Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Mệt nhoài xin học ở những khu đô thị vạn dân

Thứ năm, 15:00 27/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chung cư mọc lên như nấm, hàng vạn dân gia tăng chỉ trong vòng vài năm khiến trường học trở nên quá tải. Câu chuyện xin học khổ sở ở những khu đô thị hàng vạn dân tại các quận nội thành Hà Nội dường như chưa có hồi kết.

Khổ như đi xin học

Dù câu chuyện bốc thăm để trúng tuyển ở Trường mầm non Hoa Sữa (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã khép lại cách đây gần 2 tuần, nhưng dư âm của những lá thăm may mắn vẫn còn hiện hữu đối với nhiều bậc phụ huynh đang sinh sống tại Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, nơi mà đáng lý ra sẽ có hàng trăm trẻ được học theo đúng tuyến lại chỉ một số ít em may mắn trúng tuyển nhờ lá thăm may mắn bốc được.

Cụ thể, vào ngày 14/7, hơn 160 phụ huynh có con sinh năm 2014 tới Trường mầm non Hoa Sữa. Đây là cơ sở giáo dục công lập duy nhất trong quận năm nay nhận trẻ lớp 3 tuổi ở Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Chỉ có 91 chỉ tiêu cho lớp mẫu giáo 3 tuổi, nhưng có đến 186 trẻ đăng ký, nhà trường do đó phải dùng biện pháp may rủi - bốc thăm chọn học sinh. Như vậy, trái ngược với niềm vui của 91 trẻ là nỗi buồn của rất nhiều phụ huynh có con bị trượt. Nhưng trên thực tế, con số còn có thể lớn hơn bởi nhiều phụ huynh đã biết lượng sức mà không tham gia đăng ký tuyển sinh.

Sáng ngày 26/7, tới Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, những khối nhà cao tới vài chục tầng mọc lên san sát. Cả khu đô thị có 6 tòa, có khoảng 2 vạn dân sinh sống. Chỉ duy nhất có một Trường mầm non công lập Hoa Sữa, còn lại là các cơ sở mầm non tư thục tại các tòa nhà. Cả khu có khoảng 15 cơ sở mầm non tư nhân, tiền học của các trường tư cao gấp 2 – 5 lần so với trường công lập.

Trường mầm non công lập Hoa Sữa, nơi tổ chức bốc thăm trúng tuyển năm học 2017- 2018. Ảnh: T.G
Trường mầm non công lập Hoa Sữa, nơi tổ chức bốc thăm trúng tuyển năm học 2017- 2018. Ảnh: T.G

Chị Hoa Lan (cư dân tòa nhà CT12B) tâm sự: “Khu đô thị rất đông dân cư, đa phần là các gia đình trẻ nên nhu cầu gửi con học trường mầm non là rất lớn. Cả khu có một trường công lập mới xây, khá khang trang nhưng chỉ tiêu có hạn, trong khi số trẻ thực tế là rất lớn. Ngại chuyện bốc thăm, nhiều phụ huynh quyết định không đăng ký tham gia. Chấp nhận gửi con ở cơ sở tư thục với tiền học từ 2,3-3,5 triệu đồng/tháng. Không phải ai cũng dư giả, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận gửi con ở trường tư”.

Lãnh đạo Trường mầm non Hoa Sữa cho biết, do số lượng đăng ký vượt xa chỉ tiêu nên không còn cách nào khác buộc phải áp dụng hình thức bốc thăm. Trường cũng cố gắng trong phạm vi có thể, bởi bốc thăm đảm bảo được khách quan, minh bạch. Trên địa bàn phường có 2 trường mầm non công lập, nhưng luôn trong tình trạng quá tải và chỉ tiêu ít hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế.

Chỉ chăm xây nhà, không lo xây trường?

Không chỉ ở Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, mà tại KĐT Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cũng xảy ra tình trạng thiếu trường mầm non trong 2 năm trở lại đây. Chỉ riêng Khu đô thị HH Linh Đàm với 12 tòa nhà cao 36 - 41 tầng, ước tính khoảng trên 3 vạn dân sinh sống, nên có thể thấy rõ nhu cầu trường lớp là rất lớn. Tuy nhiên, cả phường Hoàng Liệt có duy nhất một trường mầm non công lập. Cho dù năm nay, Trường mầm non Hoàng Liệt đã có cơ sở mới, khang trang và quy mô hơn trước.

Mong muốn con được học trường mầm non công lập, hàng trăm phụ huynh đã trượt bốc thăm vào Trường mầm non bán công Thực hành Linh Đàm hồi đầu tháng 7 vừa qua. Theo thống kê về giáo dục mầm non tại phường Hoàng Liệt, năm 2017 trên địa bàn phường có 3 trường mầm non và hơn 50 cơ sở mầm non tư thục (riêng khu Đô thị HH Linh Đàm có 15 cơ sở). Toàn phường có số trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi là hơn 8.000 trẻ. Một số phụ huynh cho biết, ngay cả một số cơ sở tư thục có chất lượng tốt còn khó xin chứ không “dám mơ” đến suất học trường công.

Số liệu điều tra tại Hà Nội cho thấy, năm học 2017-2018, toàn thành phố có 150.000 trẻ trong độ tuổi vào lớp mẫu giáo 5 tuổi (tăng 11.000 trẻ so với năm học trước). Theo quy hoạch mạng lưới trường học do UBND TP Hà Nội phê duyệt, trong giai đoạn 2012 - 2020, thành phố cần xây mới 635 trường học. Tính đến năm 2015 đã có 763 dự án được triển khai, vượt xa so với chỉ tiêu. Thế nhưng, quy mô học sinh phát triển mạnh, mạng lưới trường lớp vẫn chưa kịp đáp ứng nhu cầu, nên tình trạng thiếu chỗ học vẫn thường trực.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội đầu tháng 7 vừa qua, vấn đề một số nơi xây nhà cao tầng, khu đô thị nhưng “ngó lơ” xây dựng trường học cũng đã được các đại biểu chất vấn, “mổ xẻ”. Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cũng thẳng thắn thừa nhận, theo quy hoạch, các khu đô thị, quy hoạch đều phải có đầy đủ hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, các chủ đầu tư không thực hiện đúng. Thời gian vừa rồi thành phố đã có giải pháp như, đối với các dự án mới, yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường học nhà trẻ đã có trong quy hoạch.

Theo quy định, mỗi phường tại Hà Nội phải có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS công lập. Song, hiện có quá nhiều nơi trên địa bàn thành phố quy hoạch phát triển rất nhiều chung cư, nhà cao tầng, với số dân tương đương với một phường mà không có bất cứ nhà trẻ, trường tiểu học nào chứ đừng nói đến THCS công lập. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ huynh vất vả xin học, tham gia bốc thăm trúng tuyển… tồn tại trong nhiều năm qua.

Dương Hà – Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 9 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 51 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top