Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: “Chợ phao” trống không nhưng cần là có

Thứ tư, 08:29 17/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài quay cóp bằng công nghệ, nhiều sĩ tử vẫn chọn mua “phao” giấy “dắt lưng” cho an tâm. Năm nay, chợ “phao” có vẻ im ắng nhưng có nhu cầu thí sinh vẫn dễ dàng có “phao”.

 

Cuốn “phao” môn Toán to bằng bàn tay được đưa giá 90.000đ.
Cuốn “phao” môn Toán to bằng bàn tay được đưa giá 90.000đ.

 

Chỉ lưu file, không photo sẵn

Sáng 16/6, “đại bản doanh phao thi” khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội nhộn nhịp bởi nhiều sinh viên đến đóng luận văn, khóa luận. Trong vai một người đi tìm mua “phao thi” giúp cháu, tôi dừng lại ở quán tạp phẩm ở đầu phố Tạ Quang Bửu. “Bác bán phao thi môn Toán, khối B không?”, tôi hỏi nhỏ. “Toán có đồ thị, hình vẽ loằng ngoằng nên in bản to, bản nhỏ không đọc được. Chỉ khối C là đồng bộ in nhỏ”, bà bán hàng xòe tay giải thích kích cỡ bộ phao Toán. Sau vài lời thoại, bà bán hàng khuất nhanh trong con ngõ nhỏ. Cuốn “phao” Toán photo nhòe nhoẹt, dày khoảng 2cm, rộng khoảng 13cm được bà chủ ra giá 90.000 đồng/bộ.

Ở một cửa hàng photo, trên phố Trần Đại Nghĩa (cạnh trường ĐH Bách Khoa).  sau ánh nhìn ngờ vực của chủ quán, chúng tôi bị hét giá “phao” khối C 450.000 đồng/3 môn Văn, Sử , Địa. “Mua một bộ 150.000 đồng/bộ, hơn 400 trang phải cày mặt ra để đánh máy đấy. Lấy 150.000 đồng/bộ mới có tiền giấy, chưa đủ công. Nếu lấy cả 3 bộ, em bớt còn 400.000 đồng”, chủ quán phát giá.

“Phao” ở đây là bản đánh máy, không phải bản photo nên không lo nhòe chữ”, chủ quán cho biết. “Mua giờ thì bao giờ có hàng”? Tôi hỏi. “Mua thì chỉ chạy máy mấy chục phút là có ngay, lấy số lượng bao nhiêu cũng được. Giờ chúng tôi không in sẵn nữa vì không ai mua, vừa tốn tiền giấy lại dễ bị công an tóm”. Vừa nói, chủ quán vừa mở máy tính, phóng to cho tôi xem các file “phao” thi được soạn sẵn rồi in thử một trang “phao” cho tôi xem. Theo quan sát của chúng tôi, so với một số bộ “phao” khác, bản in thử này khá sắc nét. “Đây, chị xem đi, đánh máy rất cẩn thận, không có lỗi lầm gì cả. Bộ đề Sử này soạn từ năm ngoái đến nay, theo kiểu soạn sẵn các câu hỏi từ bộ đề. Các câu hỏi đều được mở ngoặc và ghi số trang để thí sinh dễ tìm”, chủ quán dẫn giải.

Không có cửa đỗ cho thí sinh chỉ dựa vào “phao”

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng kí dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là 1.004.484 em. Trong đó, tổng số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 279.001 em. Tổng số thí sinh thi với 2 mục đích (vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH&CĐ là 592.934 em).

Thị trường “phao thi” vẫn luôn hoạt động vào các kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Dù cơ quan chức năng vào cuộc cũng đã hạn chế được phần nào, nhưng nếu người mua có nhu cầu thì người bán vẫn sẵn sàng đáp ứng. Thậm chí, nhiều cửa hàng có nhiều “mánh” để duy trì hoạt động bất hợp pháp này.

Anh Nguyễn Khắc Hưng, chủ một cửa hàng photo ở gần Trường ĐH Ngoại Thương (Hà Nội) cho biết, nhiều người đến hỏi mua “phao” thi nhưng làm lắt nhắt, tốn công nên cửa hàng anh không làm. Một số cửa hàng lấy cớ là “phao thi đỗ 90%”, “phao thi của giảng viên trường xyz”… để bán giá hàng triệu đồng/bộ, nhưng thực chất không có gì khác biệt. Vì thế, thí sinh không nên cả tin kẻo mất tiền oan. “Ngoài ra, cũng có một số người hỏi mua “phao” thi theo kiểu thi mới của ĐHQG Hà Nội vừa qua, nhưng em thấy khu này, nhiều người không làm”, anh Hưng cho biết.

Theo Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), đặc điểm thi khối C vào trường rất nhiều em có tâm lý sử dụng “phao” thi. Đặc biệt, khi thị trường công nghệ ngày càng cao, việc phát hiện ra càng khó nên nhà trường phải tập huấn kĩ trước kì thi. Giám thị phát hiện thấy trường hợp nghi vấn, cần theo dõi thái độ làm bài của thí sinh và xử lý vào cuối giờ thi để tránh ảnh hưởng thí sinh khác.

Còn ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho rằng, với kiểu thi đánh giá năng lực như của ĐHQG Hà Nội thời gian vừa qua, người sử dụng “phao” không có “cửa”. Đây là phương thức mỗi thí sinh một bài thi duy nhất thi trong 1 buổi, kiến thức tổng hợp, làm trên máy tính, thí sinh làm và biết kết quả ngay. Vì thế, trong kỳ thi này đã không phát hiện những hiện tượng tiêu cực trong thi cử: Không có phao thi, không mang tài liệu.

 

1001 cách quay cóp bá đạo

Có cả nghìn cách làm “phao”, một kiểu  làm phao “bá đạo” đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều là chỉ cần dính đoạn “phao” ruột mèo vào đoạn băng dính trong suốt, cắt ra và ngâm vào nước ấm khoảng 15 phút. Giấy tan ra, chỉ còn lại những con chữ màu đen in trên nền băng dính trong suốt. Đoạn video đã nhận được hơn 200.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Hạnh Nguyên/Báo Gia đinh & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top