Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo sư Ngô Bảo Châu đỡ đầu trang web du học sinh

Thứ tư, 15:57 13/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa chính thức ra mắt trang điện tử France Alumni Việt Nam dành cho các cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp. Người đỡ đầu danh dự của trang web này là GS Ngô Bảo Châu.

Cũng theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, France Alumni Việt Nam thuộc về một mạng lưới toàn cầu, nhằm kết nối tất cả những cựu sinh viên nước ngoài đã học tập tại Pháp, giúp họ liên lạc với nhau và cung cấp cho họ nhiều tiện ích. Tham gia trang web, các cựu sinh viên có thể liên hệ với nhau, chia sẻ các kinh nghiệm, tham gia các chủ đề thảo luận.    

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Hà Nội: 5 trường THPT chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2015-2016, Sở không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT cho 5 trường THPT ngoài công lập gồm: THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Sóc Sơn), THPT Nguyễn Thượng Hiền (huyện Sóc Sơn), THPT Hồng Bàng (169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy), THPT Hồ Tùng Mậu (quận Ba Đình) và THPT Global (quận Cầu Giấy) do chưa đủ điều kiện để được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm nay Hà Nội có khoảng 85.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Ngoài nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập và ngoài công lập, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào học lớp 10 THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Thái Bình: Phòng chống lụt, bão trong trường học

Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2015. Cụ thể, các nhà trường cần kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho tàng, cổng trường…chú ý tới các công trình đang xuống cấp, đang xây dựng.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão và một số nhu yếu phẩm cần thiết phòng khi có bão, lũ xảy ra. Có phương án di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa... đến nơi an toàn, có khả năng chống ẩm ướt, mối mọt trong kỳ nghỉ hè và cả mùa bão, lũ.  

  N.Huy/Báo Gia đình & Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Thêm nhiều trường nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, năm học 2015 - 2016 toàn thành phố sẽ có thêm 4 quận tham gia Đề án nuôi giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi là quận 9, 11, Gò Vấp và Tân Bình.

Đến thời điểm này, các quận này đã gần như hoàn tất về cơ sở vật chất và giáo viên để chuẩn bị thực hiện thí điểm theo lộ trình. Bên cạnh đó, 8 quận huyện đã thực hiện thí điểm từ năm học trước, cũng đã mở rộng thêm quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân trên địa bàn.  

  Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Trường đại học không hạn chế số lượng tuyển thẳng 

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, trường vừa thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào các ngành học trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy của trường năm 2015.

Theo đó, trường tuyển thẳng số lượng không hạn chế các thí sinh: Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.   

 Q.Huy/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top