Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần Tết, phụ huynh “sốc” vì quỹ

Thứ tư, 13:30 21/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp sơ kết học kỳ I, chưa kịp biết con xếp loại học sinh gì thì nhiều phụ huynh đã “méo mặt” vì các khoản quỹ phải đóng cho học kỳ II.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Quỹ phụ huynh cả trăm triệu

Mới đi dự họp buổi sơ kết học kỳ I của con cuối tuần qua, chị Nguyễn Thị Huyền (tập thể Thanh Xuân Nam, Hà Nội) có con học lớp 1 ở một trường tiểu học công lập vẫn chưa hết bức xúc về các khoản đóng góp cho con. Chị Huyền chia sẻ: “Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo thông báo khoản tiền học tháng 1 gần 1,5 triệu đồng. Đó đều là những khoản cố định của nhà trường thôi, nhưng đến khi đại diện Ban phụ huynh của lớp đọc các khoản thu - chi trong học kỳ qua chúng tôi mới thấy “sốc”. Trong học kỳ I, quỹ phụ huynh thu mỗi cháu 400.000 đồng. Cả lớp thu được gần 20 triệu đồng và số tiền này đã được chi hết sạch cho các khoản như: trang trí lớp học dịp Noel, dịp 20/11, mua bánh kẹo, phần thưởng cho các cháu, phong bì cho giáo viên và Ban giám hiệu nhân ngày 20/10, 20/11… Cộng thêm khoản thu 400.000 đồng vừa rồi cho quỹ phụ huynh học kỳ II, cùng với tiền đóng đầu năm 1 triệu đồng/học sinh để mua điều hòa, bổ sung bàn ghế, rèm cửa… thì từ đầu năm học đến nay, Ban phụ huynh của lớp đã thu được gần 100 triệu đồng rồi”.

Nói về tiền quỹ phụ huynh của con, anh Trần Tuấn Anh (đường Lương Thế Vinh, Hà Nội) có con học lớp 2 trường Tiểu học Đ.T.C chia sẻ: “Họp phụ huynh xong mà tôi cứ ấm ức mãi. Sau phần phát biểu, nhận xét của giáo viên, đại diện Ban phụ huynh của lớp đọc một danh sách dài của những khoản tiền đã chi trong học kỳ vừa qua, sau đó yêu cầu đóng thêm 400.000 đồng/học sinh tiền quỹ học kỳ II. Cũng có một số phụ huynh đưa ra ý kiến về khoản này, khoản nọ chưa hợp lý cần giải thích, nhưng rồi đều bị đại diện Ban phụ huynh gạt đi với lập luận “chúng tôi làm cũng chỉ vì các con”, rồi cô giáo cũng đứng ra nói đỡ. Vậy là chẳng ai muốn ý kiến nữa”.

Bấm bụng đóng tiền dù biết vô lý

Anh Nguyễn Quang Hải (đường Phúc Tân, Hà Nội) có con học lớp 11, trường THPT Q.T cho biết: “Gần đến Tết, biết bao khoản chi tiêu, vậy mà hôm họp phụ huynh vừa rồi, tôi phải đóng gần 2 triệu đồng tiền học cho con, bao gồm tiền học phí 200.000 đồng/học kỳ, tiền học thêm các buổi chiều của tháng 1, tiền quỹ 500.000 đồng (gồm cả tiền quỹ lớp và quỹ cha mẹ học sinh trường). Quỹ này lập ra chủ yếu là dùng để thăm hỏi, tiền cho cán bộ, giáo viên dịp 20/10, 20/11...  Tôi thấy các khoản tiền quỹ phụ huynh học sinh thu cao mà chi vô lí quá. Ví dụ như khoản tiền thuê người quét dọn vệ sinh lớp học. Các cháu lớn rồi, vậy mà vẫn phải thuê người quét lớp, dọn vệ sinh ư?”.

Khi cái Tết đã cận kề, các gia đình có rất nhiều khoản phải chi tiêu nhưng vẫn bấm bụng trích ra một khoản tiền dành dụm để nộp tiền học cho con, trong đó có các khoản quỹ Ban phụ huynh. Có khoản thu - chi không minh bạch, thiếu khách quan khiến một số phụ huynh cảm thấy ngại họp, ngại gặp đại diện Ban phụ huynh học sinh, thậm chí đã có ý kiến nên giải tán Ban này vì cho rằng, nó tồn tại dường như chỉ có mục tiêu chính là thu tiền.

Nhiều năm nay, để đối phó với các khoản tiền tự nguyện, tiền quỹ thu vô tội vạ, ngành GD&ĐT các quận, huyện ở Hà Nội đã có quy định khống chế mức trần của quỹ Ban phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, sang năm học 2014-2015, nhiều địa phương vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể về tiền quỹ này dẫn đến tại một số trường vẫn xảy ra tình trạng thu quỹ cao, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Trong khi đó, nhà trường và giáo viên lại đứng ngoài cuộc, để việc thu quỹ diễn ra tùy theo Ban phụ huynh học sinh định đoạt.

Theo điều lệ Ban phụ huynh học sinh (do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 11/2011), Ban phụ huynh học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện như: bảo vệ, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ, giáo viên, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học… Thế nhưng, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, tiền quỹ của Ban phụ huynh học sinh vẫn dùng chủ yếu để phục vụ các hoạt động này.

 

“Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện điều lệ Ban phụ huynh học sinh, vi phạm các quy định của điều lệ Ban phụ huynh học sinh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban phụ huynh học sinh thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

(Trích điều lệ Ban phụ huynh học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành)

 

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top