Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình khó khăn, bạn trẻ từ chối chụp ảnh kỷ yếu vẫn bị bắt đóng 800k vì làm hỏng kế hoạch của lớp

Chủ nhật, 10:37 12/11/2017 | Xã hội

Anh trai bị ung thư, nhà thiếu trước hụt sau, cậu bạn không có tiền đóng phí chụp ảnh kỷ yếu nhưng vẫn bị lớp trưởng và các bạn đòi đến cùng.

Anh trai bị ung thư, nhà thiếu trước hụt sau, cậu bạn không có tiền đóng phí chụp ảnh kỷ yếu nhưng vẫn bị lớp trưởng và các bạn đòi đến cùng.

Ảnh kỷ yếu là cách để các học sinh, sinh viên lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè, trong suốt quãng thời gian đến trường. Lại càng ý nghĩa hơn nữa khi thời điểm chụp ảnh kỷ yếu thường là vào cuối cấp học. Lúc ấy, cảm xúc sắp sửa phải chia xa nhau sẽ càng thôi thúc bạn hơn: "Bằng giá nào cũng phải đầu tư một bộ cho ra trò vì sau này có muốn chụp lại, cũng chẳng còn cơ hội!".

Chụp ảnh kỷ yếu là lựa chọn để lưu giữ khoảnh khắc đẹp thời học sinh của các bạn sinh viên (Ảnh minh họa)
Chụp ảnh kỷ yếu là lựa chọn để lưu giữ khoảnh khắc đẹp thời học sinh của các bạn sinh viên (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, không phải ai cũng vui và sẵn sàng với việc tham gia chụp ảnh kỷ yếu. "9 người 10 ý", đằng này mỗi lớp có trên dưới 30, 40 bạn thì ý kiến lại càng khác nhau và càng phức tạp. Chưa nói đến chuyện, mỗi bạn lại có một hoàn cảnh riêng, không phải ai cũng có điều kiện để bỏ ra một số tiền kha khá để chi cho các khoản thuê trang phục, trang điểm, mướn địa điểm, mướn nhiếp ảnh.

Xuất phát từ việc muốn tạo ra một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ, kỷ yếu bỗng trở thành một gánh nặng với một số người.

Tâm sự đau khổ của bạn trẻ không muốn chụp ảnh kỷ yếu.
Tâm sự đau khổ của bạn trẻ không muốn chụp ảnh kỷ yếu.

Mới đây, một bạn trẻ đã lên NEU Confessions than thở rằng mình không có điều kiện nộp cho lớp 800k tiền phí chụp ảnh kỷ yếu vì hoàn cảnh gia đình đang khó khăn, nhưng vẫn bị lớp trưởng truy đến cùng. Tâm sự cùng hoàn cảnh của bạn trẻ này đang thu hút hơn 10.000 lượt like và hàng trăm tranh luận của cộng đồng mạng.

Không dám mở miệng xin mẹ 800k vì anh bị ung thư

Đoạn chia sẻ có nội dung như sau:

"Hôm nay, trong túi tớ còn đúng 100k cho tới hết tháng, lương chưa có. Anh trai tớ đang đợt hóa trị, bố mẹ thì lo sốt vó, điện thoại còn đúng 3k chưa kịp nạp.

Mở máy ra là cả đống tin nhắn với cuộc gọi từ phía lớp trưởng. Tớ đã báo từ đầu là tớ không đi được vì chuyện gia đình, nhưng lớp trưởng vẫn tự ý đăng kí hết cho mọi người và giờ bắt tớ phải trả tiền vì làm hỏng kế hoạch của lớp. Không chỉ một mình lớp trưởng, còn cả những người khác nữa, lại cái điệp khúc nhà ở Hà Nội mà kêu khó khăn.

Thực sự suốt những ngày học chung vốn đâu thân thiết gì, chuyện nhắn tin gọi điện kia thì đã kéo dài hơn 2 tuần nay. Tổng tiền tớ phải đóng là hơn 800k, trong khi tớ thì còn đang nợ tiền nhà, nợ tiền cô giáo dạy tiếng Anh. Bố mẹ thì nợ tiền viện phí của anh, giờ không lẽ tớ mặt dày gọi xin mẹ?

Không, tớ không làm được vì mẹ còn nợ người ta hơn 50 triệu vì việc điều trị của anh, đến tiền học cho tớ tớ còn chẳng dám xin mà cứ nai lưng ra đi làm để bù vào. Vốn chẳng thân thiết gì với nhau, tớ thấy những việc này thật chẳng có ý nghĩa.

Thực, lúc này tớ chỉ muốn khóc vì tớ stress quá, không lẽ sống ở Hà Nội có nghĩa là tớ giàu có sao, là con út thì mặc nhiên được cưng sao, hay 800k là số tiền quá nhỏ sao?".

Nhiều người muốn giúp đỡ nhân vật trong câu chuyện

Sau khi confessions trên được đăng tải, rất nhiều ý kiến quan tâm đã gửi về. Bên cạnh một số ý kiến nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, có khá nhiều người tin rằng nhân vật chính trong tâm sự trên đang thực sự lâm vào cảnh khó khăn và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Đồng thời, nhiều bình luận xoay quanh chủ đề "Có nên xem chụp ảnh kỷ yếu là một thủ tục bắt buộc trước khi ra trường hay không? cũng được đem ra bàn luận sôi nổi.

"Ai là chủ confessions này nếu không ngại thì nhắn tin giúp anh. Mong các bạn không đùa trên nỗi đau của người khác nhé. Một miếng khi đói bằng một gói khi no", Đoàn Văn An nghiêm túc nói.

"Khi đọc xong confessions này có khi các bạn ở lớp không những không bắt em phải bồi thường mà có khi dùng số tiền để chụp ảnh kỉ viện gì đó ủng hộ cho em để có một phần tiền giúp anh em điều trị. Và lời cuối cùng thay toàn bộ anh chị em ở đây chúc gia đình em sớm vượt qua khó khăn nhé. Mạnh mẽ lên nào chàng trai hay cô gái gì đó!", Phạm Xuân Lộc động viên.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

"Sinh viên có ý nghĩa thật, nhưng đối với nhiều người nó chẳng có kỉ niệm gì hết, vì những tháng ngày đó ta chỉ đi học và đi làm thêm. Lớp trưởng mà không quan tâm, hỏi han gia đình nhà người ta ra sao, tự ý quyết định tất cả. Vậy tự bù tiền ra mà trả", Trang Tây bình luận.

"Ngày xưa mình cũng không chụp kỉ yếu vì hai lí do. Thứ nhất là chụp xấu, thứ hai là nhà chẳng có tiền. Còn chuyện 800k bạn có thể nhắn tin riêng với mình. Mình hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối, mình sẽ giúp bạn và mong bạn có quãng thời gian sinh viên thật đẹp", Vũ Anh hứa hẹn.

"Mình cũng từng chụp kỷ yếu rồi bạn nhé. Cứ để thời gian và tiền bạc để lo cho gia đình bạn đi. "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những cái khác có hay không không quan trọng". Mọi người nghĩ gì về mình thì mặc kệ họ. Cố lên bạn!

Câu chuyện đời của những người thành đạt đâu mấy ai êm ả. Sư phạm bọn tôi, lớp toàn tỉnh lẻ, đa số nghèo vậy mà cứ có đợt gì đóng góp nhiều nhiều tí mọi người lại lọc ra vài bạn khó khăn hơn để hỗ trợ. Sinh viên ai chẳng khó khăn, lớp thời tín chỉ nhưng chúng ta sao không đặt vào vị trí của nhau mà suy nghĩ một lần". Tĩnh Huệ chia sẻ.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top