Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phụ huynh choáng với “tiền tự nguyện” đầu năm

Thứ hai, 09:49 19/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi đưa con đi khai giảng, nhiều phụ huynh Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoảng hốt khi cộng lại các khoản tiền phải đóng cho con vừa mới vào lớp 6 là hơn 3 triệu đồng/tháng.

Nhiều phụ huynh phản ứng vì khoản tiền đóng góp “tự nguyện” hàng tháng tại Trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ảnh:P.B
Nhiều phụ huynh phản ứng vì khoản tiền đóng góp “tự nguyện” hàng tháng tại Trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ảnh:P.B

Con lớp 6, chi mỗi tháng hơn 3 triệu đồng

Năm học 2016-2017, dù mới khai giảng được một vài tuần nhưng một số phụ huynh khi nghe các khoản tiền dự kiến phải đóng nộp ở đây đã hoa hết cả mắt. Một phụ huynh (xin được giấu tên) có con mới vào học lớp 6 của Trường THCS Ngô Gia Tự cho biết, bà thực sự “choáng váng” vì nếu cộng lại tất cả các khoản phải đóng và… “tự nguyện” có thể lên tới hơn 3 triệu đồng/tháng.

Theo thông báo của nhà trường, các khoản tiền dự kiến phải đóng nộp của một học sinh lớp 6 gồm: Học phí 80.000 đồng/ tháng; Quỹ phụ huynh lớp 1.000.000 đồng; Tiền mua điều hòa 1 triệu đồng/học sinh; Các khoản thu đóng thêm khác là 1 triệu đồng. Tiếp đến là chi phí học tiếng Anh do Trung tâm Language Link Việt Nam giảng dạy cả hai kỳ học là 6 triệu đồng/học sinh; mua tài liệu Language Link hết 460.000 đồng/học sinh; Tiền hỗ trợ học tiếng Hàn theo dự án hết 340.000 đồng/tháng; chi phí học thêm buổi chiều 3 môn Văn Toán Anh hết 1,04 triệu đồng/ tháng (nếu bán trú); chi phí câu lạc bộ và tự học là 360.000 đồng/tháng; chi phí ăn bán trú, khăn ướt, nước khoảng 700.000 đồng/ tháng; chi phí trông trưa 150.000 đồng/tháng. Ngoài ra còn rất nhiều khoản khác như bảo hiểm y tế, quỹ đội… Khi cộng lại, mỗi tháng mỗi học sinh đi học ở đây phải đóng nộp tối thiểu là 3 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều bậc phụ huynh cũng phản ánh khoản chi phí dạy thêm được áp dụng ở Trường THCS Ngô Gia Tự là bất hợp lý so với mặt bằng hiện nay. “Ở cấp tiểu học, các con mới chỉ là làm quen với sách vở và áp lực học chưa cao, vì vậy việc học thêm ngoài là không cần thiết. Tuy nhiên, sang đến cấp 2, các con cần phải bổ sung thêm nhiều kiến thức ngoài chương trình học chính quy và tích lũy kiến thức lên cấp 3 thì việc học thêm là đúng. Nhưng theo tôi, chi phí dạy thêm hiện nay của Trường THCS Ngô Gia Tự đang áp dụng là quá cao. Chẳng hạn, hiện nay con tôi học lớp 6, nếu đăng ký học bán trú với 3 môn Toán, Anh, Văn thì với mức giá 13.000 đồng/1 tiết x 4 tiết/buổi x 5 buổi/1 tuần, tính trung bình mỗi tháng đã phải chi phí hơn 1 triệu đồng tiền học thêm. Và nếu tính mỗi lớp học là 50 em học sinh thì số tiền nhà trường thu về quả là khủng khiếp”, một vị phụ huynh cho biết.

Cho đơn vị ngoài vào liên kết kinh doanh?

Bà Nghiêm Thúy Châm, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự.
Bà Nghiêm Thúy Châm, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự.

Ngoài những vấn đề về các khoản đóng góp khiến nhiều phụ huynh không đồng tình thì việc BGH nhà trường tự liên kết chương trình học tiếng Anh của Trung tâm Language Link Việt Nam đưa vào áp dụng cho toàn trường cũng khiến không ít phụ huynh phản ứng.

Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, khi chúng tôi đặt câu hỏi, việc nhà trường liên kết với một trung tâm tiếng Anh để đưa vào giảng dạy tại nhà trường có thông báo rộng rãi để các Trung tâm khác vào cạnh tranh về chất lượng và giá cả hay không? Bà Nghiêm Thúy Châm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc lựa chọn Trung tâm Language Link Việt Nam là dựa trên sự tham khảo liên kết đào tạo giữa Trung tâm này với một số trường trên địa bàn đã triển khai. Theo bà Châm, “mô hình đào tạo của Language Link Việt Nam phù hợp với điều kiện và khả năng của nhà trường, phù hợp với nhận thức của học sinh và nguyện vọng của cha mẹ học sinh”.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, việc Ban Giám hiệu nhà trường cho phép một đơn vị bên ngoài sử dụng tài sản công để giảng dạy và thu tiền với học phí rất cao là vấn đề cần xem xét. “Nhà nước dùng tiền ngân sách và chúng tôi dùng tiền cá nhân đóng vào để xây dựng trường cho con em được sử dụng chung chứ không phải cho nhà trường sử dụng riêng vào mục đích kinh doanh”, một phụ huynh bức xúc.

Trên tinh thần tự nguyện(?)

Thông báo cho các bậc cha mẹ học sinh dự kiến các khoản thu trong học kỳ 1.
Thông báo cho các bậc cha mẹ học sinh dự kiến các khoản thu trong học kỳ 1.

Liên quan đến khoản tiền mua điều hòa, học bán trú, câu lạc bộ tự học… mà phụ huynh đã phản ánh, bà Châm cho biết: “Ngay từ khi tuyển sinh, nhà trường đã dán công khai kế hoạch thu phí để phụ huynh có kế hoạch đăng ký và nhà trường căn cứ vào đó để xếp lớp. Tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện”. Theo bà Châm, “hiện nay nhà trường chưa thu bất kỳ khoản phí nào. Nếu phụ huynh thấy không phù hợp có thể có ý kiến với nhà trường”. “Đối với khoản tiền học thêm buổi chiều cho các em học sinh bán trú, chúng tôi thực hiện theo đúng quy định là 1 tuần 2 ca Văn, 2 ca Toán và 1 ca Ngoại ngữ với học phí là 13.000 đồng/tiết và mỗi tháng chỉ là 520.000 đồng”. Tuy nhiên, trái ngược với điều bà Châm nói, ngay trong “Thông báo cho các bậc cha mẹ học sinh dự kiến các khoản thu trong học kỳ 1” thể hiện số tiền học thêm phụ huynh học sinh phải đóng lên đến 1,04 triệu đồng chứ không phải là 520.000 đồng. Đối với khoản tiền đóng góp 1 triệu đồng để mua điều hòa, bà Châm cho biết là chỉ một vài lớp thu và hiện bà đã “yêu cầu đại diện phụ huynh các lớp trả lại cho cha mẹ học sinh”?!

Chia sẻ thêm về việc học của con ở Trường THCS Ngô Gia Tự, một phụ huynh cho biết: “Phần lớn các gia đình chọn trường công lập cho con là do điều kiện kinh phí khó khăn, chi phí đóng học hàng tháng cho con hạn hẹp. Tuy nhiên, khi các con đặt chân vào ngôi trường này thì phụ huynh mới té ngửa bởi chi phí không rẻ như chúng tôi nghĩ. Với các khoản chi phí này thì các gia đình con em có bố mẹ làm công nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng sẽ không khỏi lo lắng. Nếu nhà nào có 2 con cùng đi học và vào trường có các khoản thu như

Trường THCS Ngô Gia Tự thì càng chết dở”.

Nhiều phụ huynh cho biết, trước khi vào khai giảng 2 tuần, (thời gian học từ ngày 15/8 đến hết ngày 31/8), Trường THCS Ngô Gia Tự thu tiền học của con em học sinh là 1.250.000 đồng/11 buổi. Với chi phí này, tính trung bình là hơn 100.000 đồng/buổi/lớp 50 học sinh là quá cao và không có căn cứ trên bất cứ định mức nào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài khoản tiền bắt buộc là học phí và quỹ đội thì các khoản khác đều thể hiện bằng các đơn đăng ký tự nguyện, nhưng có nhiều gia đình rơi vào cảnh “không tham gia không được”. “Vì điều kiện công việc của cả hai vợ chồng nên bắt buộc các con phải đi học bán trú. Với điều kiện kinh tế khó khăn như thế này mà phải đóng nhiều như trên thì chúng tôi không kham nổi”, một phụ huynh chia sẻ.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top