Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp bố mẹ của hai cô con gái muốn con đi du lịch hơn là đi học

Thứ sáu, 08:43 21/11/2014 | Xã hội

Từ năm 1997, họ bắt đầu những chuyến hành trình của mình, đi qua 35 nước và sống “gắn bó” ở 5 quốc gia, các con gái cũng lên đường từ khi chỉ có 8 tuần tuổi. Họ vẫn sẽ tiếp tục đi du lịch, kể cả khi các con sắp đến tuổi tới trường.

Craig và Caz là cha mẹ của hai cô con gái. Là một cặp đôi nổi tiếng với những chuyến đi và những chia sẻ về du lịch thú vị, hữu ích được viết trên trang blog chuyên viết về du lịch của mình, khi trở thành cha mẹ, họ đã “cho các con vào balo” và tiếp tục lên đường.

Cuộc sống “trên từng cây số” dường như không phải là lựa chọn tốt cho những đứa trẻ sắp đến tuổi tới trường. Tuy nhiên, Craig và Caz cho rằng, trải nghiệm trong từng chuyến đi chính là những bài học tuyệt vời nhất cho lũ trẻ mà không trường lớp nào dạy chúng.

 1
Hai mẹ con Caz cùng đi dạo biển.

8 tuần tuổi khoác ba lô lên đường cùng bố mẹ

Hãy kể một kỷ niệm gắn bó với anh chị khi đi du lịch 2 người

- Một trong những khỉ niệm hằn sâu trong ký ức chúng tôi đó là lần đầu tới thăm khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Masai Mara, Kenya. Bản thân cảnh vật đã quá kỳ vỹ, nhưng điều tuyệt vời hơn là được nhìn thấy hươu cao cổ chạy quanh đồng cỏ,  voi mẹ bảo vệ con mình, loài báo đi săn, sư tử thưởng thức con mồi và qua đêm trong những chiếc lều được canh giữ an toàn sau khi ăn và nói chuyện với những người bảo vệ khu bảo tồn.

Lần khác, khi du lịch ở Australia, chúng tôi đã làm việc tại một trại nuôi trai lấy ngọc ở Vịnh Kuri trong 5 tuần. Ngày nào cũng dậy từ lúc 4 giờ sáng và luôn làm việc trên thuyền. Đó là một công việc khó và nặng nhọc, nhưng mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Nơi chúng tôi ở là một vùng hoang sơ và tuyệt đẹp. Bình thường bạn phải trả tới 1000 đô mỗi ngày để có một tua du lịch bằng thuyền đến đó. Cá sấu, cá mập bơi quanh thuyền chúng tôi, trên trại thì có chó hoang và rắn. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi đi câu, khám phá thác nước và hang động trong vùng.

Rắc rối lớn nhất anh chị từng gặp khi đi du lịch là gì?

- Chúng tôi rất may mắn khi đi du lịch. 14 năm qua, rất hiếm khi chúng tôi gặp rắc rối lớn nào. Chúng tôi đã từng bị mất đồ, bị ốm, lỡ chuyến bay, mất hộ chiếu nhưng không có gì nghiêm trọng. Mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa.

 2
Cả gia đình tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau khi đi du lịch.

Lũ trẻ bắt đầu du lịch cùng bố mẹ từ năm bao nhiêu tuổi?

- Kalyra ra nước ngoài lần đầu khi được 6 tháng tuổi và Savannah thì là 8 tuần tuổi. Các con theo chúng tôi du lịch từ đó.

 Điều khó khăn nhất khi đi du lịch với trẻ nhỏ là gì?

- Hành lý quá nhiều là vấn đề duy nhất. Đi cùng con chúng tôi phải từ bỏ một số việc chúng tôi yêu thích như leo núi hay tiệc tùng thâu đêm, nhưng chúng tôi chấp nhận rằng đó chỉ là tạm thời. Vấn đề hành lý thì lại là chuyện khác…

Vậy còn điều tuyệt vời nhất?

- Được ở bên các con hàng ngày và nhìn chúng giao tiếp với thế giới xung quanh. Lúc nào chúng tôi cũng có cảm giác như lần đầu tiên chứng kiến.

Tại sao anh chị cho rằng nên để các con trải nghiệm du lịch?

- Đó là cách tốt nhất để bọn trẻ học cách thích nghi và tư duy. Du lịch còn dạy chúng biết cách trân trọng những khác biệt giữa những người ở nơi khác nhau trên thế giới. Tôi muốn các con được dạy về lòng khoan dung và trắc ẩn từ sớm.

Có con làm thay đổi phong cách du lịch của anh chị thế nào?

- Không thay đổi nhiều lắm. Chúng tôi vẫn đi du lịch trải nghiệm nhưng không nán lại lâu hơn kế hoạch, đơn giản vì lý do tài chính. Nếu có nhiều tiền, chúng tôi sẽ không ngần ngại đi lâu hơn. Nhưng chúng tôi không mạo hiểm như trước, các quyết định được đưa ra một cách cẩn trọng hơn. Chúng tôi không còn ở nhà khách nhiều mà chọn khách sạn hay thuê các căn hộ nhỏ.

Kỉ niệm đẹp nhất khi cả gia đình đi du lịch?

- Một trong những kỷ niệm tôi thích nhất là lần đầu chúng tôi đi trên tàu du lịch lớn đến Vanuatu. Con gái 1 tuổi Savannah của chúng tôi đã gặp gỡ với một cô bé sống trong một ngôi làng địa phương. Cuộc gặp gỡ dễ thương tới nỗi tất cả mọi người đều chú ý theo dõi thay vì xem trò đi trên lửa như dự định.

2 đứa trẻ vô cùng thích thú khi gặp nhau, chúng nhảy nhót và cười vang sung sướng, chúng nắm tay và sờ má nhau. Đó là giây phút tôi nhận ra tất cả những hi sinh và quyết định đi du lịch cùng các con đều vô cùng đúng đắn và rất xứng đáng.

 3
Hai cô con gái đang vui vẻ tận hưởng bữa sáng trong một căn hộ cả nhà thuê khi đi du lịch ở Thái Lan.

Các chuyến đi là cơ hội tốt để con học hỏi

Các con chị thích nhất điều gì khi đi du lịch?

- Chúng thích được nhìn tận mắt các loài động vật.

Nơi chúng thích đến nhất?

- New Zealand vì Bố đã nhảy điệu Hakka ở đó.

Nơi chúng muốn đi tiếp theo?

- Disneyland

Bình thường chuyến  du lịch kéo dài bao lâu?

- Tùy thuộc vào cách chúng tôi du lịch. Nếu đến sống ở một quốc gia mới, chúng tôi dành ra 1 đến 2 năm. Nếu du lịch đường dài chúng tôi có thể ở lại một nơi từ 1 đêm đến vài tháng. Thường chúng tôi không xác định chính xác vì chúng tôi có thể thay đổi tùy vào cảm tình của mình với nơi đó.

Liệu anh chị có ở cố định một nơi khi con gái bắt đầu đi học không?

- Chúng tôi không ở cố định chỉ để con bé được học trong trường. Nếu việc cố định là cần thiết trong một khoảng thời gian, chúng tôi sẽ làm. Nhưng khi nhận ra một chuyến đi là cơ hội tốt để con bé học hỏi thì chúng tôi sẽ không lưỡng lự. Là một giáo viên, tôi không lo lắm việc con mình không nhận được nền giáo dục truyền thống ở trường.

Anh chị có lời khuyên nào dành cho các bố mẹ muốn đi du lịch cùng con?

- Hãy thật linh động. Mọi thứ xảy đến và đôi khi bạn sẽ phải thay đổi kế hoạch, thậm chí hủy bỏ luôn.

Hãy đưa các con vào các chi tiết trong kế hoạch du lịch. Chúng sẽ nhìn thấy gì và làm gì. Nói chuyện với con trước khi khởi hành để khiến chúng hào hứng và hỏi chúng về những điều chúng thích và học được sau khi kết thúc chuyến đi. Việc này sẽ giúp các con hiểu được giá trị của việc đi du lịch.

Hãy chọn lịch trình du lịch chậm và đừng cố làm hết mọi thứ. Các bạn sẽ kiệt sức và phải về nhà sớm.

 4
Hai cô con gái chụp ảnh cùng bố tại Vịnh Jervis, NSW, Australia.

Có hình thức du lịch hay địa điểm du lịch nào anh chị gợi ý nên đi cùng trẻ nhỏ không?

- Du lịch trên thuyền.

Chúng tôi vừa đi lần đầu vào năm nay và đã đi được 2 lần. đó quả là một chuyến đi tuyệt vời dành cho gia đình. Có rất nhiều hoạt động đơn giản và thú vị cho cả bố mẹ và con. Bạn cũng có thể tranh thủ những khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi. Ngoài ra những người thuộc nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau có cơ hội trao đổi gặp gỡ tuy chỉ mang tính chất du lịch.

Địa điểm tuyệt vời nhất để du lịch cùng gia đình là Đông Nam Á. Ở đó an toàn, rẻ, độc đáo và trẻ em địa phương rất dễ thương. Nơi này giúp chúng tôi nhận ra những giá trị của những điều giản đơn mà quan trọng của cuộc sống. Đó còn là một vùng đất tuyệt đẹp, những người dân thân thiện và động vật đa dạng.

 Kế hoạch du lịch tiếp theo của anh chị là gì?

- Chúng tôi đang lên kế hoạch cho năm sau. Vấn đề vào thời điểm này là chúng tôi chưa biết sẽ thực hiện một chuyến du lịch đường dài ở Úc hay đi vòng quanh thế giới.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top