Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Đình chỉ công tác cô giáo đánh tím chân học sinh

Thứ ba, 10:30 12/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 11/9, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với cô L.T.V - giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương vì hành vi dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội cùng quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/9.

Vết thâm tím ở chân của học sinh bị cho là giáo viên trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh. (Facebook phụ huynh N.T.H).
Vết thâm tím ở chân của học sinh bị cho là giáo viên trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đánh. (Facebook phụ huynh N.T.H).

Bị đánh tím chân vì vào lớp muộn

Ngày 11/9, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cô giáo L.T.V người đánh học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đã bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ sự việc. Phòng cũng đã yêu cầu nhà trường thành lập Hội đồng kỷ luật để xác minh sự việc, kiểm điểm mức độ hành vi sai phạm của giáo viên, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. Bản thân cô V cũng đã làm tường trình, kiểm điểm. Đồng thời, Phòng cũng đã tổ chức cuộc gặp tất cả Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn để rút kinh nghiệm không để sự việc tương tự xảy ra.

Sự việc bắt nguồn từ một bài viết của phụ huynh có con học lớp 2A Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) kể lại chuyện bức xúc con mình bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào chân trên trang Facebook có tên N.T.H.

“Vào ngày 8/9, sau khi hết giờ ra chơi chạy vào lớp không kịp đã bị cô V bắt đứng lên bảng, trước toàn thể các bạn và dùng thước kẻ 20cm quật gãy thước, rồi tiếp tục lấy thước khác quật liên tục vào 2 chân bé dù cháu đã gào khóc rất nhiều, càng khóc càng quật… Đến lúc đón thì không dám nói, cho đến khi tắm mới kể lại cho bố biết. Con kể lại thì tất cả 11 bạn bị cô đánh”, phụ huynh N.T.H chia sẻ trên trang cá nhân.

Đình chỉ giáo viên để tiếp tục làm rõ

Sổ khám của học sinh được cho là bị cô giáo đánh.
Sổ khám của học sinh được cho là bị cô giáo đánh.

Thông tin vụ việc kèm theo hình ảnh chụp lại sổ khám ở bệnh viện, ảnh chân con mình bị bầm tím của phụ huynh nói trên khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Sau khi thông tin trên được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương và cô giáo V cũng đã tới gia đình học sinh nói trên để xin lỗi, thừa nhận sự việc. Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng đã chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, xử lý vi phạm của giáo viênnày.

Liên quan tới công tác xử lý sự việc, ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: “Qua xác minh, sự việc xảy ra ngày 8/9 tại lớp 2A, sau giờ nghỉ giải lao, một số học sinh do vào lớp muộn đã bị cô giáo L.T.V dùng thước kẻ đánh vào chân... Ngay sau sự việc xảy ra, chúng tôi đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, với giáo viên V, yêu cầu trình bày, kiểm điểm rõ sự việc”.

Lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường và giáo viên V đã đến nhà học sinh để xin lỗi và được gia đình bỏ qua. Tuy nhiên, nhà trường vẫn tiếp tục xử lý theo đúng quy định. Trong ngày 11/9, tất cả học sinh của lớp 2A cũng đã đến trường, theo ghi nhận không có em nào bị hoảng loạn, học sinh được giáo viên động viên, chăm sóc chu đáo. Nhà trường cũng đã phân công nhiệm vụ cho giáo viên khác thay thế cô V. Hành vi của cô giáo V là vi phạm quy định của ngành, cần phải xử lý nghiêm theo đúng các quy định. Chiều ngày 11/9, Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đã tổ chức cuộc họp với 100% phụ huynh lớp 2A để trao đổi xung quanh vụ việc, đồng thời ổn định tâm lý của phụ huynh. Cuộc họp cũng để xác minh xem có bao nhiêu học sinh bị cô V đánh. Được biết, cô giáo L.T.V sẽ nghỉ chế độ hưu vào tháng 11/2017, quá trình công tác cô chưa vi phạm bất kỳ quy định nào của trường, ngành GD&ĐT.

Về phía gia đình phụ huynh N.T.H, sau khi nhà trường và giáo viên đến nhà động viên, xin lỗi cũng đã đồng ý để bỏ qua. Theo chia sẻ của phụ huynh N.T.H, ngày 11/9 nhà trường đã có buổi gặp chính thức giữa nhà trường và gia đình để giải quyết sự việc này. Gia đình cũng mong muốn sự việc khép lại để con em mình trở lại trường học, được đối xử một cách công tâm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin cô V. giáo viên lớp 2A Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, đánh tím chân học sinh, ngày 10/9 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu; xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/9.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top