Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Bé trai bị cô giáo mầm non lôi ra góc đánh vì “tội” tè dầm

Thứ sáu, 15:37 25/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc ngủ trưa không may tè dầm, bé trai đã bị cô giáo trường mầm non lôi ra một góc khuất véo tai, dí đầu xuống đất và tát. Sự việc được ghi lại khiến rất nhiều phụ huynh cảm thấy bất bình.

Cách đây ít giờ, một phụ huynh ở Hà Nội đã có bài viết trên trang cá nhân kể lại việc con bị đánh, đồng thời đưa ra đoạn video clip ghi lại cảnh một cháu bé bị cô giáo đánh trong lớp học.

Theo lời của phụ huynh này, địa điểm xảy ra là tại lớp học của trường mầm mon A.D, có trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội.

 

Ảnh chụp đoạn clip cháu bé bị cô véo tai trong lúc mặc quần áo.
Ảnh chụp đoạn clip cháu bé bị cô véo tai trong lúc mặc quần áo.

Phụ huynh (có địa chỉ facebook là H.T.P) nói trên bày tỏ bức xúc: “Em đánh dấu con cho cả nhà dễ nhìn và có cái nhìn khách quan hơn...  Cô giáo trường mầm non A.S (chưa tiện nêu tên - PV) Hà Đông đây ạ. Đánh bé vì tội con ngủ tè dầm, trời ơi, trẻ em tè dầm là bình thường mà lôi thắng bé ra góc đánh (chắc góc đó không có camera ), may mà carmera ghi lại được một góc, nếu không thì làm sao bố mẹ biết con được dạy thế này. Được chăm sóc thế này, biết bao nhiêu bé, bị đánh ở đây rồi, đây là 1 lần may mắn lọt vào camera vậy những lần khác thì sao... thương quá con ơi...”.

Thương nhất là trời lạnh thế này mà hôm qua nó cởi quần áo của con ra không mặc quần áo cho con, hơn 10 phút sau khi con trần như nhộng nó mới mặc áo cho con, có ai trời này đi cởi trần truồng ra thế không? Người lớn còn không chịu được nữa là con... Con đáng yêu là thế, bố mẹ ông bà, 2 bác chăm sóc con, yêu con là thế mà nó lôi tai, dí đầu con xuống đất, không phải 1 lần mà đánh 2 đợt liền, chắc con đau lắm” - Phụ huynh H.T.P viết tiếp.

Theo quan sát của chúng tôi, trong đoạn video clip có độ dài hơn 13 phút mà phụ huynh này đưa ra, hiện rõ ghi lại tại một lớp học có ghi rõ thời gian là ngày 23/12/2015. Đây là trong lớp học cho các bé khoảng 4 - 5 tuổi, vào lúc các cháu vừa ngủ dậy, tự mang đệm để cất đi, lấy chỗ để vui chơi giữa lớp học.

Từ đoạn 1 phút 30 đến phút thứ 3, một bé nam khoảng 4 - 5 tuổi được cô đưa ra một góc để thay quần áo, tại đây giáo viên đã có những hành động cục xúc trong lúc thay quần áo cho trẻ. Cụ thể, người ngồi ở ghế bên góc phải đã vẫy bé trai lại, sau đó véo tai, dúi cháu ngã xuống đất.

Sau khi xem đoạn vdeo clip sự việc nói trên, rất nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của giáo viên trong lớp học nói trên, lên án cách xử lý thiếu tính sư phạm và tình người của giáo viên. Đồng thời chia sẻ với nỗi bức xúc đối với phụ huynh có con bị đánh.

Thời gian qua đã có liên tiếp những trường hợp chỉ vì lý do nhỏ nào đó như không ngủ, ăn chậm, tè dầm… nhiều bé đã bị bảo mẫu, giáo viên “xử” ngay giữa lớp học.

Xem clip bé trai bị cô giáo đánh vì tè dầm:

 

 

Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội

 

Vẫn được giữ lại trường, cô giáo mầm non đòi chặt mặt đồng nghiệp bị tẩy chay Vẫn được giữ lại trường, cô giáo mầm non đòi "chặt mặt" đồng nghiệp bị tẩy chay

GiadinhNet - Nhiều giáo viên, phụ huynh trường mầm non Mầm Xanh cảm thấy lo lắng khi UBND quận Đống Đa (Hà Nội) có quyết định yêu cầu nhà trường phải giữ lại giáo viên từng xỉ nhục, dọa “dằn mặt” đồng nghiệp.

 

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 37 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 45 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top