Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp “bông hồng thép” trường Cảnh sát giành Sinh viên 5 tốt

Thứ ba, 08:56 09/01/2018 | Xã hội

Để đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương 2017, Hà Kiều Trang – sinh viên lớp B17-D41, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Không những thế, nữ sinh này còn có vẻ đẹp, sự tự tin cuốn hút người đối diện.

Những thành tích tiêu biểu của Hà Kiều Trang:

- Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đạt danh hiệu học viên xuất sắc năm 2016-2017

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017

- Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

- Giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2016-2017

- Chứng chỉ tiếng Trung Quốc chuẩn HSK cấp 4

- Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND vì đã có đóng góp tích cực trong tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2016

- Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân

- Là đại biểu tham dự ĐH Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI nhiệm kì 2017-2022

- Sáng lập và chủ nhiệm dự án Sách và hành động của tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân

- Ủy viên BCH CLB Tiếng Trung Quốc Học viện Cảnh sát nhân dân

- Thành viên Ban biên tập CLB Nội san – Truyền thanh Học viện Cảnh sát nhân dân

- Chủ nhiệm CLB sách Thư quán Học viện Cảnh sát nhân dân.

Hà Kiều Trang là nữ sinh Học viện Cảnh sát nhân dân có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể.
Hà Kiều Trang là nữ sinh Học viện Cảnh sát nhân dân có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể.

Hình tượng “bông hồng thép”

Kiều Trang (sinh năm 1997) cho biết ban đầu cô đăng ký thi vào ngành Công an vì thích hình tượng “bông hồng thép”, và đây cũng là nguyện vọng của cha mẹ.

Sau đó, trong quá trình làm hồ sơ và tìm hiểu về Học viện Cảnh sát Nhân dân, 9X cảm thấy đây là môi trường học tập đáng mơ ước. Bởi vậy, cô quyết tâm thi đỗ vào trường.

6 tháng huấn luyện đầu khóa với môi trường, thầy cô, bạn bè mới, nề nếp sinh hoạt, những buổi học võ, bắn súng, tập điều lệnh dưới cái nắng 40 độ… vẫn còn nguyên trong tâm trí nữ sinh Phú Thọ.

Tuy vất vả, 9X vẫn vui vì luôn có sự động viên từ gia đình, bạn bè cũng như sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng đội.

“Hồi đầu chưa quen, da em đen sạm. Nhưng rồi ở trong môi trường với tính kỷ luật nghiêm minh, em dần quen và thấy mình phù hợp. Bởi nhờ đó, em đã nỗ lực rèn luyện, vượt qua chính mình và gặt hái được nhiều thành công”, Kiều Trang chia sẻ.

"Em luôn tự hào khi được học tập tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nơi đây không chỉ giúp rèn luyện đạo đức, trí tuệ, mà còn khiến mình trưởng thành, rắn rỏi hơn. Em luôn biết ơn các thầy cô đã quan tâm, dìu dắt chúng em nên người", nữ sinh 20 tuổi nói.

Kiều Trang tại lễ Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương tối 7/1/2018.
Kiều Trang tại lễ Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương tối 7/1/2018.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất dưới mái trường Học viện CSND của 9X là khi cô là một trong 3 sinh viên đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc tại huyện đảo Cô Tô vào tháng 5/2017.

“Qua chuyến đi Cô Tô, mình ý thức được chủ quyền biển đảo của đất nước về lịch sử, địa lý... Sinh viên chúng mình cần có ý thức bảo vệ môi trường biển đảo, đồng thời phải có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo nước mình. Ngoài ra, mình còn học được nhiều điều về cách hoạt động nhóm, truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết giúp đỡ người khó khăn”, Trang nhớ lại.

Nữ cảnh sát tương lai đa tài

Hà Kiều Trang mỉm cười trước quan điểm của nhiều người rằng các cô gái học tập, rèn luyện trong môi trường công an thường nghiêm túc, khó gần. 9X khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng. Trang tiết lộ mình là cô gái khá mơ mộng, thích “vi vu”, hay cười và yêu màu xanh da trời.

Xác định ngay từ đầu rằng trở thành sinh viên không phải chỉ biết học, ăn và ngủ, Kiều Trang mạnh dạn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường. Mục đích của nữ sinh Phú Thọ là rèn luyện, trau dồi kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, bởi với cô, học thôi chưa đủ và học tốt chưa chắc ra đời đã tốt, đặc biệt với ngành đặc thù như công an.

Nhận thấy văn hoá đọc của giới trẻ đang dần bị mai một trong thế giới smartphone hiện nay, cô sáng lập CLB sách Thư quán tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cho mượn sách miễn phí, nhằm khơi dậy văn hoá đọc trong Học viện.


Đối với “bông hồng thép” của Học viện Cảnh sát Nhân dân, danh hiệu Sinh viên 5 tốt là một sự động viên lớn dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Đối với “bông hồng thép” của Học viện Cảnh sát Nhân dân, danh hiệu Sinh viên 5 tốt là một sự động viên lớn dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Qua 6 tháng hoạt động, dự án của Trang đã tổ chức 1 ngày hội sách, 2 buổi talkshow chia sẻ về sách với các diễn giả khách mời nổi tiếng là TS. Nguyễn Mạnh Hùng và GS. Nguyễn Lân Dũng.

“Là một sinh viên của ngành Lực lượng vũ trang, trước hết bản thân mình cần học tốt tất cả các môn học.

Mình cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện để nâng cao kĩ năng mềm. Những trải nghiệm như vậy giúp mình trau dồi thêm về kiến thức xã hội và “làm đầy tâm hồn” cho bản thân.

Bên cạnh đó, mình cũng hiểu rõ về biển đảo Tổ quốc, tự hào và tự tôn dân tộc, từ đó tự tin giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương Việt Nam”.

Nhờ những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Kiều Trang đạt điểm học tập rất cao: 9,01/10 điểm cùng bảng thành tích đáng nể, trong đó có danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2017.

“Giải thưởng Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương là một sự động viên rất lớn đối với mình. Sau khi tham gia lễ tuyên dương tối 7/1, mình càng cảm thấy sức trẻ sục sôi, cảm thấy là mình cần phải cố gắng rèn luyện cải thiện bản thân hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa”.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top