Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Các trường dân lập được “cởi trói” trong tuyển sinh

Chủ nhật, 11:00 13/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi một số Hiệu trưởng trường dân lập đồng loạt phản ánh những bất cập trong công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT đảm bảo tính tự chủ trong tuyển sinh đầu cấp. Qua đó, trong năm học 2018 - 2019, các trường tư ở Hà Nội được chủ động hơn trong lựa chọn phương thức, thời gian tuyển sinh.


Kỳ tuyển sinh năm học 2018 - 2019, Hà Nội cho phép các trường ngoài công lập tuyển sinh sớm từ ngày 26/5 đến 12/7. Ảnh minh họa: Q.Anh

Kỳ tuyển sinh năm học 2018 - 2019, Hà Nội cho phép các trường ngoài công lập tuyển sinh sớm từ ngày 26/5 đến 12/7. Ảnh minh họa: Q.Anh

Được tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học

Như Báo GĐ&XH có các bài viết về những khó khăn, bất cập của một số trường dân lập tại Hà Nội không được tự chủ trong tuyển sinh, phải thực hiện theo đúng lịch tuyển sinh chung của Sở GD&ĐT Hà Nội giống như các trường công lập. Dẫn đến khó khăn trong tuyển sinh, thậm chí mất quyền lợi, sự lựa chọn của phụ huynh và học sinh. Thậm chí, lãnh đạo một số trường dân lập nổi tiếng ở Hà Nội như: Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường liên cấp Marie Curie… cũng thừa nhận đã tuyển sinh lớp 1 sớm hơn so với quy định, sẵn sàng chịu phạt để đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Ngày 8/5, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập trong tuyển sinh. Bộ nhấn mạnh: Hiện nay, hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã thực hiện tốt chủ trương các trường ngoài công lập được tự chủ trong tuyển sinh. Tuy nhiên, việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2018 - 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội đang gây một số bất cập trong quy định về thời gian và phương thức tuyển sinh cho các trường ngoài công lập. Bộ đề nghị Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ, tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của nhà trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản hướng hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non ngoài công lập, lớp 1 trường Tiểu học ngoài công lập và lớp 6 trường THCS ngoài công lập năm học 2018-2019. Cụ thể, thời gian tuyển sinh của các trường ngoài công lập được thực hiện ngay khi kết thúc năm học, bắt đầu từ ngày 26/5 đến ngày 12/7 và cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7.

Không thi tuyển, không khảo sát học sinh vào lớp 1

Theo yêu cầu của Sở, đối với các trường Mầm non, cần thực hiện tốt nhiệm vụ huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường. Đối với các trường Tiểu học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển sinh học sinh vào lớp 1, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học. Sở cũng khuyến khích các trường sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến. Ông Phạm Văn Đại, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Sở cũng yêu cầu các trường ngoài công lập phải đảm bảo công tác tuyển sinh phải chính xác, công bằng, khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn”.

Liên quan tới công tác tuyển sinh lớp 6 THCS các trường dân lập, theo ông Phạm Văn Đại, THCS ngoài công lập thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo không gây áp lực cho học sinh, không tạo việc dạy thêm, học thêm tràn lan. Các trường chọn thời điểm kiểm tra, đánh giá năng lực.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời gian tuyển sinh phải chú ý để cha mẹ học sinh có đủ thời gian tìm hiểu kĩ, thấu đáo thông tin hoạt động của trường nhằm có lựa chọn chính xác. Các trường cũng đặc biệt lưu ý, thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy chế các khâu trong công tác kiểm tra, đánh giá năng lực như: In đề, in sao đề kiểm tra; lập danh sách dự tuyển; chia phòng kiểm tra; thành lập Hội đồng coi kiểm tra…

Thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh lại lịch tuyển sinh lớp 6 đã mang lại tin vui cho nhiều trường, đặc biệt là các trường dân lập nổi tiếng như: Lương Thế Vinh, Ban Mai, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm... những trường từng bức xúc vì bị buộc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh để tuyển vào lớp 6 ngày 29 và 30/6 như quy định trước đây. Những cơ sở này không được tự chủ phương án tuyển sinh đầu cấp THCS mà phải trình UBND quận, huyện phê duyệt.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm: “Các trường đều lên kế hoạch sớm cho công tác tuyển sinh để đảm bảo ổn định sĩ số, nếu càng tổ chức muộn càng gây khó khăn không chỉ cho các trường mà ngay chính cả phụ huynh, bị động trong việc trượt trường này sẽ khó xoay sang trường khác được. Vì thế, điều chỉnh lại lịch tuyển sinh sẽ tạo điều kiện cho các trường và phụ huynh. Đối với tuyển sinh lớp 6, các trường được lựa chọn ngày khác với lịch tuyển sinh các trường công lập sẽ tăng cơ hội lựa chọn cho các phụ huynh, học sinh”.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường thực hiện nhiệm vụ cấp mã học sinh trong sổ điểm điện tử cho cha mẹ học sinh theo quy đinh; đảm bảo quyền lợi của học sinh khi học sinh có nguyện vọng được tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến. Tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh được rút hồ sơ tuyển sinh khi cha mẹ học sinh có nhu cầu. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top