Chiến, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh Trường THCS Cẩm Trung, Cẩm Xuyên cho biết: “Vào đầu năm học mới 2016-2017, nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng cho tất cả học sinh. Khối 6 có 8 lớp, nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là 2 lớp 7A1 và 7A2 là lớp chọn, chất lượng khá, nhưng kết quả không bằng các lớp bình thường khác, thậm chí có những môn học quá sút kém như Anh văn”. Cụ thể, ở môn Văn, chỉ có 3 em đạt kết quả điểm 8 trở lên, 6 em có kết quả dưới 3,5. Về môn Toán lớp 7A2 có 37 em tham gia khảo sát, có đến 8 em dưới điểm trung bình, thậm chí có em chỉ đạt 2 điểm. Môn tiếng Anh 74/76 em tham gia khảo sát có đến 52 em thiếu điểm, trong đó có đến 40 em từ 3 điểm trở xuống, thậm chí có em 0 điểm.

Từ cuộc khảo sát trên cho thấy, kết quả học tập sa sút, nên phụ huynh Trường THCS Chu Văn An, Hương Khê còn có một nỗi lo lắng khác là con “hổng” kiến thức, không theo kịp bạn bè cùng lứa không học Chương trình VNEN. Bà Nguyễn Thị Hồng L (phụ huynh Trường THCS Nam Hồng) lo lắng cho biết: “Ai đảm bảo chắc chắn sẽ tiếp tục Chương trình VNEN. Năm 2018 lại cải cách, lên lớp 10 liệu có tiếp tục Chương trình VNEN nữa không? Và lúc ấy ai sẽ thương con chúng tôi?”. Còn một phụ huynh ở Trường THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh) bức xúc: “Tôi rất tâm đắc ý kiến của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết. Tại Colombia, học sinh học theo Chương trình VNEN không có em nào đậu đại học. Con em chúng tôi ở thành phố, không có ruộng đất cày bừa, học để kiếm cơm gạo, học chương trình không ai đỗ đại học thì học làm gì?”.

Thỏa thuận ngầm bỏ Chương trình VNEN

Do áp lực của phụ huynh nên tại Trường THCS Chu Văn An (Hương Khê) 105 học sinh lớp 7A1, 7A2, 7A3 đã được chuyển sang học chương trình hiện hành từ ngày 10/9/2016.

Tại Trường THCS Chu Văn An, do phụ huynh kiên quyết đề nghị, nhà trường đã dừng hẳn Chương trình VNEN chuyển sang chương trình hiện hành từ ngày 19/9/2016.

Chúng tôi đã về hai trường trên và chứng kiến niềm vui của các em học sinh. Khi được hỏi, các em có thích chương trình hiện hành, thì 100% học sinh lớp 7A1 (Trường THCS Chu Văn An), 100% học sinh lớp 7A1 (Trường THCS Cẩm Xuyên) giơ tay biểu quyết tán thành.

Được biết, để dừng Chương trình VNEN, các trường đã báo cáo lãnh đạo phòng GD&ĐT, phòng GD&ĐT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh thì được chỉ đạo bằng “văn bản miệng”, chứ không có văn bản chính thức. Nhưng điều đáng nói là sau một năm thực hiện Chương trình VNEN (bậc THCS) lại bỗng dưng quay về chương trình hiện hành mà không có một tổng kết, đánh giá, một sự chỉ đạo thống nhất từ Sở GD&ĐT.

Theo thông tin từ một lãnh đạo thuộc Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 24/9, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh về làm việc tại Trường THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh), trong chương trình làm việc có nội dung gặp gỡ đại diện phụ huynh học sinh, hơn 60 phụ huynh đã đến chất vấn, kiến nghị bỏ hẳn Chương trình VNEN.

Còn tại Trường THCS Nam Hồng, phụ huynh học sinh khối 7 đã làm đơn tập thể kiến nghị bỏ hẳn Chương trình VNEN. Chiều ngày 24/9/2016, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh lấy ý kiến bằng phiếu kín về việc dừng Chương trình VNEN đối với học sinh lớp 7. Theo thông tin từ ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng có 117 phụ huynh tham gia bỏ phiếu thì có 116 phụ huynh bỏ phiếu đề nghị bỏ Chương trình VNEN.

Đã bước vào tuần thứ 3 của năm học mới, nhưng một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa ổn định được tình hình dạy- học. Một trong những nguyên nhân là mô hình trường học mới VNEN bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Lê Văn Vỵ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top