Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Lo mưa, tắc đường ngày khai giảng

Thứ sáu, 09:14 02/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Để chuẩn bị tốt cho Khai giảng năm học mới 2016-2017, nhiều trường học ở Hà Nội cũng đã tích cực trong công tác tổ chức, nhằm đảm bảo ngắn gọn nhưng đặc sắc và ý nghĩa cho cả thầy và trò. Trong khi đó, mưa và tắc đường là mối lo của phụ huynh trong ngày khai trường.

Không rườm rà nhưng sẽ rất ý nghĩa

Khai giảng năm học mới tại nhiều trường học Hà Nội sẽ dành thời gian để ôn lại truyền thống lịch sử, hướng về biển đảo.  Ảnh minh họa: Chí Cường
Khai giảng năm học mới tại nhiều trường học Hà Nội sẽ dành thời gian để ôn lại truyền thống lịch sử, hướng về biển đảo. Ảnh minh họa: Chí Cường

Những ngày này, hầu hết các trường ở Hà Nội đều đang tích cực cho công tác tổ chức Khai giảng năm học mới. Được khuyến khích là tổ chức gọn nhẹ, giảm mệt mỏi cho học sinh, một số trường đã không tổ chức tập rượt như những năm trước, học sinh vẫn tiếp tục học hè tại trường, một số học sinh tranh thủ tập luyện tiết mục văn nghệ sau những buổi học. Theo ghi nhận, nhiều Hiệu trưởng cũng dành tâm sức cho bài diễn văn Khai giảng ngắn gọn, đầy cảm xúc trong lễ Khai giảng.

Không dành quá nhiều thời gian cho việc tập dượt chuẩn bị cho khai giảng, thầy và trò Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) vẫn giữ được truyền thống trong lễ khai giảng nhiều năm qua, đó là không tập trung thời gian nhiều về tiết mục biểu diễn, mà trọng tâm của lễ khai giảng là thầy và trò cùng dâng hương để tưởng nhớ về người Anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng và thề nguyền thực hiện “lời thề khuyến học” thiêng liêng. Qua đó giúp học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện để giữ vững truyền thống cha ông.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng nhà trường chia sẻ: “Buổi khai giảng năm học 2016-2017 phần phát biểu chỉ khoảng 5 phút. Khai giảng của trường là dịp ôn lại nhiều nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Trong đó, chủ đề xuyên suốt trong buổi lễ là nhằm tôn vinh các giá trị sống và văn hiến, xây dựng trường học thân thiện, học sinh biết cách tự học, tự rèn, trở thành người công dân mẫu mực của Thủ đô. Đặc biệt, thầy và trò cùng ôn lại những giá trị lịch sử của dân tộc, những mốc son lịch sử của đất nước”.

Trong khi đó, tại các trường chuyên biệt của Hà Nội như: THCS Xã Đàn, Tiểu học Bình Minh, THCS Nguyễn Đình Chiểu, dù là những trường “đặc biệt” dành cho học sinh khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ… song lễ Khai giảng vẫn tiếp tục được thực hiện một cách trang trọng, xúc động. Lãnh đạo những trường này cho biết, dịp Khai giảng sẽ diễn ra hết sức ngắn gọn về nội dung phát biểu, mà chủ yếu là hoạt động chào đón học sinh mới. Đây cũng là dịp để các con tri ân tới cha mẹ đã không quản ngại vất vả nuôi nấng trong suốt thời gian qua. Các tiết mục “hát Quốc ca bằng tay”, biểu diễn văn nghệ của chính những học sinh của trường thực sự gây xúc động với người tham dự.

Theo ghi nhận, tại nhiều trường học các quận nội thành Hà Nội, chủ đề của Khai giảng năm nay vẫn hướng đến ôn lại truyền thống hiếu học, lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo thân yêu. Nhiều trường tổ chức các tiết mục văn nghệ tập trung về những chủ đề này, thậm chí khá nhiều trường lên kế hoạch “nhuộm đỏ” sân trường bằng màu áo cờ đỏ sao vàng trong tiếng hát Quốc ca.

Sợ mưa, tắc đường ngày Khai giảng

Bước vào Khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh cũng háo hức chào đón năm học mới bằng việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo mới và không quên mua hoa, cờ, bóng bay cho con đi Khai giảng… song với nhiều phụ huynh, buổi lễ Khai giảng phía trước cũng còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Nhiều phụ huynh cho rằng, một số trường khai giảng từ sớm nên kết thúc sớm, nếu không dạy học mà cho nghỉ, phụ huynh khó sắp xếp thời gian đón, trông giữ vì ngày khai giảng là ngày làm việc đầu tuần, nhiều việc.

Theo dõi tình hình thời tiết, nhiều trường học lẫn phụ huynh tỏ ra lo lắng vì diễn biến thời tiết miền Bắc, cụ thể là Hà Nội dịp khai giảng dự báo là có mưa. Từng đưa con đi khai giảng trong điều kiện trời mưa, anh Thanh Tùng (ở Đại Kim, quận Hoàng Mai) có con học lớp 6 chia sẻ: “Dịp Khai giảng sợ nhất là mưa, nếu mưa sớm và nhỏ nhà trường bố trí bạt che mưa, nhưng mưa to tất cả trường dồn vào nhà đa năng, vừa nóng bức, vừa chật hẹp. Đưa con Khai giảng mà con ướt áo váy, bố mẹ cũng không được tham gia Khai giảng cùng”.

Đối với nhiều phụ huynh ở Hà Nội, dịp Khai giảng cũng là dịp dễ bị tắc đường vì Khai giảng diễn ra cùng một thời điểm, số lượng đổ dồn phương tiện giao thông về khu vực cổng trường gây ùn, tắc. Phụ huynh Trần Công có con học Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Khu vực gần trường của con ở Mỹ Đình tập trung rất nhiều trường học, nếu các trường đồng loạt Khai giảng, phụ huynh tập trung đông sẽ dẫn tới ùn tắc, kẹt cứng đường. Năm ngoái tôi cũng bị tắc đường, may mà các anh công an phân luồng, không là đến muộn”.

Để đảm bảo trật tự, an toàn trong dịp khai giảng năm học mới, UBND TP Hà Nội cũng đã yêu cầu các sở, ngành bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông đối với các tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là tuyến cửa ngõ ra vào thành phố. Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày Khai giảng.

Năm học 2016-2017, Hà Nội có quy mô hơn 2.600 đơn vị trường học và hơn 1,7 triệu học sinh. Bước vào năm học, Hà Nội đã tuyển sinh mới các trường mầm non là 114 nghìn trẻ nhà trẻ, 405 nghìn trẻ mẫu giáo; các trường tiểu học tuyển 132 nghìn học sinh lớp 1; các trường THCS tuyển 107 nghìn học sinh vào lớp 6. Tuyển khoảng 67.500 học sinh lớp 10 hệ THPT (công lập: 53.000 học sinh, ngoài công lập: 14.500 học sinh). Số lượng dự kiến vào các Trung tâm GDTX hơn 8.100; trường TCCN khoảng 5.800.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top