Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội tăng học phí như “muối bỏ biển”?

Thứ hai, 11:10 07/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội vừa chính thức thông qua phương án học phí mới với mức tăng từ 10.000đồng - 20.000 đồng/tháng. Mức tăng này khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc chất lượng giáo dục đào tạo có được tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều trường cũng băn khoăn mức thu này khó có thể cải thiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Từ tháng 1/2016, học phí các trường công lập ở Hà Nội sẽ tăng theo “mức sàn” khung học phí của Chính phủ. Ảnh: Q.A
Từ tháng 1/2016, học phí các trường công lập ở Hà Nội sẽ tăng theo “mức sàn” khung học phí của Chính phủ. Ảnh: Q.A

 

Muốn giữ nhưng buộc phải tăng

Dù cố “giữ giá” mức đóng học phí ở các trường công lập từ mầm non, tới bậc trung học, giáo dục thường xuyên (GDTX) trong những năm qua, nhưng cuối cùng Hà Nội vẫn phải “ngậm ngùi” tăng học phí từ tháng 1/2016. Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV vừa thông qua Nghị quyết Quy định về mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của TP Hà Nội từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, các mức học phí đều được tăng lên để đạt “mức sàn” của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, trong năm học 2015 - 2016 mức học phí cấp mầm non, trung học, GDTX công lập ở khu vực thành thị từ 40.000 đồng/tháng lên 60.000 đồng/tháng; học phí ở khu vực nông thôn tăng từ 20.000 đồng/tháng lên 30.000 đồng/tháng; học phí ở khu vực miền núi là 8.000 đồng/tháng. Riêng các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao vẫn giữ nguyên mức thu học phí như hiện tại: Trường mầm non và tiểu học thu 3,2 triệu đồng/tháng. THCS và THPT có mức thu 3,4 triệu đồng/tháng.

Theo ghi nhận, đối với nhiều phụ huynh có con đang theo học tại các trường công lập ở Hà Nội, lần tăng học phí này tăng không đáng kể (20.000đồng/tháng khu vực thành thị, 10.000đồng/tháng ở khu vực nông thôn), không tác động nhiều lắm tới kinh tế gia đình, song vẫn tạo ra nhiều băn khoăn, lo lắng. Chị Thu Hoài (Khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai) có con học ở trường mầm non cho biết: “Tiền học phí có tăng nhưng cũng không đáng kể, trong thời buổi mọi chi phí tăng cũng nên hỗ trợ khó khăn cho các trường thông qua học phí. Tuy nhiên, tăng học phí cũng cần tăng thêm giáo viên, tăng chất lượng giáo dục và chăm sóc tốt cho trẻ”.

Anh Nguyễn Đức Hùng (đường Xã Đàn, quận Đống Đa) có con học lớp 6 ở quận Đống Đa, chia sẻ: “Cần phải tăng học phí, để học sinh tăng thêm mức thụ hưởng giáo dục. Song vấn đề học phí nhiều năm nay chưa là mối bận tâm của phụ huynh, nhưng các khoản đóng góp khác ngoài học phí và chưa kể tiền ăn như: Tiền bán trú trong các trường có tổ chức học (tiền ăn, chăm sóc và trang thiết bị), tiền học 2 buổi/ngày, quỹ lớp, quỹ trường… hàng tháng cũng tiêu tốn của phụ huynh một số tiền khá lớn, gấp rất nhiều lần so với học phí. Theo tôi, cần hỗ trợ cho các trường để chăm sóc, dạy học sinh tốt hơn, tránh lạm thu và học thêm tràn lan”.

Tăng học phí có giảm được lạm thu?

Bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng Ban văn hóa - Xã hội (HĐND TPHà Nội) cho rằng, mức điều chỉnh tăng học phí không lớn, khu vực nông thôn tăng 10.000 đồng/học sinh/tháng, khu vực thành thị tăng 20.000 đồng/tháng so với mức thu hiện đang áp dụng. Các mức tăng trên chỉ đạt mức thấp nhất theo quy định của Nghị định 86, tạo điều kiện cho mọi trẻ em có cơ hội tới trường, thể hiện chính sách ưu đãi của thành phố dành cho giáo dục.

Nhiều năm làm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có cả cơ sở giáo dục công lập nên PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐQT Trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng rất hiểu cho nỗi khó khăn của các trường công lập hiện nay. PGS Văn Như Cương chia sẻ, mức học phí HĐND TP.Hà Nội vừa thông qua quá thấp, khung học phí trước đã tồn tại lâu là nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục khó được cải thiện ở nhiều trường học. Bây giờ mức tăng chỉ là 20.000đồng và 10.000 đồng/tháng rõ ràng là không đáng kể, chưa “thấm” vào đâu.

“Mỗi năm nhà nước chi 25% khoản ngân sách cho giáo dục, với mức chi này chưa đủ cho giáo dục. Học phí thấp ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trong các nhà trường. Bên cạnh đó, học phí thấp cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng “lạm thu” trong nhiều trường. Chẳng hạn, khi cơ sở vật chất hư hỏng, ngân sách không đủ sẽ buộc nhà trường phải huy động từ phụ huynh, như vậy lại dễ dẫn đến thắc mắc, phụ huynh cho là ép buộc, lạm thu… Bên cạnh đó, nếu học phí được nâng lên thì đời sống của giáo viên cũng được cải thiện, yên tâm công tác và cống hiến”, PGS Văn Như Cương chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ của lãnh đạo một số trường công lập ở Hà Nội, mức thu học phí hiện nay dù tăng lên nhưng cũng sẽ là bất cập, đó là số tiền tăng học phí không bằng tiền gửi xe đạp của học sinh, một buổi đi học thêm... Do đó, ngân sách nhà nước và nguồn thu học phí được trích lại sẽ là bài toàn khó trong hoạt động của nhà trường, rất khó để nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, kinh phí eo hẹp cũng sẽ khiến các trường “huy động” theo nhiều cách, dẫn đến bức xúc trong phụ huynh, vấn đề “lạm thu” vẫn chưa được giải quyết triệt để.

 

Từ năm học 2016 - 2017, UBND TP Hà Nội sẽ giao các sở, ngành tiến hành rà soát, tính toán đề xuất mức thu học phí phù hợp điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm. Các trường công lập chất lượng cao sẽ được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình UBND thành phố phê duyệt.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top